Tình hình dịch bệnh ngày 29/3 thế giới: Hơn 10.000 người chết ở Italy

Chủ nhật, 29/03/2020, 13:35 PM

Italy có hơn 10.000 người chết vì Covid-19. Số ca mắc ở Mỹ vẫn đang tăng mạnh.

Tình hình dịch bệnh ngày 29/3 thế giới: 663.740 ca nhiễm toàn cầu.

Tình hình dịch bệnh ngày 29/3 thế giới: 663.740 ca nhiễm toàn cầu.

Tình hình dịch bệnh ngày 29/3 thế giới: 30.671 người chết vì Covid-19 trên thế giới

Dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho 663.740 người, trong đó có 30.879 người tử vong, 25.207 người nguy kịch, 142.183 người bình phục. Dịch đã xuất hiện ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới. Nước này ghi nhận 123.750 ca nhiễm, 2.227 ca tử vong. New York, Washington và California là ba bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã cho phép sử dụng kit xét nghiệm do Abbott Laboratories sản xuất, cho kết quả chỉ trong chưa đầy 15 phút.

Italy có thêm 5.974 ca nhiễm, nâng số ca nhiễm lên 92.472. Số ca tử vong lên 10.023.

Số ca ghi nhận ở Trung Quốc là 81.439 ca, trong đó có 3.300 ca tử vong. Trung Quốc ngày 28/3 ghi nhận 45 ca nhiễm mới.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 7.516 ca nhiễm mới, 844 ca tử vong, nâng số lên lần lượt 73.235 và 5.982.

Thủ đô Madrid vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 2.757 ca tử vong và 21.520 ca nhiễm. Các bệnh viện bị quá tải.

Đức ghi nhận thêm 6.824 ca nhiễm, 2 ca tử vong, nâng số lên lần lượt là 57.695 và 433.

Pháp có thêm 4.611 ca, nâng số ca nhiễm lên 37.573. 2.314 ca tử vong.

Anh ghi nhận 2.546 ca nhiễm và 260 ca tử vong mới, nâng số ca lên lần lượt 17.089 và 1.019.

Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đều tự cách ly và tiếp tục làm việc tại nhà sau khi được xác nhận mắc virus.

Iran có 3.076 ca nhiễm mới và 139 ca tử vong, nâng số ca lên lần lượt 35.408 và 2.517.

Ngoài ra còn hơn 3.000 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Hàn Quốc có 105 ca nhiễm mới và 8 trường hợp tử vong, nâng số ca lên lần lượt 9.583 và 152.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất với 2.320 ca nhiễm.

Indonesia có 1.155 người nhiễm.

Tình hình dịch bệnh ngày 29/3 thế giới: Ca tử vong ở Mỹ tăng gấp đôi sau ba ngày

Số ca tử vong tại Mỹ tăng lên 2.047, tăng gấp đôi so với ba ngày trước đó. New York chiếm gần một nửa số ca nhiễm và một phần tư trong số các ca tử vong của cả nước.

New York hiện ghi nhận 52.318 ca nhiễm và ít nhất 728 người chết do đại dịch. Bang này đã xét nghiệm cho tổng số 155.934 người.

Các bệnh viện ở New York đang trong tình trạng quá tải.

Nhiều bang khác có nguy cơ trở thành những ổ dịch mới. Los Angeles, bang California có số ca nhiễm tăng gấp ba lần chỉ trong 6 ngày. Các thành phố Detroit, Chicago và New Orleans cũng có số ca nhiễm tăng mạnh.

Bang Louisiana có số người chết tăng hơn 40% trong một ngày và không có dấu hiệu giảm. New Orleans, tâm dịch của bang, thiếu máy thở và trang thiết bị đối phó Covid-19.

Trong một diễn biến tích cực, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ hôm 27/3 đã cho phép sử dụng kit xét nghiệm Covid-1 do Abbott Laboratories sản xuất, cho kết quả chỉ trong chưa đầy 15 phút.

Abbott Laboratories dự kiến cung cấp khoảng 50.000 kit xét nghiệm mỗi ngày.

Theo Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, bộ xét nghiệm mới này có thể đẩy nhanh quá trình xét nghiệm tại các phòng khám.

Tình hình dịch bệnh ngày 29/3 thế giới: Thủ tướng Anh xin máy thở của Mỹ

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Trump ngày 27/3, Thủ tướng Anh Johnson nhờ Mỹ cung cấp máy thở.

"Ông ấy nói rằng 'chúng tôi cần nhiều máy thở' trước cả khi chào hỏi", Tổng thống Mỹ Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ sản xuất máy thở cho cả thế giới. Hôm 28/3, ông đã yêu cầu hãng xe General Motors làm máy trợ thở.

"Giờ ai cũng cần máy thở. Italy cần máy thở. Tây Ban Nha cần máy thở. Đức cần máy thở. Họ đều gọi tôi yêu cầu cung cấp máy thở. Chúng tôi sẽ sản xuất rất nhiều máy thở phục vụ nhu cầu của Mỹ, nhưng cũng sẽ giúp các nước khác", ông nói.

Ông cũng chúc nhà lãnh đạo Anh sớm hồi phục khỏi bệnh Covid-19.

Anh ghi nhận 2.546 ca nhiễm và 260 ca tử vong mới, nâng số ca lên lần lượt 17.089 và 1.019.

Thủ tướng Boris Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đều tự cách ly và tiếp tục làm việc tại nhà sau khi được xác nhận mắc virus.

Bài liên quan