Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 3/3: Ca nhiễm ngoài Trung Quốc tăng 8 lần một ngày

Thứ ba, 03/03/2020, 13:40 PM

Trung Quốc có số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày thấp nhất kể từ tháng 1/2020. WHO gọi sự bùng phát dịch ở Hàn Quốc, Italia, Nhật, Iran là “mối lo ngại lớn nhất”.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 3/3: Ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc tăng gấp 8 lần một ngày.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 3/3: Ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc tăng gấp 8 lần một ngày.

Ca nhiễm Covid-19 bên ngoài Trung Quốc tăng gấp 8 lần một ngày

Chủng virus corona mới đang lan truyền nhanh chóng ra bên ngoài Trung Quốc đại lục. Trung Quốc vẫn có phần lớn trong số hơn 90.000 ca nhiễm trên toàn thế giới nhưng dịch bệnh đang bùng phát ở các quốc gia khác.

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hôm 2/3 rằng số trường hợp mắc Covid-19 đã được báo cáo bên ngoài Trung Quốc gần gấp 8 lần so với 24 giờ trước đó. Ông cảnh báo thêm rằng nguy cơ lây lan Covid-19 hiện đang rất cao ở cấp độ toàn cầu.

Tại một cuộc họp báo tại Geneva, ông nói rằng dịch ở Hàn Quốc, Italia, Iran và Nhật Bản là “mối lo ngại lớn nhất”. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy sự kiểm dịch chặt chẽ đang có tác dụng ở Hàn Quốc, quốc gia bị hưởng nặng nhất bên ngoài Trung Quốc, và dịch bệnh có thể được ngăn chặn ở đó.

Sáng 3/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo Trung Quốc đại lục có 125 trường hợp mới, giảm so với con số 202 của ngày trước đó. Đây là số các trường hợp mới trong ngày ở Trung Quốc đại lục thấp nhất kể từ khi chính quyền bắt đầu công bố dữ liệu trên toàn quốc vào tháng 1/2020.

Sự sụt giảm mạnh này phần nhiều là do các trường hợp mới tại tâm dịch Vũ Hán giảm.

Đến cuối ngày 2/3, tổng số trường hợp được xác nhận ở Trung Quốc đại lục là 80.151, với 2.943 trường hợp tử vong. 

Các bác sĩ về bệnh truyền nhiễm cho biết sự lây lan của Covid-19 đang bị chậm lại, nhưng cảnh báo rằng việc ngăn chặn hoàn toàn dịch bệnh rất khó khăn.

Ông Mike Ryan, Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO cho rằng ngay cả các quốc gia có hệ thống y tế tinh vi cũng vẫn bị hạn chế về khả năng chăm sóc đặc biệt.

"Hầu hết các quốc gia sẽ gặp khó khăn nếu họ bắt đầu đối mặt một số lượng lớn bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt”, ông nói.

Bên ngoài Trung Quốc, đã có hơn 8.700 người mắc bệnh và hơn 125 người chết.

Latvia, Arab Saudi, Sénégal và Ma-rốc đều báo cáo các ca Covid-19 đầu tiên, nâng tổng số quốc gia có mắc bệnh lên hơn 60.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 3/3: Dịch Covid-19 ở Mỹ

Tính đến ngày 2/3, số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên 6, tất cả đều ở tiểu bang Washington.

Các nhà nghiên cứu cho biết trước đó rằng virus này có thể đã lưu hành trong nhiều tuần mà không bị phát hiện tại tiểu bang Washington. Washington hiện có 18 ca nhiễm bệnh.

Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ đang là 105 ca, ở 10 tiểu bang. Con số đó bao gồm 45 người đã được hồi hương về Mỹ từ du thuyền Diamond Princess và từ Vũ Hán.

