Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 4/3: 80 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh

Thứ tư, 04/03/2020, 13:34 PM

Số ca Covid-19 ngoài Trung Quốc đại lục vẫn tiếp tục gia tăng. Dịch ở Iran, Hàn Quốc, Italia và Nhật Bản đáng lo ngại nhất trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã bị nhiễm bệnh.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới: 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhiễm bệnh.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới: 80 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhiễm bệnh.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 4/3: Gần 13.000 ca Covid-19 ngoài Trung Quốc đại lục

Tính tới sáng 4/3, theo thống kê của trang GISAID, thế hiện đã có 93.123 ca nhiễm, 3.198 ca tử vong.

Covid-19 đã xuất hiện tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục đã lên tới 12.856 ca.

Hàn Quốc và Italia là hai ổ dịch lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc đại lục. Hàn Quốc có hơn 5.328 ca nhiễm, trong đó 32 ca tử vong. Italia là 2.502 ca, trong đó 79 ca đã tử vong.

Iran có 2.336 ca (77 ca tử vong) và Nhật Bản 999 ca (bao gồm 706 ca từ du thuyền Diamond Princess).

Tình hình dịch Covid-19 thế giới: Số ca Covid-19 mới ở Trung Quốc liên tục giảm

Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 80.270 ca nhiễm, 2.981 ca tử vong, 49.866 người đã được chữa khỏi và 6.416 người trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc có thêm 38 ca tử vong và 119 ca nhiễm mới. Số ca nghi nhiễm ở Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1.

Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc lo ngại những ca nhiễm là người Trung Quốc từ nước ngoài trở về từ những nước có dịch trong khi tình hình dịch Covid-19 thế giới đang rất đáng lo ngại. Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch đối với những người từ các quốc gia có dịch trở về.

Hôm 4/3, Trung Quốc xác nhận 8 người Trung Quốc nhiễm Covid-19 sau khi trở về từ Italia, đánh dấu lần đầu nước này có các ca nhiễm từ bên ngoài.

Cả 8 người này đều trở về thị trấn Thanh Điền, huyện Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 2/3 sau khi trở về thị trấn Bergamo, vùng Lombardy, phía Bắc Italy.

Nhóm này cùng làm việc trong một nhà hàng ở Italia và có quan hệ gần gũi với một bệnh nhân nhiễm Covid-19 trước đó.

Họ chưa từng đến tâm dịch Vũ Hán.

WHO nói vẫn có khả năng kiểm soát được Covid-19

Dù tình hình dịch Covid-19 thế giới rất đáng lo ngại, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 3/3 cho rằng vẫn có khả năng kiểm soát được dịch.

“Chúng ta có thể đẩy lùi được virus”, ông Tedros khẳng định.

Theo ông Tedros, WHO sẽ công bố Covid-19 là đại dịch nếu có bằng chứng, còn ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có đủ cơ sở để đưa ra tuyên bố đó.

Ông cảnh báo sự khan hiếm về khẩu trang, kính bảo hộ và thiết bị bảo hộ dành cho các nhân viên y tế trên toàn thế giới.

“Chúng tôi lo ngại rằng năng lực ứng phó dịch của các nước đang gặp khó khăn do sự thiếu hụt nghiêm trọng và ngày càng tăng về nguồn cung thiết bị bảo hộ cá nhân trên toàn cầu. Tình trạng này xảy ra do nhu cầu, tích trữ và lạm dụng gia tăng”, ông Tedros nói.

“Chúng ta không thể ngăn chặn Covid-19 nếu không bảo vệ các nhân viên y tế”, Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh.

Ông cho biết WHO đã chuyển hơn 500.000 lô vật dụng bảo hộ cá nhân tới 27 quốc gia, tuy nhiên nguồn cung đang cạn kiệt nhanh chóng. Ông kêu gọi tăng cường sản xuất các mặt hàng này. Ước tính, để ứng phó với dịch Covid-19, cần tới 89 triệu khẩu trang y tế, 76 triệu đôi găng tay và 1,6 triệu kính bảo hộ mỗi tháng.

Bài liên quan