Tình hình Venezuela ngày 7/2: Nhiều vũ khí Mỹ xuất hiện ở sân bay Venezuela

Thứ năm, 07/02/2019, 10:44 AM

Chính quyền Venezuela cho biết đã tịch thu nhiều vũ khí Mỹ trong một máy bay chở hàng thương mại tại Sân bay Quốc tế Arturo Michelena ở Valencia.

Tình hình Venezuela ngày 7/2
Tình hình Venezuela ngày 7/2: Chính phủ tịch thu nhiều vũ khí Mỹ.

Tình hình Venezuela ngày 7/2: Venezuela tịch thu nhiều vũ khí Mỹ

Sputnik dẫn lời ông Endes Palencia - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và An ninh Công dân cho biết đại diện từ Vệ binh Quốc gia và Cơ quan Quản lý Thuế, Hải quan Quốc gia (SENIAT) đã thu giữ 19 khẩu súng trường trường trong một máy bay chở hàng thương mại tại Sân bay Quốc tế Arturo Michelena ở Valencia. Dấu hiệu gây thêm lo ngại về việc Mỹ can thiệp vào tình hình Venezuela.

Theo Bộ này, ngoài 19 khẩu súng trường, họ còn tịch thu được 118 ổ đạn, 90 chiếc đài và 6 điện thoại di động. Tất cả cùng nằm trong một lô hàng có khả năng được gửi từ Miami, Florida của Mỹ vào ngày 3/2. Chính quyền Venezuela đang điều tra về vụ việc.

Trong khi đó, đề cập về tình hình Venezuela trong Thông điệp Liên bang ngày 5/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington ủng hộ người Venezuela trong hành trình tìm kiếm tự do cao quý.

Về phần mình, chính quyền Venezuela cáo buộc Mỹ đã gây ra và nhúng tay vào cuộc khủng hoảng của nước này.

Tổng thống tự xưng định mở cửa dầu mỏ cho các công ty nước ngoài

Ông Carlos Vecchio – đại diện của phe đối lập ở Mỹ nói rằng trữ lượng dầu của nước này sẽ được mở cho các nhà đầu tư nước ngoài, làm dấy lên những nghi ngờ rằng Guaido làm vậy để đổi lại sự hỗ trợ của Washington.

“Chúng tôi muốn mở cửa nền kinh tế và chúng tôi muốn tăng sản lượng dầu”, ông Vec Vecchio nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. “Phần lớn sản lượng dầu mà chúng tôi muốn tăng sẽ thuộc về khu vực tư nhân”.

Vecchio cũng nói rằng Citgo, nhà máy lọc dầu ở Mỹ do PDVSA kiểm soát sẽ không nộp đơn xin phá sản. Trong khi đó, Venezuela cáo buộc Mỹ đang định chiếm Citgo.

Theo Bloomberg, Vecchio cũng đề nghị Nhà Trắng xem xét ban hành lệnh hành pháp để bảo vệ Venezuela khỏi các chủ nợ, điều mà Mỹ đã làm cho Iraq. Ông cũng nói rằng có thể Venezuela dưới thời Guaidó sẽ không tuân thủ các thỏa thuận nợ của chính phủ Maduro.

Trong cuộc phỏng vấn, Vecchio kêu gọi Nga, người ủng hộ Maduro, giữ thái độ trung lập để tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa Moscow và phe đối lập trong tương lai. Nga luôn lên án các nỗ lực thay đổi chế độ, can thiệp vào tình hình Venezuela của các thế lực bên ngoại và kêu gọi hòa giải để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị.

Các quan chức Mỹ không ngại thừa nhận rằng dầu là yếu tố quan trọng, thúc đẩy quyết định hỗ trợ Guaido. Cố vấn an ninh quốc gia của Trump John Bolton nói với Fox News rằng nước Mỹ sẽ có sự khác biệt lớn về mặt kinh tế nếu các công ty Mỹ có thể đầu tư vào và sản xuất dầu mỏ ở Venezuela.

Nga lần đầu trực tiếp bình luận về tổng thống tự xưng Venezuela

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, ông Guaido không phải chính trị gia độc lập và Moscow sẽ không giao tiếp với ông này.

Tổng thống lâm thời tự xưng của Venezuela, Juan Guaido, thực hiện mọi bước đi bằng cách phối hợp với một quốc gia nước ngoài và Moscow thấy không có lý do gì để liên lạc với một nhân vật phụ thuộc như vậy, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Khi ông Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela, Moscow đã gọi đây là “một nỗ lực nhằm chiếm đoạt quyền lực” và khẳng định không ai khác ngoài tổng thống được bầu cử Nicolas Maduro là lãnh đạo hợp pháp của đất nước.

“Phân tích của chúng tôi về tình hình chỉ ra rằng Guaido là một chính trị gia hoàn toàn không độc lập”, ông Alexander Schetinin, người đứng đầu Văn phòng về vấn đề Mỹ Latin của Bộ Ngoại giao Nga khắng định.

Ngày 31/1, Guaido cho biết đã tìm cách tiếp xúc với Nga và Trung Quốc, tuy nhiên phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ Guaido. Chúng tôi sẽ xem xét khi nhận được thông điệp”.

 

Tổng thống Venezuela cáo buộc Mỹ thuê mafia ám sát ông

Ông Nicolas Maduro tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho chính phủ Colombia và mafia ám sát ông, RT ngày 30/1 đưa tin.

 

Nga phủ nhận tin máy bay bí ẩn chở đầy vàng Venezuela đang về nước

Một thành viên phe đối lập Venezuela tuyên bố một máy bay Nga đang chở đầy 20 tấn vàng Venezuela về nước. Điện Kremlin đã lên tiếng về thông tin này.

 

Tổng thống tự xưng Venezuela bị cấm xuất cảnh, đóng băng tài sản

Chính phủ Venezuela đã có những biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời, Reuters ngày 29/1 đưa tin.