Dịch Covid-19 ở Hàn Quốc: ít nhất 4 người chết khi chờ nhập viện

Tới sáng 3/3, Hàn Quốc có 4.812 ca Covid-19, trong đó có 29 ca tử vong. Hầu hết các ca mắc vẫn là ở Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc với 2,5 triệu dân. Vấn đề ở Daegu là ít nhất 4 cái chết là những người già bị nhiễm bệnh đang chờ nhập viện.

Kim Gang-lip, Thứ trưởng Bộ Y tế của Hàn Quốc, cho biết kể từ bây giờ những bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng hoặc có bệnh nền sẽ được ưu tiên nhập viện. Các trường hợp nhẹ sẽ được cách ly tại các cơ sở được chỉ định bên ngoài bệnh viện.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 3/3: Dịch Covid-19 ở Iran và Trung Đông

Ở Trung Đông, Iran đã báo cáo 1.501 ca Covid-19 và 66 người chết. 

Người đứng đầu WHO cho biết hôm 2/3 rằng một nhân viên trong văn phòng của WHO ở Iran dương tính với COVID-19 và có biểu hiện nhẹ.

Ali Raibiei, người phát ngôn của chính phủ Iran, cho biết các trường hợp sẽ tiếp tục được đóng cửa đến cuối tuần.

Iran có số ca tử vong cao nhất do Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục. Nhiều người tin rằng số ca nhiễm và tử vong thực sự ở Iran lớn hơn những gì họ đang báo cáo.  

Ông Ryan cho biết tổ chức của ông không tin rằng các quốc gia không minh bạch trong báo cáo về căn bệnh này.

Một nhóm của WHO đã đến Iran vào chiều 2/3 để cung cấp hỗ trợ cho chính phủ và để cung cấp vật tư.

Dịch Covid-19 ở Nhật Bản

Trên khắp Nhật Bản, trẻ em vẫn nghỉ học sau khi chính phủ tuyên bố đóng cửa các trường học cho đến tháng Tư.

Kể từ thứ Hai, Nhật Bản đã xác nhận ít nhất 15 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới, đưa số ca mắc bệnh ở nước này lên 976, bao gồm cả hành khách bị nhiễm bệnh từ du thuyền Diamond Princess.

Dịch Covid-19 ở châu Âu

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 3/3: Số người chết vì Covid-19 ở Italia đã lên tới 52 người.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 3/3: Số người chết vì Covid-19 ở Italia đã lên tới 52 người.

Số người chết vì Covid-19 ở Italia đã lên tới 52 người, Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết hôm 2/3. Số trường hợp mắc Covid-19 ở Italia đã lên tới 2.036.

Người đứng đầu cơ quan này cho biết, trong số những người bị nhiễm ban đầu, 149 người đã hồi phục.

Mỹ đã khuyến cáo công dân không đến miền Bắc Italia, trong khi Canada khuyên du khách đến miền Bắc Italia nên "thận trọng cao độ".

Tại Pháp, Bảo tàng Louvre vẫn đóng cửa. Chính phủ Pháp đã cấm bất kỳ cuộc tụ họp trong nhà nào với số lượng người lớn hơn 5.000 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Pháp đã có 191 trường hợp được xác nhận nhiễm, trong đó có ba trường hợp tử vong.

Cơ quan y tế Anh công bố thêm 4 trường hợp xác nhận nhiễm bệnh, nâng tổng số lên 40.

Dịch Covid-19 ở Châu Phi

Lục địa 1,2 tỷ người đã có 8 ca nhiễm Covid-19 gồm ba ở Algeria, hai ở Ai Cập, một ở Tunisia, một ở Nigeria và một ở Senegal. Trường hợp ở Sénégal là một công dân Pháp cư trú ở đó và gần đây đã trở về từ Pháp. Trường hợp ở Nigeria là một du khách đến từ Italia.

Trong khi đó, 13 trong số 54 quốc gia châu Phi đã bị WHO xác định có nguy cơ bùng phát dịch vì có mối liên hệ lớn với Trung Quốc cùng hệ thống giám sát và điều trị y tế yếu.

Bài liên quan