Tình hình dịch bệnh ngày 3/4: Peru phong tỏa theo giới tính, hơn 1.000.000 ca nhiễm toàn cầu

Thứ sáu, 03/04/2020, 12:03 PM

Peru phong tỏa dựa trên giới tính. Hơn 1.000.000 người nhiễm bệnh trên toàn cầu. Italy, Đức và Pakistan đã kéo dài thời gian phong tỏa.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4: Peru phong tỏa theo giới tính.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4: Peru phong tỏa theo giới tính.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4: Peru phong tỏa theo giới tính

Peru giới hạn đàn ông và phụ nữ ra ngoài vào những ngày riêng biệt như là một phần của biện pháp phong tỏa dựa trên giới tính nhằm làm chậm sự lây lan của Covid-19 ở nước này.

Các biện pháp mới sẽ bắt đầu ở Peru vào ngày 2/4, Tổng thống Martin Vizcarra tuyên bố.

Cho đến nay, Peru có 1.414 trường hợp nhiễm và 55 trường hợp tử vong.

"Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu, chỉ đàn ông mới được ra ngoài. Thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, chỉ phụ nữ mới được ra ngoài", ông Vizcarra nói.

Biện pháp dựa trên giới tính ở Peru sẽ có hiệu lực cho đến Chủ nhật ngày 12/4.

Trước đó Panama cũng bắt đầu hạn chế ra ngoài theo giới tính. Nhiều người cho rằng biện pháp này sẽ có hiệu quả bởi thúc giục mọi người trở về nhà vì những người thân yêu của họ không được phép ra ngoài.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4: Tokyo có mức tăng ca nhiễm lớn nhất trong ngày

Nhật Bản có thêm 235 trường hợp mới, nâng tổng số lên tới 3.329, bao gồm 2.617 ca trên đất liền và 712 ca liên quan đến du thuyền Diamond Princess đã bị cách ly ở vịnh Yokohama từ hồi tháng Hai.

Quốc gia Đông Á này cũng báo cáo 3 trường hợp tử vong mới liên quan đến Covid-19.

Tokyo có mức tăng lớn nhất theo ngày, 97 ca, nâng tổng số ca ở thủ đô này lên 684 ca.

Hiện Nhật có 74 ca tử vong, bao gồm 63 ca trên đất liền và 11 ca liên quan đến du thuyền.

Singapore có 49 ca mới, 15 ca không rõ nguồn lây

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4 ở Singapore có dấu hiệu đáng lo ngại. Nước này ghi nhận 49 trường hợp mới, chỉ 8 trong số đó có lịch sử đến châu Âu, Bắc Mỹ hoặc các khu vực khác của châu Á. 26 trường hợp có mối liên hệ với các bệnh nhân trước đó hoặc các cụm dịch cộng đồng. 15 trường hợp không phát hiện được nguồn lây nhiễm.

Hiện tại, Singapore đã ghi nhận tổng cộng 1.049 ca nhiễm. Giống như nhiều quốc gia châu Á khác, Singapore hiện đang trải qua đợt dịch thứ hai sau khi kiểm soát ổ dịch ban đầu khá thành công.

Đã có 266 bệnh nhân coronavirus khỏi bệnh hoàn toàn và đã được xuất viện trên khắp Singapore. 779 trường hợp vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện, 23 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch, 4 trường hợp tử vong.

Tình hình dịch bệnh ngày 3/4: Hơn 1.000.000 ca nhiễm toàn cầu

Thống kê của Đại học John Hopskin cho thấy, dịch Covid-19 đã lây sang 1.015.877 người ở 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 53.217 người tử vong, 212.992 bình phục, 37.654 người nguy kịch.

Top 10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất gồm: Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc, Pháp, Iran, Anh, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong đó Mỹ đã ghi nhận 245.193 ca nhiễm, 6.088 ca tử vong.

Italy có 115.242 ca nhiễm, 13.915 ca tử vong. Nước này đang có ca tử vong cao nhất thế giới và tỷ lệ tử vong hơn 11%, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ tử vong toàn cầu vì Covid-19.

Tây Ban Nha có 112.065 ca nhiễm, 10.348 ca tử vong. Số người chết tăng gần 1.000 ca so với một ngày trước đó.

Đức ghi nhận tổng cộng 84.794 ca nhiễm, 1.107 ca tử vong.

Trung Quốc có 81.620 ca nhiễm, 3.322 ca tử vong.

Pháp có số ca tử vong tăng vọt, mức tăng nhanh nhất thế giới trong 24 giờ qua. Theo đó, nước này ghi nhận 1.355 ca tử vong mới, chiếm hơn 1/5 ca tử vong trong ngày trên toàn cầu. Nước này đã ghi nhận tổng cộng 59.105 ca nhiễm, 5.387 ca tử vong.

Iran có 50.468 ca nhiễm, 3.160 ca tử vong.

Anh có 33.718 ca nhiễm, 2.921 ca tử vong. Nước này đang đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 3.116 ca nhiễm, 50 ca tử vong.

Tiếp đó, Philippines có 2.633 người nhiễm và 107 người tử vong. Thái Lan và Indonesia có lần lượt số ca nhiễm, ca tử vong là 1.875 và 15 ca; 1.790 và 170 ca.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành, nhiều nước trên thế giới như Italy, Đức, Pakistan đã kéo dài thời gian phong tỏa.

Bài liên quan