Tình hình dịch bệnh ngày 30/3 thế giới: Tỷ lệ tử vong ở Italy leo lên 11%

Thứ hai, 30/03/2020, 13:00 PM

Số ca nhiễm tại Mỹ tiếp tục leo thang khi nước này tăng tốc độ làm xét nghiệm. Tỷ lệ tử vong ở Italy leo lên 11%.

Tình hình dịch bệnh ngày 30/3 thế giới: Tỷ lệ tử vong ở Italy leo lên 11%.

Tình hình dịch bệnh ngày 30/3 thế giới: Tỷ lệ tử vong ở Italy leo lên 11%.

Tình hình dịch bệnh ngày 30/3: Hơn 720.000 người mắc toàn cầu

Covid-19 xuất hiện ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 721.902 người mắc, trong đó có 33.965 ca tử vong, 151.128 người đã bình phục, 26.789 người nguy kịch.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 142.004 ca nhiễm, 2.484 ca tử vong. Hệ thống y tế tại các ổ dịch như New York, Washington và California đang rơi vào tình trạng quá tải. Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cảnh báo Covid-19 có thể khiến từ 100.000 đến 200.000 người tử vong và hàng triệu ca nhiễm.

Italy là vùng dịch lớn thứ hai thế giới khi có thêm 5.271 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm lên 97.68. Số ca tử vong tăng 756, nâng tổng số lên 10.779. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Italy đã lên tới 11%.

Trung Quốc lùi xuống vị trí thứ ba. Nước này có 31 ca nhiễm mới, trong đó 30 ca là "ngoại nhập", nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 81.470, trong đó có 3.304 ca tử vong, tăng 4 ca so với một ngày trước đó.

Tây Ban Nha có thêm 6.875 ca nhiễm và 821 ca tử vong, nâng số ca lên lần lượt 80.110 và 6.803.

Ở thủ đô Madrid, các bệnh viện và nhà xác rơi vào tình trạng quá tải.

Đức ghi nhận 4.400 ca nhiễm mới và thêm 92 ca tử vong, nâng số ca lên lần lượt 62.095 và 525.

Pháp cũng có thêm tới 2.599 ca nhiễm, nâng số ca nhiễm lên 40.174. Trong đó số ca tử vong là 2.606 ca.

Iran ghi nhận thêm 2.901 ca nhiễm mới và 123 ca tử vong, nâng số ca lên lần lượt 38.309 và 2.640. Chính phủ Iran tuyên bố hỗ trợ 90% chi phí điều trị cho mỗi người dân nhiễm Covid-19.

Anh có thêm 2.433 ca nhiễm và 209 ca tử vong, nâng số ca lên lần lượt 19.522 và 1.228. Thủ tướng Johnson kêu gọi người dân ở nhà. Ông cảnh báo mọi thứ có thể trở nên tồi tệ trước khi tốt lên.

Hàn Quốc có 9.661 ca nhiễm, tăng 78 ca so với một ngày trước đó. Số ca tử vong là 158, tăng 6 ca.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất với 2.470 ca nhiễm trong đó có 35 ca tử vong. Philippines đứng thứ hai với 1.418 ca nhiễm. Thái Lan có 1.388. Indonesia có 1.285 ca.

Tình hình dịch bệnh ngày 30/3: Mỹ cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép quy trình tự lấy mẫu xét nghiệm và sẽ bắt đầu áp dụng trong tuần này.

Theo đó, người nghi nhiễm sẽ có thể tự dùng bông tăm để lấy mẫu dịch trong mũi, sau đó cho vào túi nhựa và gửi đến phòng xét nghiệm.

Điều này sẽ tăng tốc độ xét nghiệm cũng như giảm việc sử dụng đồ bảo hộ của các nhân viên y tế.

Kể từ khi Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Mỹ, nước này đã xét nghiệm được cho 894.000 người.

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 142.004 ca nhiễm, 2.484 ca tử vong. Các chuyên gia cảnh báo New York sẽ hứng chịu đợt dịch nghiêm trọng hơn nhiều so với Vũ Hán hay vùng Lombardy của Italy nếu tốc độ tăng ca nhiễm vẫn như hiện nay.

Tình hình dịch bệnh ngày 30/3: Số người chết ở Italy vượt 10.700

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy thông báo nước này có thêm 5.217 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 97.698 ca, trong đó có 10.779 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Italy đã lên tới 11%, cao hơn khoảng 2,3 lần tỷ lệ tử vong toàn cầu.

Theo Viện Y tế Quốc gia Italy (ISS), độ tuổi trung bình của người tử vong là 78,5. Nạn nhân trẻ nhất 31 tuổi và già nhất 103 tuổi.

Có tới 41% người chết ở nhóm tuổi 80-89, trong khi nhóm tuổi 70-79 chiếm 35%.

Theo các chuyên gia, dân số già và bệnh viện quá tải là hai trong số các nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tử vong ở Italy đặc biệt cao.

Bài liên quan