Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 7/3: Tỷ lệ tử vong ngày càng cao, hơn 100.000 người mắc bệnh

Thứ bảy, 07/03/2020, 09:35 AM

Tính tới sáng 7/3, thế giới có 102.049 ca Covid-19 ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong của Covid-19 ngày càng tăng.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 7/3: Các binh sĩ khử trùng Sân bay quốc tế Daegu vào ngày 6/3/2020, như là một phần của các biện pháp chống Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 7/3: Các binh sĩ khử trùng Sân bay quốc tế Daegu vào ngày 6/3/2020, như là một phần của các biện pháp chống Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 7/3: 102.000 người mắc bệnh ở 100 quốc gia và vùng lãnh thổ

Trong số 102.049 ca mắc Covid-19 trên thế giới, có 3.494 tủ vong, 57.609 bình phục và 6.401 ca nguy kịch.

Theo tính toán của WHO, tỷ lệ tử vong đang là 3,42%, cao hơn so với cách đây vài ngày.

Trung Quốc có 80.651 ca mắc, 3.070 ca tử vong. Ngoài Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Iran, Italy, Đức, Pháp, Nhật Bản đang là những nơi có dịch lớn nhất thế giới.

Italia có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong một ngày

Italia có thêm 49 người chết vì nhiễm Covid-19. Đây là số ca tử vong cao nhất trong một ngày tính đến nay tại nước này.

Tổng số ca nhiễm đã lên tới 4.636, trong đó có 197 ca tử vong. Vatican cũng thông báo có ca nhiễm đầu tiên.

Số bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt tại Italia đã tăng 30% lên 462 ca.

Tình hình dịch Covid-19 thế giới ngày 7/3: 21 người nhiễm Covid-19 trên du thuyền chở 3.500 người ở Mỹ

19 thủy thủ và hai hành khách trên du thuyền Grand Princess đang mắc kẹt ngoài khơi California bị xác nhận nhiễm Covid-19.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết du thuyền Grand Princess sẽ được đưa về bến cảng, không phục vụ khai thác thương mại vào cuối tuần này. Toàn bộ 3.533 hành khác và thủy thủ sẽ được xét nghiệm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn để hành khách ở lại trên du thuyền Grand Princess.

Mỹ hiện có hơn 300 ca nhiễm Covid-19 và 15 ca tử vong, chủ yếu tại bang Washington. Tuy nhiên, dịch cũng đã lan sang nhiều bang khác, trong đó có các bang Pennsylvania, Indiana, Minnesota, Kentucky, Oklahoma và Nebraska.

Dịch Covid-19 ở Hàn Quốc

Hàn Quốc vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc đại lục với 6.767 ca nhiễm, tăng 309 trường hợp so với một ngày trước và 43 người tử vong.

Hầu hết các ca nhiễm vẫn là ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang. 44 người, hầu hết những người già đã tử vong. Khoảng 60% các ca nhiễm đều liên quan đến các tín đồ Tân Thiên Địa.

Số ca nhiễm ở Đức và Pháp tăng mạnh.

Đức có thêm 125 ca, Pháp có thêm 250 ca trong một ngày. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Đức hiện là 670 ca và Pháp là 653.

Bài liên quan