Tình hình dịch bệnh ngày 27/3 thế giới: 8.215 người tử vong ở Italy, ca mắc của Mỹ vượt Trung Quốc

Thứ sáu, 27/03/2020, 13:14 PM

Mỹ chính thức trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới với 83.144 ca nhiễm. 200 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhiễm bệnh.

Tình hình dịch bệnh ngày 27/3 thế giới: 8.215 người tử vong ở Italy, ca mắc của Mỹ vượt Trung Quốc.

Tình hình dịch bệnh ngày 27/3 thế giới: 8.215 người tử vong ở Italy, ca mắc của Mỹ vượt Trung Quốc.

Tình hình dịch bệnh ngày 27/3 thế giới: Hơn 530.000 người nhiễm bệnh

Dịch Covid-19 đã lan sang 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với 531.806 người nhiễm, trong đó có 24.073 người tử vong, 123.942 đã bình phục và 19.357 người nguy kịch. Tình hình dịch bệnh ngày 27/3 ở Mỹ và châu Âu đang rất nghiêm trọng.

Mỹ trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới khi ghi nhận thêm 14.933 ca nhiễm trong một ngày. Tổng số ca nhiễm của nước này lên tới 85.377 ca. Số người tử vong đang là 1.295.

New York, Washington và California là ba bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hơn 100.000 người Mỹ được yêu cầu ở yên trong nhà để ngăn chặn dịch.

Trung Quốc ghi nhận 81.340 ca nhiễm, 3.292 ca tử vong.

Italy là ổ dịch lớn thứ ba thế giới. Nước này có 712 ca tử vong mới. Italy ghi nhận 80.589 ca nhiễm, 8.215 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong vẫn là 10%.

Tây Ban Nha có 57.786 ca nhiễm, 4.365 ca tử vong, tăng lần lượt 8.271 và 718 ca. Các quan chức cảnh báo tình hình sẽ đặc biệt tồi tệ trong tuần này.

Đức có thêm 6.615 ca nhiễm và 61 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt là 43.938 và 267.

Iran có 29.406  người nhiễm và 2.234 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất với 2.031 ca nhiễm và 23 ca tử vong.

Indonesia có 893 người nhiễm, 78 người tử vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 27/3 thế giới: Quốc vương và Hoàng hậu Malaysia tự cách ly

Cung điện Istana Negara thông báo 7 nhân viên trong cung điện bị nhiễm Covid-19 từ nguồn chưa rõ và đang được điều trị tại bệnh viện Kuala Lumpur.

Bộ Y tế Malaysia đang truy vết nguồn lây nhiễm.

Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah và Hoàng hậu Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, hai người vẫn đang tự cách ly tại nhà 14 ngày, bắt đầu từ 25/3.

Những người tiếp xúc gần với 7 nhân viên trên đã được yêu cầu xét nghiệm và được cách ly 14 ngày.

Malaysia đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó 23 ca đã tử vong.

Thủ tướng Muhyiddin tuyên bố kéo dài lệnh hạn chế đi lại đến 14/4. Ông cho rằng đây là bước cần thiết vì Bộ Y tế Malaysia dự đoán số ca nhiễm sẽ tăng trong những ngày tới.

"Chính phủ cảm thấy đây là cách tốt nhất để ngăn chặn virus lây lan", ông nói thêm.

Số người chết ở Italy vượt 8.000 người

Tình hình dịch bệnh ngày 27/3 ở Italy vẫn rất nghiêm trọng. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy cho biết nước này ghi nhận thêm 662 người chết và 6.153 ca nhiễm, nâng số ca tử vong lên 8.215 và ca nhiễm lên 80.589. Do vậy, Italy hiện đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới nhưng có số ca tử vong cao nhất thế giới.

Tỷ lệ tử vong tại Italy hiện là 10 %, cao hơn so với mức trung bình của thế giới.

Số liệu mới nhất của Italy xác nhận phần lớn ca tử vong là người cao tuổi và người có bệnh lý nền. 98,5% trong số 5.542 ca tử vong đầu tiên là bệnh nhân có bệnh lý nền, hơn 50% có trên ba vấn đề sức khỏe.

Chỉ 29,1% bệnh nhân nữ trong tổng số 80.589 ca nhiễm.

Tuổi trung bình của các bệnh nhân là 78. Tuy nhiên, nhà virus học Italy Roberto Burioni cho biết các số liệu "không đáng tin cậy" vì nước này chủ yếu xét nghiệm những người có triệu chứng.

Thành phố Bergamo thuộc vùng Lombardy phải đưa thi thể tới các nhà hỏa táng ở thành phố lân cận do cơ sở địa phương đều bị quá tải.

Chính phủ Italy đang lo ngại dịch bệnh sẽ tràn sang khu vực miền Nam kém phát triển.

Tình hình dịch bệnh ngày 27/3: TT Trump điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào sáng nay (27/3 giờ Hà Nội) về tình hình Covid-19.

Ông Trump khẳng định vẫn duy trì "quan hệ rất tốt" với ông Tập. Tuy vậy, ông vẫn chỉ trích Bắc Kinh đã để dịch lan khắp thế giới. "Nó bắt nguồn từ Trung Quốc. Nếu họ thấy khó chịu với điều đó, chúng ta hãy chờ xem", ông nói tại Nhà Trắng tối 26/3.

Ông cũng bày tỏ sự nghi ngờ về số liệu dịch do Trung Quốc cung cấp.

Bài liên quan