Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 6/3: Ca tử vong một ngày ở Italia nhiều hơn Trung Quốc

Thứ sáu, 06/03/2020, 11:35 AM

Số ca mắc Covid-19 ở Pháp đã lên tới 423. Hàn Quốc có thêm hơn 500 ca mỗi ngày, lên 6.284. Trong khi đó, số ca tử vong ở Italia trong một ngày đang cao hơn cả Trung Quốc.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 6/3: Các thành viên của Bộ chỉ huy Tác chiến Thứ hai của quân đội Hàn Quốc khử trùng một cửa hàng bán lẻ ở Daegu hôm 5/3.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 6/3: Các thành viên của Bộ chỉ huy Tác chiến Thứ hai của quân đội Hàn Quốc khử trùng một cửa hàng bán lẻ ở Daegu hôm 5/3.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 6/3: 89 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiễm bệnh

Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 98.077 người nhiễm bệnh, trong đó 3.356 trường hợp tử vong.

Iran có 3.513 người mắc, 107 ca tử vong.

Dịch ở châu Âu vẫn tiếp tục phức tạp, đặc biệt là Đức, Pháp, Italia. Số ca ở Đức tăng gấp đôi chỉ trong một ngày lên 545. Pháp cũng phát hiện thêm 138 người nhiễm mới, bao gồm một nghị sĩ quốc hội, nâng tổng số ca Covid-19 lên 423.

Số ca tử vong tại Italia và Iran tiếp tục tăng nhanh. Italia có thêm 769 người dương tính với Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên 3.858, 148 ca tử vong. Italy hiện là quốc gia có nhiều người chết nhất do Covid-19 ngoài Trung Quốc đại lục.

Italia có tới 41 ca tử vong trong một ngày, cao hơn cả Trung Quốc (30 ca).

Mặc dù Hàn Quốc là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục khi đã có tới gần 6.300 ca nhiễm, nhưng Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng tình hình dịch ở Hàn Quốc "đang có những dấu hiệu tốt" khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 6/3: Thượng viện Mỹ duyệt 8,3 tỷ USD chống Covid-19

Gói ngân sách khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ USD cho cuộc chiến chống Covid-19 sẽ có hiệu lực sau khi Tổng thống Donald Trump ký phê duyệt.

7,8 tỷ USD sẽ dành cho các cơ quan ứng phó với Covid-19, bao gồm cơ sở y tế cấp liên bang và địa phương. 500 triệu USD còn lại được chi cho các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm Medicare để đầu tư khám chữa bệnh từ xa cho người cao tuổi.

Tổng số ca Covid-19 trên toàn nước Mỹ là hơn 233 người, trong đó 12 người tử vong.

11 hành khách từ Iran đến Trung Quốc nhiễm Covid-19

11 bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ Iran đến tỉnh Cam Túc ở tây bắc Trung Quốc đã bị nhiễm Covid-19. Những hành khách này tới Trung Quốc trên nhiều chuyến bay khác nhau.

Giới chức Trung Quốc đã cách ly tổng cộng 311 hành khách trên các chuyến bay này. Trước đó cũng có 8 ca nhiễm Covid-19 từ Italia trở về tỉnh Chiết Giang.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc gần đây cảnh báo về nguy cơ "nhiễm ngược" Covid-19 từ các nước khác.

Nhà ngoại giao Iran tử vong vì Covid-19

Ông Hossein Sheikholeslam, 68 tuổi, cố vấn cho Ngoại trưởng Iran, đã qua đời vì mắc Covid-19.

Đây là quan chức cấp cao thứ hai của Iran tử vong do Covid-19, sau khi ông Mohammad Mirmohammadi, 71 tuổi, thành viên hội đồng cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran, qua đời hôm 2/3.

Bên cạnh đó, có nhiều quan chức cấp cao khác và hàng chục nghị sĩ Iran đã dương tính với chủng virus corona mới, trong đó có Phó tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi.

Bài liên quan