Thời sự
31/05/2021 18:42Tình hình dịch COVID-19 ở Bắc Ninh hôm nay: Thêm 56 ca dương tính
Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông
Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?
Tình hình dịch COVID-19 ở Bắc Ninh hôm nay (31/5), nông dân vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. (Ảnh: Dân Việt).
Tình hình dịch COVID-19 ở Bắc Ninh hôm nay (31/5) có nhiều diễn biến chính dưới đây mời quý bạn đọc theo dõi:
Thêm 56 ca dương tính
Theo CDC Bắc Ninh, tính đến ngày 31/5, toàn tỉnh ghi nhận thêm 56 ca nhiễm trong đó, TP Bắc Ninh cao nhất là 26 ca (tổng 164 ca); Thuận Thành 15 ca (tổng 528 ca); Quế Võ 14 ca (tổng 87 ca); Tiên Du 1 ca (17 ca); Yên Phong (tổng 32 ca); Gia Bình (7 ca); Lương Tài (6 ca); Từ Sơn (4 ca); Tổng số ca nhiễm trên toàn tỉnh là 849 ca.
85 ca được xuất viện
Bắc Ninh đang điều trị cho tổng cộng 751 bệnh nhân Covid-19, số bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: 26 bệnh nhân đang điều trị tại khu ICU.
Số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính: 224 bệnh nhân (143 âm tính lần 1, 70 âm tính lần 2, 11 âm tính lần 3). Đặc biệt, đã có 85 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện: 85 bệnh nhân (riêng trong ngày 30/5/2021 là 23 bệnh nhân).
Tiếp tục phong tỏa nhiều thôn xã
Bắc Ninh hiện đang phong tỏa 3 huyện và TP gồm: TP Bắc Ninh, huyện Quế Võ, huyện Thuận Thành và huyện Yên Phong.
Chỗ ở của các công nhân trong công ty thời kỳ giãn cách phòng dịch COVID-19. (Ảnh: VTC News).
Tại huyện Quế Võ, nhiều thôn, xã đang áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 trong nhiều ngày qua. Bên cạnh đó, các công nhân, công ty được yêu cầu ở lại nơi làm việc trong 15 ngày.
Thực hiện "mục tiêu kép"
Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế và tính chất quan trọng của dây chuyền sản xuất phải duy trì và phân bổ tăng ca hợp lý để giảm tối thiểu 50% số lượng công nhân đi làm việc trong các nhà máy.
Đồng thời, các doanh nghiệp xem xét tạm dừng các dây chuyền sản xuất không cần thiết để giảm tối đa số lượng công nhân đi làm.
Tỉnh Bắc Ninh cũng giao Ban quản lý các KCN chủ trì yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; tổ chức cho người lao động ở tạm trong doanh nghiệp để cách ly, vừa tham gia sản xuất, tránh lây dịch nhưng phải bảo nghiêm ngặt các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, điện nước, chiếu sáng, thông gió, vệ sinh, an toàn thực phẩm…
Tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp bố trí lắp đặt, bổ sung thêm các nhà tắm, nhà vệ sinh di động tại các khu vực chưa có sẵn hoặc còn thiếu so với số lượng công nhân.
Bắc Ninh cũng tăng khẩu phần và chất lượng suất ăn cho công nhân viên; khuyến khích các doanh nghiệp tăng lương thưởng cho các công nhân ở lại nhà máy làm việc trong thời gian này.
Các lái xe ra vào nhà máy phải xét nghiệm định kỳ, có kết quả âm tính mới được vào; doanh nghiệp phải lắp thêm camera giám sát tại cổng ra vào nhà máy, cấp IP cho cơ quan chức năng giám sát.
Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương xây dựng quy chế phối hợp tạm thời quản lý người lao động và người nước ngoài ở tạm trong các doanh nghiệp nhà máy vừa để cách ly, vừa tham gia sản xuất để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục khắc phục khó khăn, chia sẻ và đồng hành cùng các cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh.
Tình hình dịch COVID-19 ở Bắc Ninh hôm nay tiếp tục được chúng tôi cập nhật >>> (Tại đây).