Tình hình dịch bệnh ngày 21/4: Số ca Covid-19 mới ở Tây Ban Nha giảm mạnh

Thứ ba, 21/04/2020, 19:00 PM

Tính đến sáng 21/4, đã có hơn 2.480.000 người trên toàn thế giới mắc Covid-19.

Tình hình dịch bệnh ngày 21/4: Số ca Covid-19 mới ở Tây Ban Nha giảm mạnh.

Tình hình dịch bệnh ngày 21/4: Số ca Covid-19 mới ở Tây Ban Nha giảm mạnh.

Tình hình dịch bệnh ngày 21/4: Hơn 170.000 người tử vong vì Covid-19

Thế giới đã ghi nhận 2.480.505 ca nhiễm, tăng 73.924 ca một ngày, trong đó có 170.397 ca tử vong, tăng 5.366 ca. 646.328 người đã bình phục và 56.763 người nguy kịch.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới theo thứ tự gồm: Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Trung Quốc và Nga.

Như vậy số ca nhiễm ở Iran đã vượt Trung Quốc.

Tình hình dịch bệnh ngày 21/4 ở Mỹ vẫn căng thẳng. Nước này ghi nhận 792.759 ca nhiễm, trong đó có 42.514 ca tử vong, tăng lần lượt 28.123 và 1.939 ca.

Tây Ban Nha có 200.210 ca, tăng 1.536, giảm mạnh so với 4.258 một ngày trước đó, gồm 20.852 người tử vong, tăng 399 ca.

Italy có 181.228 ca mắc, tăng 2.256, cũng giảm nhiều so với mức tăng 3.047 của hôm trước, gồm 24.114 ca tử vong, tăng 454 ca.

Pháp và Đức có tổng số ca nhiễm gần bằng nhau, lần lượt là 155.383 và 147.065. Tuy nhiên, Pháp có số ca tử vong hơn nhiều so với Đức, lần lượt là 20.265 và 4.862 ca.

Anh có 124.743 ca nhiễm, tăng 4.676 ca một ngày, trong đó có 16.509 ca tử vong, tăng 449 ca.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 90.980 ca nhiễm, tăng 4,674 ca, trong đó có 2.140 ca tử vong, tăng 123 ca.

Trung Quốc có thêm 12 ca nhiễm, nâng tổng số ca của nước này lên 82.747, trong đó có 4.632 ca tử vong.           

Nga đã ghi nhận 47.121 ca nhiễm, tăng 4.268 một ngày, trong đó có 405 ca tử vong, tăng 44 ca.

Đến hết ngày 19/4, toàn châu Á ghi nhận hơn 396.000 ca nhiễm và trên 15.000 người tử vong.

Tại Đông Nam Á, 5 nước có nhiều ca mắc lần lượt là Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, và Thái Lan.

Tình hình dịch bệnh ngày 21/4: Thêm nhiều quốc gia nới phong tỏa

Nhiều quốc gia như Italy, Australia, Ấn Độ, Iran, Đức bắt đầu nới lỏng phong tỏa, cho phép một số lĩnh vực hoạt động trở lại sau nhiều tuần thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch Covid-19.

Thủ tướng Italy Conte dự định sẽ công bố kế hoạch dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 4/5.

Quyết định này được đưa ra khi các biện pháp phong tỏa đang gây áp lực đối với nền kinh tế nước này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Conte cho biết việc nới lỏng các hạn chế phải dựa trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng và dữ liệu khoa học.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo phải từng bước dỡ phong tỏa. Việc nới nỏng nhanh và quá sớm có nguy cơ khiến dịch bùng phát trở lại.

Theo WHO, chính phủ các nước đang cân nhắc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cần thận trọng, thực hiện theo từng giai đoạn và luôn theo dõi tình hình dịch bệnh.

Australia cho mở cửa một vài bãi biển nhưng chỉ cho người dân tập thể dục. Ấn Độ kéo dài thời gian phong tỏa thêm hai tuần nữa nhưng cho phép nối lại một số hoạt động công nghiệp và nông nghiệp.

Đức cũng nới phong tỏa. Đặc biệt, nước này cho mở cửa lại trường học và một số cơ sở kinh doanh.

Trong khi đó, Na Uy tuyên bố đã không chế được dịch bệnh. Các nhà trẻ, viện dưỡng lão đã được mở cửa trở lại.

Ba Lan mở cửa công viên và rừng.

Bài liên quan