Tình hình dịch bệnh ngày 4/4: TQ vẫn bị hỏi về hàng nghìn lọ tro cốt, Mỹ xét nghiệm người sẽ gặp TT Trump

Thứ bảy, 04/04/2020, 13:30 PM

Dù Trung Quốc khẳng định minh bạch về số liệu dịch Covid-19, nhưng nhiều người vẫn hoài nghi khi thấy số lượng lớn tro cốt được trả gần đây ở Vũ Hán. Mỹ xét nghiệm người đến gần TT Trump.

Tình hình dịch bệnh ngày 4/4: Trung Quốc vẫn bị nghi giấu dịch vì hàng nghìn lọ tro cốt.

Tình hình dịch bệnh ngày 4/4: Trung Quốc vẫn bị nghi giấu dịch vì hàng nghìn lọ tro cốt.

Tình hình dịch bệnh ngày 4/4 thế giới: Trung Quốc tiếp tục bị nghi giấu dịch

Tờ Washington Post cho rằng dựa vào các hình ảnh hàng dài người đi nhận lọ tro cốt, nhiều người ước tính kể từ khi mở cửa trở lại ngày 23/3, các nhà tang lễ ở Vũ Hán đã trả 3.500 lọ tro cốt mỗi ngày. Nghĩa là số người chết ở Vũ Hán trong khoảng thời gian thành phố này bị phong tỏa sẽ rơi vào khoảng 42.000. Con số này gấp nhiều lần so với con số hơn 10.000 người mà đại sứ Trung Quốc tại Pháp cho rằng đã chết vì căn bệnh khác chứ không phải Covid-19 trong gần hai tháng qua.

Người dân Vũ Hán cũng bày tỏ nghi ngờ về số liệu công bố. "Số liệu chắc không đúng vì các lò hỏa thiêu đã hoạt động suốt ngày đêm, sao có thể ít người chết như vậy được?", Washington Post dẫn lời một người đàn ông họ Zhang cho hay.

Trong khi đó, ông Karine Lacombe, bác sĩ truyền nhiễm tại bệnh viện Saint-Antoine ở Paris, cho rằng quy mô dịch bệnh đã bị báo cáo ở mức tối thiểu. “Họ có thể đã che giấu tỷ lệ tử vong thực sự. Khi nhìn vào những gì đang xảy ra ở Itay và Tây Ban Nha, thật khó tin khi Trung Quốc chỉ ghi nhận hơn 3.300 người chết", ông nói.

Ông Patrick Berche, giáo sư vi sinh học và cựu giám đốc Viện Pasteur ở Paris, cũng có cùng quan điểm khi cho rằng tỷ lệ tử vong của Trung Quốc đã bị hạ thấp. “Dù họ đã áp đặt các biện pháp kiềm chế dịch, thật khó tin nước này có số ca tử vong thấp như vậy".

Tuần trước, cộng đồng tình báo Mỹ đã nộp báo cáo lên Nhà Trắng kết luận Trung Quốc đã cố tình cung cấp thông tin sai về dịch bệnh.

Trong khi đó, Trung Quốc liên tục khẳng định đã minh bạch về các số liệu liên quan đến Covid-19.

Tình hình dịch bệnh ngày 4/4 thế giới: Mỹ xét nghiệm người đến gần Tổng thống Trump

Nhà Trắng vừa ra quy định xét nghiệm tất cả người định gặp ông Trump và Phó Tổng thống Mike Pence nhằm đề phòng lây lan Covid-19.

"Từ hôm nay, bất cứ ai định gặp một trong hai lãnh đạo sẽ được xét nghiệm Covid-19 để xác định liệu họ có mang mầm bệnh mà chưa có triệu chứng hoặc không có triệu chứng hay không, nhằm hạn chế vô tình lây lan virus", phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere thông báo.

Quy định này có hiệu lực ngay lập tức. Các lãnh đạo ngành dầu mỏ đã làm xét nghiệm Covid-19 trước khi gặp ông tại Nhà Trắng hôm 3/4.

Mỹ đang sử dụng bộ xét nghiệm nhanh do Abbott Laboratory Laboratory sản xuất, cho kết quả trong chưa đầy 15 phút.

Ông chủ Nhà Trắng đã dùng bộ kit này để xét nghiệm lần hai hôm 2/4 và cho kết quả âm tính. Phó tổng thống Mike Pence cũng được xét nghiệm và âm tính với virus.

Tình hình dịch bệnh ngày 4/4 thế giới: Hơn 59.000 người chết

Theo thống kê của Đại học John Hopskin cho thấy, dịch Covid-19 đã lây sang 1.098.762 người ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó có 59.172 người tử vong, 228.923 bình phục, 39.391 người nguy kịch.

10 nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới gồm: Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc, Pháp, Iran, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sỹ.

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm nhiều nhất thế giới số ca nhiễm mới và ca tử vong, lần lượt là 32.088 và 1.320 ca. Theo đó, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với tổng cộng 277.161 ca nhiễm và 7.391 ca tử vong.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến cáo người Mỹ dùng khăn che mặt hoặc đeo khẩu trang vải, dành khẩu trang y tế cho các y bác sĩ. Tổng thống Trump nhấn mạnh khẩu trang y tế nên được dự trữ cho y bác sĩ.

Italy có 119.827 ca nhiễm, 14.681 ca tử vong. Nước này đang có ca tử vong cao nhất thế giới và tỷ lệ tử vong hơn 11%, cao gấp nhiều lần so với tỷ lệ tử vong toàn cầu vì Covid-19. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua giảm nhẹ so với con số 4.668 hôm trước. Chính phủ nước này hy vọng dịch đã đạt đỉnh và dự kiến giảm trong tương lai gần.

Tây Ban Nha có 119.199 ca nhiễm, 11.198 ca tử vong, tăng 7.134 ca nhiễm và 850 ca tử vong so với ngày hôm trước.

Đức ghi nhận tổng cộng 91.159 ca nhiễm, 1.275 ca tử vong, tăng thêm 6.365 ca nhiễm và 168 ca tử vong.

Trung Quốc có 81.639 ca nhiễm, 3.326 ca tử vong.

Pháp ghi nhận tổng cộng 64.338 ca nhiễm, 6.507 ca tử vong.

Iran có 53.183 ca nhiễm, 3.605 ca tử vong.

Anh có thêm 4.450 ca nhiễm và 684 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 38.168 ca nhiễm, 3.605 ca tử vong.

Tại Đông Nam Á, Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 3.333 ca nhiễm, 53 ca tử vong.

Tiếp đó, Philippines có 3.018 người nhiễm và 136 người tử vong. Thái Lan và Indonesia có lần lượt số ca nhiễm, ca tử vong là 1.978 và 19 ca; 1.986 và 181 ca.

Bài liên quan