Tình hình Mỹ và Iran ngày 6/1: Giới chức Iran đồng loạt cảnh báo ‘báo thù khốc liệt’ cho tướng Soleimani

Thứ hai, 06/01/2020, 09:12 AM

Tình hình Mỹ và Iran vẫn đang rất căng thẳng, dấy lên lo ngại về cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân này.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Tình hình Mỹ và Iran ngày 6/1: Tehran cảnh báo sẽ “báo thù khốc liệt” cho tướng Soleimani

Tình hình Mỹ và Iran căng thẳng hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã nhắm sẵn 52 mục tiêu để tấn công trong trường hợp bất kì người Mỹ hay cơ sở nào của Mỹ bị xâm phạm.

Đáp lại, ông Abdulrahim Mousavi chỉ huy Lực lượng Vũ trang Iran tuyên bố Mỹ sẽ không dám tấn công vào 52 mục tiêu ở Iran.

Trong khi đó, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei, ông Hossein Dehghan, cho biết, Tehran chắc chắn sẽ đáp trả việc Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani bằng cách “nhằm vào các vị trí quân sự” của Mỹ. Tướng Soleimani là người đứng đầu lực lượng đặc biệt Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (thành phần của lực lượng vũ trang Iran). Ông bị sát hại hôm 3/1 bởi các cuộc không kích của Mỹ.

“Tôi muốn nói cho các quý vị biết rằng lãnh đạo của chúng tôi đã chính thức tuyên bố không bao giờ khơi mào chiến tranh. Chính Mỹ đã khơi mào. Do vậy, họ phải chấp nhận trả giá cho các hành động của họ. Điều duy nhất có thể chấm dứt giai đoạn xung đột này là người Mỹ phải nhận một đòn tương đương với đòn mà họ đã gây ra”, ông Dehghan nói.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cũng khẳng định Mỹ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi sát hại tướng Soleimani. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ phải lĩnh hậu quả “không chỉ bây giờ mà còn trong những năm về sau”.

Trong khi đó, nhiều quan chức Iran đồng loạt cảnh báo sẽ “báo thù khốc liệt” cho tướng Soleimani.

Người Mỹ biểu tình phản đối chiến tranh

Tình hình Mỹ và Iran ngày 6/1: Người Mỹ biểu tình phản đối chiến tranh.
Tình hình Mỹ và Iran ngày 6/1: Người Mỹ biểu tình phản đối chiến tranh.

Nhiều người dân đã xuống đường biểu tình ở nhiều nơi như Chicago, Philadelphia, Portland để phản đối chiến tranh, kêu gọi kiềm chế căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tại New York, rất đông người tập trung tại Quảng trường Thời đại bày tỏ sự bất bình với các động thái leo thang căng thẳng với Iran.

TT Trump ra lệnh giết Soleimani bất chấp dữ liệu tình báo?

New York Times dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc và chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã ra lệnh giết tướng Iran Qasem Soleimani ở Baghdad bất chấp những thông tin tình báo mới nhất.

Theo đó, các lãnh đạo từ cơ quan quân sự Mỹ đã đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ tiêu diệt tướng Soleimani. Tuy nhiên, họ cũng coi đây là biện pháp “cực đoan nhất” và không nghĩ rằng ông Trump sẽ chọn phương án đó.

Ngày 28/12, ông chủ Nhà Trắng ra lệnh không kích các cứ điểm của phong trào Kataib Hezbollah của người Shiite ở Iraq gần biên giới với Syria vào ngày 30/12. Cuộc tấn công đã khơi dậy những cuộc biểu tình rầm rộ trước tòa Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Nó cũng khởi nguồn cho tình hình Mỹ và Iran gay go như hiện nay.

Sau đó, tình báo thông báo đang có mối đe dọa lớn đối với các đại sứ quán, lãnh sự quán và binh sĩ Mỹ ở Syria, Iraq và Lebanon, vì tướng Soleimani mới thăm các đơn vị quân đội của mình ở những nước này và dường như đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ nhận định những chuyến đi như vậy của vị tướng Iran chỉ là công việc bình thường. Cũng theo thông tin của tình báo, lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei đã gọi tướng Soleimani trở về Tehran và không đồng ý cho tiến hành cuộc tấn công chống Mỹ.

Tuy nhiên, ngày 2/1, ông Trump đã ủng hộ một phương án tiêu diệt tướng Soleimani.

Tình hình Mỹ và Iran ngày 6/1: Ngoại trưởng Iran gọi đồng cấp Mỹ là “gã hề ngạo mạn”

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo là “gã hề ngạo mạn” để đáp trả việc ông Pompeo tuyên bố rằng người dân Iraq rất vui mừng nghe tin tướng Soleimani của Iran đã bị giết chết/

“24 giờ trước, một gã hề ngạo mạn đội lốt nhà ngoại giao đã tuyên bố rằng mọi người vui mừng nhảy múa ở các thành phố Iraq. Ngày hôm nay, hàng trăm ngàn người anh em Iraq đáng tự hào của chúng tôi đã đưa ra câu trả lời trên mảnh đất của họ. Đã đến lúc kết thúc sự hiện diện thù địch của Mỹ ở Tây Á”, ông Zarif tuyên bố trên Twitter.

Theo Sputnik, ngày 4/1, hàng ngàn người đã xuống đường ở Iraq để vĩnh biệt những người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ ở Baghdad.

Theo truyền thông Iran, thi hài tướng Soleimani sẽ được đưa về Iran và chôn cất vào tuần tới.

 

Video: Khoảnh khắc Mỹ ám sát tướng Iran

Kênh truyền hình Iraq Ahad vừa đăng tải đoạn video từ camera an ninh cho thấy cuộc không kích của Mỹ nhằm ám sát tướng Iran Qassem Soleimani bên ngoài sân bay Baghdad hôm 3/1.

 

TT Trump cảnh báo đã nhắm mục tiêu 52 địa điểm của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sáng 5/1 rằng Mỹ đã nhắm mục tiêu 52 địa điểm Iran để tấn công trong trường hợp bất kỳ người Mỹ hoặc bất kỳ tài sản nào của Mỹ bị xâm phạm, Reuters đưa tin.

 
Link gốc:https://baosuckhoecongdong.vn/tinh-hinh-my-va-iran-ngay-6-1-gioi-chuc-iran-dong-loat-canh-bao-bao-thu-khoc-liet-cho-tuong-soleimani-148387.html