Tình hình dịch bệnh ngày 20/4: Tổng thống Brazil tham gia biểu tình phản đối phong tỏa

Thứ hai, 20/04/2020, 14:30 PM

Tính đến sáng 20/4, đã có hơn 2,4 triệu người trên toàn thế giới mắc Covid-19. Tổng thống Brazil tham gia biểu tình phản đối lệnh phong tỏa của các thống đốc bang.

Tình hình dịch bệnh ngày 20/4: Tổng thống Brazil tham gia biểu tình phản đối phong tỏa.

Tình hình dịch bệnh ngày 20/4: Tổng thống Brazil tham gia biểu tình phản đối phong tỏa.

Tình hình dịch bệnh ngày 20/4: 164.000 người tử vong vì Covid-19

Thế giới đã ghi nhận 2.406.575 ca nhiễm, tăng 75.804 ca một ngày, trong đó có 165.031 ca tử vong, tăng 4.984 ca. 625.098 người đã bình phục và 54.225 người nguy kịch. 

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Iran, và Nga.

Như vậy số ca nhiễm ở Thỗ Nhĩ Kỳ đã vượt Trung Quốc, trong khi số ca của Nga đã vượt nhiều quốc gia khác và rơi vào top 10 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Tình hình dịch bệnh ngày 20/4 ở Mỹ vẫn căng thẳng. Nước này ghi nhận 764.636 ca nhiễm, trong đó có 40.575 ca tử vong, tăng lần lượt 25.844 và 1.561 ca.

Tây Ban Nha có 198.674 ca, tăng 4.258 một ngày, gồm 20.453 người tử vong, tăng 410 ca.

Italy có 178.972 ca mắc, tăng 3.047, gồm 23.660 ca tử vong, tăng 433 ca.

Pháp và Đức có tổng số ca nhiễm gần bằng nhau, lần lượt là 152.894 và 145.742.Tuy nhiên, Pháp có số ca tử vong hơn nhiều so với Đức, lần lượt là 19.718 và 4.642 ca.

Anh có 120.067 ca nhiễm, tăng 5.850 ca một ngày, trong đó có 16.060 ca tử vong, tăng 596 ca.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 86.306 ca nhiễm, tăng 3.977 ca, trong đó có 2.017 ca tử vong, tăng 127 ca.

Trung Quốc có thêm 16 ca nhiễm, nâng tổng số ca của nước này lên 82.735, trong đó có 4.632 ca tử vong.            

Nga đã ghi nhận 42.853  ca nhiễm, tăng 6.060 một ngày, trong đó có 361 ca tử vong, tăng 48 ca.

Đến hết ngày 19/4, toàn Đông Nam Á ghi nhận hơn 28.200 ca nhiễm và trên 1.100 người tử vong. 5 nước có nhiều ca mắc lần lượt là Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, và Thái Lan.

Tình hình dịch bệnh ngày 20/4: Tổng thống Brazil tham gia biểu tình phản đối phong tỏa

Tổng thống Jair Bolsonaro đã cùng hàng trăm người biểu tình bên ngoài tổng hành dinh quân đội ở Brasilia để phản đối lệnh ở nhà của các thống đốc bang.

Đám đông kêu gọi quân đội can thiệp vào các biện pháp ứng phó Covid-19. Một số người biểu tình giơ biểu ngữ với dòng chữ "Quân đội can thiệp cùng với Tổng thống Bolsonaro".

Tổng thống cho rằng tòa án tối cao và quốc hội đang cản trở nỗ lực chống lại lệnh phong tỏa để ngăn chặn Covid-19 của các thống đốc bang.

Ông Bolsonaro liên tục chỉ trích các biện pháp phong tỏa của thống đốc các bang, trong đó có những bang đông dân nhất Brazil như Sao Paulo và Rio de Janeiro. Ông cho rằng điều này sẽ phá hủy nền kinh tế đất nước.

Ngày 17/4, ông sa thải bộ trưởng y tế, người ủng hộ các biện pháp hạn chế nhằm ứng phó Covid-19.

Brazil, quốc gia hơn 200 triệu dân, đã ghi nhận hơn 38.000 ca Covid-19, trong đó có hơn 2.400 người đã tử vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 20/4: Ca tử vong vì Covid-19 tại Anh thấp nhất hai tuần

Anh ghi nhận thêm 596 ca tử vong một ngày. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng hai tuần qua.

Tuy nhiên, thống kê ca tử vong tại Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện. Số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người chết tại nhà và viện dưỡng lão.

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Michael Gove cho hay ông tự tin rằng chính phủ sẽ đạt khả năng xét nghiệm 100.000 người mỗi ngày vào cuối tháng Tư.

Giáo sư Anthony Costello tại viện Sức khỏe Toàn cầu UCL, London, cho rằng Anh cần tiến hành xét nghiệm diện rộng và xây dựng các hệ thống phù hợp để đối phó với đợt bùng phát mạnh mẽ hơn của đại dịch.

Anh đã phong tỏa toàn quốc từ 23/3. Người dân chỉ được rời nhà để mua nhu yếu phẩm, tập thể dục một lần mỗi ngày, khám sức khỏe hoặc đi làm nếu đảm nhiệm những công việc trong lĩnh vực thiết yếu.

Bài liên quan