Tình hình dịch bệnh ngày 26/3: Tỷ lệ tử vong ở Italy lên tới 10%, Mỹ nói Trung Quốc vẫn giấu dịch

Thứ năm, 26/03/2020, 13:05 PM

Covid-19 đã có mặt ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 468.000 người nhiễm bệnh, 21.200 người tử vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 26/3 thế giới: Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Ý lên tới 10%

Tình hình dịch bệnh ngày 26/3 thế giới: Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Ý lên tới 10%

Tình hình dịch bệnh ngày 26/3 thế giới: 468.905 người nhiễm Covid-19 toàn cầu

198 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận có ca nhiễm Covid-19. Cho đến nay có 468.905 người nhiễm bệnh, 21.200 người tử vong, 114.218 người bình phục và 14.792 người nguy kịch.

Italy vẫn đang là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, với 74.386 ca nhiễm và 7.503 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong lên tới 10%.

Mỹ là ổ dịch lớn thứ ba. Nước này có thêm 10.671 ca nhiễm mới, nâng số bệnh nhân toàn quốc lên 65.527, trong đó, 928 người chết.

Tây Ban Nha có 49.515 ca nhiễm và 3.467 ca tử vong, tăng lần lượt 7.457 và 656 ca so với một ngày trước đó.

Số người chết ở Tây Ban Nha cũng đã nhiều hơn Trung Quốc.

Đức có thêm 4.332 ca nhiễm và 47 ca tử vong. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở nước này chỉ khoảng 0,5%.

Theo Bộ Y tế Đức, tỷ lệ người nhiễm trẻ tuổi khá cao.

Iran có 27.017 ca nhiễm, 2.077 ca tử vong.

Trung Quốc ghi nhận thêm 67 ca nhiễm, toàn bộ là ca "ngoại nhập". Nước này đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm dịch và sàng lọc tại những thành phố lớn bao gồm Bắc Kinh.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là ổ dịch lớn nhất khu vực với 1.796 ca nhiễm và 20 người tử vong.

Thái Lan có 934 ca nhiễm, 4 cả tử vong. Indonesia có ca tử vong cao nhất khu vực, 58 người chết trong 790 người nhiễm. Tỷ lệ tử vong ở nước này lên tới 7,3%.

Tình hình dịch bệnh ngày 26/3 thế giới: Ngoại trưởng Mỹ nói Trung Quốc vẫn giấu thông tin về  dịch Covid-19

Ngoại trưởng Pompeo cho rằng Trung Quốc không cung cấp cho thế giới thông tin cần thiết để ngăn dịch.

Theo Ngoại trưởng Mỹ,  Trung Quốc chậm chia sẻ thông tin về Covid-19, gây rủi ro cho người dân toàn cầu và khiến tính mạng hàng nghìn người gặp nguy hiểm.

"Tôi lo ngại chính phủ Trung Quốc che đậy, đánh lạc hướng thông tin và vẫn không cung cấp những thông tin cần thiết để chúng ta có thể ngăn chặn các ca nhiễm tiếp theo hoặc để một dịch bệnh như thế này không tái diễn", ông nói.

"Cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra và chúng ta cần đảm bảo mọi quốc gia đều minh bạch, chia sẻ những gì đang diễn ra để cộng đồng toàn cầu, hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cộng đồng bệnh truyền nhiễm có thể bắt đầu hành động một cách toàn diện", Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Đáp lại chỉ trích của ông Pompeo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khẳng định Trung Quốc đã minh bạch và chia sẻ thông tin với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các quốc gia khác, bao gồm Mỹ.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng chính trị hóa dịch bệnh, ngừng công kích và phỉ báng Trung Quốc", ông này nói.

Trong khi đó, Washington đang chuẩn bị lệnh đưa các chuỗi cung ứng y tế từ Trung Quốc và các nước khác về Mỹ.

"Mỹ không nên phụ thuộc vào nước ngoài về biện pháp sinh tồn. Mục tiêu của chúng tôi trong tương lai phải là có thuốc Mỹ cho bệnh nhân Mỹ, nguồn cung Mỹ cho các bệnh viện Mỹ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong một cuộc họp báo về Covid-19

Tình hình dịch bệnh ngày 26/3 thế giới: Số người chết  ở Italy vượt 7.500

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết nước này có thêm 680 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm đang là 74.386, trong đó 7.503 người chết.

Angelo Borrelli, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, cũng bị sốt và đã được xét nghiệm Covid-19.

Italy đã áp đặt lệnh phong tỏa. Theo đó, các trường học và hàng quán đóng cửa. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có nhu cầu thiết yếu.

Tình hình dịch bệnh ngày 26/3 thế giới: Sân bay London đóng cửa

Sân bay Thành phố London dừng tất cả chuyến bay từ 25/3 đến hết tháng Tư. "Chúng tôi đã ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết là đình chỉ tất cả các chuyến bay thương mại và tư nhân", Sân bay Thành phố London thông báo.

Sân bay Thành phố London nằm ở khu Newham, đông London. Đây là một trong 6 sân bay lớn của London. Nó phục vụ hơn 5 triệu lượt hành khách mỗi năm, chủ yếu là tới các điểm đến châu Âu.

Anh hiện có 8.200 ca nhiễm, hơn 430 người tử vong. Anh đã phong tỏa toàn quốc từ ngày 23/3.

Người dân chỉ được rời nhà để mua nhu yếu phẩm, tập thể dục một lần mỗi ngày, khám sức khỏe hoặc đi làm nếu đảm nhiệm những công việc đặc biệt quan trọng.

Tất cả trường học, cơ sở giải trí, phòng gym, địa điểm tôn giáo và cửa hàng không bán nhu yếu phẩm phải đóng cửa.

Anh khuyến cáo công dân không ra nước ngoài nếu không cần thiết.

Tình hình dịch bệnh ngày 26/3 thế giới: Phó thủ tướng Tây Ban Nha mắc bệnh

Chính phủ Tây Ban Nha thông báo Phó thủ tướng Carmen Calvo có kết quả dương tính với Covid-19 hôm 24/3. Bà đang trong tình trạng ổn định. Hai ngày trước đó, bà có triệu chứng viêm đường hô hấp và nhập viện.

Tây Ban Nha có số ca tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ sau mỗi Italy. Tây Ban Nha có 49.515 ca nhiễm và 3.467 ca tử vong, tăng lần lượt 7.457 và 656 ca so với một ngày trước đó.

Bài liên quan