Tình hình Venezuela ngày 10/3: Hai phe biểu tình quy mô lớn, mất điện sang ngày thứ ba

Chủ nhật, 10/03/2019, 06:28 AM

Tình hình Venezuela tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi những người ủng hộ chính phủ và phe đối lập biểu tình quy mô lớn ở thủ đô Caracas. Trong khi đó, điện mất sang ngày thứ ba.

Tình hình Venezuela ngày 10/3, Tổng thống tự xưng Venezuela.
Tình hình Venezuela ngày 10/3: Tổng thống tự xưng Venezuela đứng giữa những người ủng hộ ở Caracas.

Tình hình Venezuela ngày 10/3: Biểu tình quy mô lớn của cả phe ủng hộ chính phủ và đối lập

Theo AP, thực hiện lời kêu gọi trước đó của Tổng thống Venezuela Maduro và lãnh đạo phe đối lập hay tổng thống tự xưng Guaido, ngày 9/3 (giờ địa phương), hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình tại Caracas. Tình hình Venezuela tiếp tục rơi vào tình trạng đáng lo ngại.

Trước đám đông người ủng hộ, Guaido nói rằng ông đã lên kế hoạch đi khắp Venezuela để tìm kiếm sự hỗ trợ và đặt nền móng cho một cuộc biểu tình rầm rộ hơn ở Caracas. “Những thời khắc khốc liệt đang ở phía trước”, ông này nói.

Vị lãnh đạo phe đối lập 35 tuổi còn dự đoán chính phủ sẽ có nhiều hành động hơn để đẩy lùi và đe dọa phe đói lập.  Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro không hề có động thái gì trực tiếp chống lại Guaido kể từ khi ông trở lại Venezuela ngày 4/3 sau một chuyến công du Nam Mỹ.

Ngày 9/3, Tổng thống Venezuela đã tăng cường chỉ trích Guaido, gọi ông là “chú hề hay một con rối (của Mỹ) trong bài phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài dinh tổng thống. Ông đã chế giễu việc Guaido tự xưng tổng thống hồi cuối tháng 1/2019.

“Không phải là tổng thống, không phải bất cứ điều gì”, ông Maduro nói.

tinh-hinh-venezuela-ngay-103-hai-phe-bieu-tinh-quy-mo-lon-mat-dien-sang-ngay-thu-ba
Tổng thống Venezuela Maduro.

Những người biểu tình của phe đối lập tập trung khu vực Avenida Victoria ở Caracas. Họ chỉ trích các vấn đề của đất nước, bao gồm siêu lạm phát và thiếu hụt các nhu yếu phẩm cơ bản. Họ thách thức lá chắn của cảnh sát chống bạo động. Sau đó lực lượng chống bạo động đã rút khỏi Avenida Victoria để tránh đụng độ.

Một số người biểu tình ở những nơi khác trong thành phố cho biết cảnh sát đã cố gắng ngăn chặn họ tiếp cận cuộc biểu tình ở khu vực trên.

“Đây là một sự hỗn loạn”, AP dẫn lời, Jorge Jaimes, một người ủng hộ phe đối lập.

Trong khi đó, những người ủng hộ chính phủ nhảy múa và vẫy cờ có dán nhãn chống chủ nghĩa đế quốc. Họ phản đối Mỹ đã can thiệp vào tình hình Venezuela và tìm cách lật đổ Tổng thống Maduro.

Nhiều người trong số họ đội mũ và áo đỏ để ủng hộ cuộc cách mạng của cố nhà lãnh đạo Hugo Chavez.

Ông Maduro tố Mỹ tiếp tục tấn công lưới điện, tình hình Venezuela "căng như dây đàn"

Các cuộc biểu tình diễn ra khi sự cố mất điện và liên lạc tiếp tục tấn công Venezuela. Điều này làm gia tăng khó khăn cho quốc gia đang bị tê liệt bởi khủng hoảng kinh tế và chính trị. Phe đối lập và chính phủ buộc tội lẫn nhau về sự cố này.

Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Venezuela Maduro buộc tội Guaido và các đồng minh Mỹ đã phá hoại đập Guri của Venezuela. Guri là một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới và là nền tảng của lưới điện Venezuela.

Ông nói rằng các nhà chức trách đã khôi phục 70% điện ở Venezuela kể từ khi cuộc tấn công mạng từ bên ngoài gây mất điện diện rộng vào chiều 7/3. Tuy nhiên, điện lại tiếp tục mất khi bị tấn công lần nữa.

Trong khi đó, phe đối lập ở Venezuela và các quan chức Mỹ phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng tham nhũng và quản lý sai lầm của chính phủ trong nhiều năm đã gây ra sự suy thoái trong ngành điện cũng như suy thoái kinh tế.

Theo truyền thông địa phương, một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy điện ở bang Bolivar hôm 9/3. Đoạn video lan truyền trên các mạng xã hội cho thấy lửa và khói cuồn cuộn ở hiện trường.

Netblocks, một nhóm phi chính phủ có trụ sở tại châu Âu giám sát kiểm duyệt internet, cho biết đợt mất điện thứ hai đã đánh sập gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông của Venezuela.

 

Ngoại trưởng Đức tiết lộ lý do tổng thống tự xưng Venezuela chưa bị bắt

Ông Heiko Maas, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cho rằng nhờ có Đại sứ Đức mà ông Guaido, tổng thống tự xưng Venezuela, vẫn bình an vô sự, Sputnik ngày 7/3 đưa tin.

 

Cựu biệt kích giết Bin Laden đoán khủng hoảng Venezuela kết thúc trong ‘đổ máu’

Robert O’Neill, cựu biệt kích SEAL từng giết chết trùm khủng bố Bin Laden, dự đoán Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ có kết cục “đổ máu”, tờ Fox Business đưa tin.

 

Thượng nghị sĩ Mỹ tố CNN thông đồng với Nga về Venezuela

Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người rất nóng lòng thay đổi chế độ ở Venezuela, cáo buộc CNN thông đồng với Nga khi gọi lãnh đạo đối lập Guaido là “tổng thống tự xưng” thay vì “tổng thống lâm thời” Venezuela.