Tình hình Venezuela ngày 18/3: Ông Maduro muốn 'cải tổ sâu sắc' chính phủ; Nga - Mỹ đàm phán về Caracas

Thứ hai, 18/03/2019, 11:40 AM

Tình hình Venezuela ngày 18/3 có nhiều thông tin đáng chú ý: Tổng thống Maduro muốn cải tổ nội các, Nga - Mỹ sẽ thảo luận về tình hình ở Caracas.

Tình hình Venezuela ngày 18/3 đưa ra nhiều thông tin mới

Tổng thống Maduro yêu cầu toàn bộ nội các Venezuela từ chức

tongthongmaduroyeucautoanbonoicacvenezuelatuchuc_lfiz.jpg
Tình hình Venezuela ngày 18/3: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa ra nhiều biện pháp cải tổ nội các. Ảnh: Tass
 Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết ông Nicolas Maduro đang lên kế hoạch cải tổ sâu sắc chính phủ. Động thái nhằm tăng khả năng bảo vệ đất nước. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã yêu cầu các thành viên trong nội các từ chức để cải tổ chính phủ, Phó Tổng thống Rodriguez khẳng định trên Twitter.

Ông cũng cho biết: “Trong khuôn khổ cải tổ sâu sắc chức năng lẫn hoạt động, Tổng thống Maduro yêu cầu toàn bộ chính phủ đánh giá lại vai trò của mình, để bảo vệ tổ quốc của nhà cách mạng Simon Bolivar và cố Tổng thống Hugo Chavez trước bất cứ mối đe dọa nào”.

Kế hoạch cải tổ được tiết lộ sau khi quốc gia Nam Mỹ này chìm sâu hơn vào khủng hoảng do đợt mất điện kéo dài vừa qua. Tổng thống Maduro cáo buộc phe đối lập bắt tay Mỹ phá hoại một nhà máy quan trọng dẫn đến mất điện. Trong khi nhân vật đối lập Juan Guaido đổ lỗi đây là hậu quả của tham nhũng và quản lý kém qua nhiều năm.

Tổng thống Maduro đang phải đối mặt với thách thức từ ông Guaido – người tự nhận là Tổng thống lâm thời Venezuela và được nhiều quốc gia công nhận. Nhà lãnh đạo phe đối lập hôm 16.3 vừa bắt đầu chuyến đi toàn quốc với mục đích vận động người dân tham gia lật đổ chính phủ đương nhiệm.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Tổng thống Maduro nhiều lần thay đổi thành viên chính phủ. Ông đưa không ít thành viên quân đội vào những vị trí bộ trưởng quan trọng, nắm giữ ngành dầu mỏ nước này.

Rơi máy bay ở Venezuela, 2 đại tá quân đội thiệt mạng

venezuela.jpg
Tình hình Venezuela ngày 18/3: Tai nạn máy bay hạng nhẹ Cessna 206 khiến 2 đại tá quân đội thiệt mạng.

Toàn bộ những người có mặt trên máy bay vô cùng hoảng loạn. Do đó, đoạn video cũng bị gián đoạn. RT đưa tin theo đoạn video được đăng tải hồi tuần qua, chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna 206 bị nghiêng sang một bên trước khi lao từ bầu trời xuống một khu vực rậm rạp phía dưới của Venezuela.

Vụ tai nạn xảy ra ở khu vực Gran Sabana thuộc lãnh thổ Venezuela. Trong số 4 hành khách có mặt trên máy bay Cessna 206  có 3 người là đại tá trong quân đội Venezuela và một người là trung sĩ. Vụ tai nạn khiến 2 đại tá thiệt mạng, theo CAN.

Đàm phán Nga - Mỹ về Venezuela

pompeo_2.jpg
Tình hình Venezuela ngày 18/3: Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cáo buộc Tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga) và ban lãnh đạo của Tập đoàn này vì đã mua dầu từ Venezuela.

Ngày 17/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Ryabkov nói với TASS rằng, sẽ có một cuộc họp với đặc phái viên Mỹ về vấn đề Venezuela Elliott Abrams vào ngày 19/3 tại Rome.

"Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào ngày 19/3. Đây là cuộc họp theo lịch trình chứ không phải là một cuộc họp tự phát", nhà ngoại giao Nga nói.

"Chúng tôi sẽ cảnh báo Hoa Kỳ, ngăn chặn biện pháp can thiệp bằng quân sự và các hình thức can thiệp bất hợp pháp khác nhằm vào các cơ quan hợp pháp ở Caracas", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định sẽ giải thích với Washington lý do tại sao lại cần khởi động cuộc đối thoại liên Venezuela.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố, ông Abrams sẽ gặp ông Ryabkov để "thảo luận về tình hình xấu đi ở Venezuela".

Nga tuyên bố “rắn” với Mỹ về lập trường hợp tác với Venezuela

Tình hình Venezuela ngày 18/3
Tình hình Venezuela ngày 18/3: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra. Ông nói thêm: “Những mối đe dọa trừng phạt mới từ phía Washington sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của Moscow trong hợp tác với Venezuela”.“Bất chấp áp lực và trừng phạt của Mỹ, Liên bang Nga vẫn sẽ tiếp tục phát triển hợp tác đôi bên cùng có lợi với Venezuela, bao gồm các lĩnh vực hợp tác năng lượng, sản xuất dầu mỏ, khai thác mỏ và kỹ thuật quân sự”.

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã cáo buộc Tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga) và ban lãnh đạo của Tập đoàn này vì đã mua dầu từ Venezuela qua mặt lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngoài ra, Bộ tài chính Hoa Kỳ bổ sung ngân hàng Eurofinance Mosnarbank của Nga vào danh sách trừng phạt, vì được cho là đã liên lạc với công ty khai thác dầu nhà nước Venezuela PDVSA.

"Chúng tôi đã phát triển và sẽ tiếp tục phát triển hợp tác hoàn toàn bình thường, tự nhiên, đôi bên cùng có lợi, hợp pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các lĩnh vực như năng lượng, sản xuất dầu mỏ, khai thác mỏ, hợp tác kỹ thuật quân sự, mà chúng tôi đã phát triển thành công trong những năm qua", Thứ trưởng Ryabkov tuyên bố.

Ông Ryabkov nhấn mạnh, "các cuộc tấn công của Mỹ sẽ không ngăn được chúng tôi, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã là một việc rất thường".

Trên đây là 4 thông tin mới nhất trong bản tin tình hình Venezuela ngày 18/3.

 

Tập đoàn Dầu khí: Tổng giám đốc đột nhiên từ chức, dự án dầu khí tỉ đô ở Venezuela bị điều tra

Chưa hết bất ngờ thông tin ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí từ chức thì mới đây dự án dầu khí Venezuela của tập đoàn này bị Bộ Công an điều tra.

 

Mỹ bất ngờ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang rút toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Venezuela, với lý do tình hình Venezuela đang xấu đi, RT ngày 12/3 đưa tin.