Tình hình dịch bệnh ngày 28/3 thế giới: Hơn 596.000 ca mắc toàn cầu, tỷ lệ tử vong ở Italy lên tới 10,5%

Thứ bảy, 28/03/2020, 12:00 PM

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ đã vượt qua 100.000 người, chiếm 1/6 trong tổng số 596.350 ca nhiễm của thế giới.

Tình hình dịch bệnh ngày 28/3 thế giới: Tỷ lệ tử vong của Covid-19 ở Italy vẫn tiếp tục tăng, gấp nhiều lần so với tỷ lệ tử vong trên toàn cầu.

Tình hình dịch bệnh ngày 28/3 thế giới: Tỷ lệ tử vong của Covid-19 ở Italy vẫn tiếp tục tăng, gấp nhiều lần so với tỷ lệ tử vong trên toàn cầu.

Tình hình dịch bệnh ngày 28/3 thế giới: 199 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh

Dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ với 596.350 ca nhiễm, 27.343 ca tử vong, 133.059 ca đã bình phục và 23.522 ca nguy kịch.

Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với 104.126 ca nhiễm, 1.695 ca tử vong, tăng lần lượt 17.029 và 312 ca so với một ngày trước đó.

Italy có thêm tới 919 ca tử vong. Nước này có tổng số 86.498 ca nhiễm, 9.134 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong là 10,5%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình toàn cầu 4,6%.

Tây Ban Nha có 65.719 ca nhiễm và 5.138 người chết, tăng lần lượt 7.933 và 773 ca so với một ngày trước đó.

Đức có thêm 6.933 ca nhiễm và 75 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt là 50.871 và 342.

Bộ Y tế Đức cho biết đã thực hiện nhiều xét nghiệm và người nhiễm tại Đức khá trẻ.

Iran có 32.332 người nhiễm và 2.378 ca tử vong.

Trung Quốc có thêm 54 ca nhiễm, tất cả đều là các ca "ngoại nhập", và ba ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 81.394 và 3.295.

Hàn Quốc có 9.332 ca nhiễm, 139 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Malaysia là vùng dịch lớn nhất khu vực với 2.161 ca nhiễm và 26 ca tử vong.

Indonesia có 1.046 người nhiễm.

Tình hình dịch bệnh ngày 28/3 thế giới: Số người chết ở Anh tăng hơn 30%

Anh có thêm 181 trường hợp tử vong, tăng 31% so với một ngày trước, nâng số người chết cả nước lên 759.

Theo giới chức Anh, các bệnh nhân tử vong trong độ tuổi từ 29 đến 98, đa phần có vấn đề sức khỏe từ trước.

Anh có thêm 2.921 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 14.579.

Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đều có kết quả dương tính với Covid-19.  Cả hai đều tự cách ly và tiếp tục làm việc tại nhà.

Trước đó, Thái tử Anh Charles và Thứ trưởng Y tế Nadine Dorries cũng được xác nhận mắc bệnh.

Chính phủ Anh đang áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất kể từ sau Thế chiến II để ngăn chặn dịch.

Tình hình dịch bệnh ngày 28/3 thế giới: Số ca nhiễm và tử vong ở Tây Ban Nha tăng kỷ lục

Tây Ban Nha đã ghi nhận 64.059 ca nhiễm và 4.858 ca tử vong, tăng lần lượt 6.273 ca và  493 ca trong một ngày.

Số ca tử vong ở nước này đã vượt cả Trung Quốc, trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ hai thế giới, sau Italy.

Đặc biệt, có hàng trăm bác sĩ và binh sĩ bị phát hiện mắc bệnh.

Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha tăng sau khi nước này mở rộng quy mô xét nghiệm bằng hàng triệu bộ kít đặt mua từ nhiều quốc gia.

Tây Ban Nha đã phong tỏa tuần quốc từ hôm 14/3 và lệnh này sẽ kéo dài tới ít nhất ngày 11/4.

Trong khi đó, hệ thống y tế của Tây Ban Nha đang bị quá tải vì số ca tăng đột biến.

Tình hình dịch bệnh ngày 28/3 thế giới: Ecuador xây mộ tập thể cho bệnh nhân Covid-19

Guayaquil - thành phố Tây Ecuador đang chuẩn bị xây mộ tập thể khi chính phủ dự đoán số ca tử vong vì Covid-19 sẽ tăng lên.

Gustavo Zuniga, giám đốc cơ quan vệ sinh môi trường ở Guayaquil, cho biết khu mộ này có khả năng mai táng cho khoảng 300 người chết.

Guayaquil là vùng dịch lớn nhất tại Ecuador.

Ecuador ghi nhận hơn 1.600 ca nhiễm, trong đó có 41 người tử vong.

Chính phủ Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, yêu cầu người dân ở trong nhà trừ khi mua thực phẩm, thuốc men, đi làm.

Những người vi phạm lệnh cấm có thể bị phạt ba năm tù hoặc khoản tiền phạt lên tới 6.000 USD.

Bài liên quan