Tình hình Venezuela ngày 19/3: Phe đối lập kiểm soát Văn phòng tùy viên quân sự Venezuela tại Mỹ

Thứ ba, 19/03/2019, 09:09 AM

Đại diện của tổng thống tự xưng Venezuela Juan Guaido đã nắm quyền kiểm soát ba trong số các tài sản ngoại giao của nước này tại Mỹ, Channel News Asia dẫn lời đại sứ của Guaido tại Mỹ cho hay.

Tình hình Venezuela ngày 19/3
Tình hình Venezuela ngày 19/3: Tổng thống tự xưng Venezuela kiểm soát nhiều cơ sở ngoại giao tại Mỹ.

Tình hình Venezuela ngày 19/3: Guaido kiểm soát tài sản ngoại giao của Venezuela ở Mỹ

Đặc phái viên của tổng thống tự xưng Guaido, ông Carlos Vecchio, cho biết phe đối lập đã giành quyền kiểm soát hai tòa nhà thuộc Bộ Quốc phòng Venezuela , trong đó có Văn phòng tùy viên quân sự, ở Washington và một tòa nhà lãnh sự ở New York. Ông nói thêm rằng nhóm dự kiến sẽ kiểm soát đại sứ quán Venezuela tại Washington "trong những ngày tới".

"Chúng tôi đang thực hiện các bước này để bảo quản tài sản của người Venezuela ở đây, tại đất nước này", Vecchio nói từ Văn phòng tùy viên quân sự của Venezuela ở Washington sau khi gỡ bức chân dung của Tổng thống Venezuela Maduro khỏi tường và thay thế nó bằng bức chân dung của Guaido.

Tòa nhà tùy viên quân sự Venezuela nằm trong khu phố Kalorama cao cấp và có giá trị ước tính là 2,2 triệu USD.

Trong số 55 nhân viên ở các tòa nhà trên, 12 người quyết định ở lại Mỹ và ủng hộ Guaido, Vecchio cho hay. Đại tá Jose Luis Silva, tùy viên quân sự của Venezuela ở Washington đứng cạnh Vecchio khi ông này phát biểu. Silva đã tuyên bố ủng hộ Guaido hôm 27/1.

Vecchio cho biết ông tin tưởng rằng Venezuela đang trong quá trình thay đổi không thể đảo ngược nhưng sẽ không diễn ra một cách dễ dàng.

Mỹ đã rút toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại ở Venezuela vào tuần trước.

Nga và Mỹ sẽ đàm phán về tình hình Venezuela ở Rome

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đặc phái viên Mỹ về Venezuela, ông Elliott Abrams, sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Rome trong tuần này để thảo luận về tình hình Venezuela, tờ News Max đưa tin.

Khi được hỏi về cuộc gặp sắp diễn ra, ông Ryabkov cho biết: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ sự hợp tác của chúng tôi với Caracas”.

Nga và Mỹ đang đối lập nhau về tình hình Venezuela. Moscow ủng hộ Tổng thống Maduro còn Washington công nhận lãnh đạo đối lập là tổng thống của nước này.

Venezuela có thể chuyển số dầu dự định bán cho Mỹ sang Nga

Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela kiêm Chủ tịch tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo cho biết nước này có thể chuyển hướng số dầu ban đầu định bán cho Mỹ sang công ty dầu mỏ Rosneft của Nga hoặc những nơi khác do lệnh trường phạt của Mỹ.

Phát biểu trong cuộc gặp của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC tại Baku, ông Quevedo khẳng định Caracas có thể quyết định nơi sẽ chuyển dầu tới và mục tiêu chính là tăng cường các mối quan hệ với Nga, cam kết tuân thủ các hợp đồng cung cấp dầu với Moscow.

 

Venezuela sắp thành một Syria thứ hai?

Bất kể ai lên nắm quyền và được quốc tế công nhận – Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro hay “tổng thống tự phong” Juan Guaido – người dân Venezuela vẫn sẽ phải trải qua những ngày tháng tăm tối nhất của đất nước. Cuộc khủng hoảng chính trị tại đất nước này, xét cho cùng, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tầng lớp dân nghèo và cũng sẽ chỉ được định đoạt khi một bên hoàn toàn nắm chốt quân đội.  

 

Mỹ bất ngờ rút toàn bộ nhân viên ngoại giao khỏi Venezuela

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đang rút toàn bộ nhân viên ngoại giao còn lại khỏi Venezuela, với lý do tình hình Venezuela đang xấu đi, RT ngày 12/3 đưa tin.

 

Cận cảnh Venezuela mất điện 5 ngày: Cuộc sống đảo lộn, đen tối, chính phủ tố Mỹ phá nhà máy thủy điện

Mất điện gần như trên toàn bộ Venezuela đã bước sang ngày thứ năm liên tiếp. Tình hình đang đối mặt với nguy cơ hỗn loạn khi thiếu gas, thiếu nước, thực phẩm và thông tin liên lạc.