Tình hình Venezuela ngày 2/2: Tổng thống tự xưng sẵn sàng nhận hỗ trợ quân sự từ Mỹ

Thứ bảy, 02/02/2019, 13:14 PM

Tổng thống tự xưng Venezuela Juan Guaido nói sẵn sàng nhận sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ nếu cần và đánh giá cao nội dung trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump.

Tình hình Venezuela ngày 2/2
Tổng thống lâm thời tự xưng Venezuela Juan Guaido.

Tình hình Venezuela ngày 2/2: Phe đối lập sẵn sàng nhận sự hậu thuẫn quân sự từ Mỹ

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 1/2 về tình hình Venezuela, tổng thống lâm thời tự xưng Guaido từ chối loại trừ khả năng chấp nhận hỗ trợ quân sự của Mỹ. Ông này nói rằng người Venezuela muốn chấm dứt chế độ Maduro bằng “bất cứ áp lực nào cần thiết”. Tuy nhiên Guaido cho biết ông hy vọng điều đó không xảy ra.

"Ở Venezuela, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể nhằm gây sức ép (với chính phủ Maduro) và tránh xảy ra tình huống không ai mong muốn. Chúng tôi đang tìm cách khôi phục chủ quyền, nền tự do, dân chủ của Venezuela", Guaido nói với CNN.

Guaido cho biết đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ, trong đó bao gồm các nội dung trong cuộc điện đàm tuần qua với Tổng thống Donald Trump. Guaido cho hay, ngoài ông Trump, ông cũng đã liên hệ với nhiều lãnh đạo thế giới khác.

Mỹ chưa muốn đưa quân tới Venezuela

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng ông Trump tính đến mọi phương án để giải quyết tình hình Venezuela nhưng vẫn muốn việc chuyển giao quyền lực ở Caracas diễn ra một cách hòa bình.

Trong khi đó, Washington liên tiếp có những hành động nhằm hậu thuẫn cho Guaido và gây sức ép với Tổng thống Maduro như cấm vận tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela, tìm cách tịch thu tài sản của chính phủ Venezuela ở nước ngoài để chuyển cho phe đối lập.

Công ty UAE xác nhận đã mua vàng của Venezuela

Reuters đưa tin, Công ty đầu tư Noor Capital của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) xác nhận đã mua ba tấn vàng từ Ngân hàng Trung ương Venezuela vào ngày 21/1, vài ngày trước khi lãnh đạo đối lập Guaido tự xưng tổng thống lâm thời, đẩy tình hình Venezuela tới mức khó lường.

Noor Capital cho biết sẽ hạn chế giao dịch cho tới khi tình hình Venezuela ổn định. Họ cũng khẳng định hoạt động kinh doanh một cách phù hợp với các tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế tại thời điểm mua số vàng trên.

Trước đó có tin Venezuela sắp bán thêm 15 tấn vàng nữa cho UAE để lấy tiền mua các mặt hàng thiết yếu.

Venezuela được cho là đã bắt đầu bán vàng từ khoảng một năm trước khi nền kinh tể chao đảo bởi sản xuất dầu sụt giảm, lạm phát bùng nổ, và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tính đến cuối tháng 11/2018, Venezuela còn trữ 132 tấn vàng tại Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Anh

Mỹ cấm Venezuela chuyển vàng ra nước ngoài

Tờ New York Post dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cảnh báo những người có liên quan đến hoạt động chuyển vàng ra nước ngoài sẽ phải hứng chịu hậu quả. Người này còn gọi đó là hành động cướp phá cuối cùng của chính quyền Maduro nhằm chống lại tổng thống lâm thời tự xưng Guaido.

 

Tổng thống Venezuela cáo buộc Mỹ thuê mafia ám sát ông

Ông Nicolas Maduro tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho chính phủ Colombia và mafia ám sát ông, RT ngày 30/1 đưa tin.

 

Nga phủ nhận tin máy bay bí ẩn chở đầy vàng Venezuela đang về nước

Một thành viên phe đối lập Venezuela tuyên bố một máy bay Nga đang chở đầy 20 tấn vàng Venezuela về nước. Điện Kremlin đã lên tiếng về thông tin này.

 

Trung Quốc có thể mất khoản cho vay khổng lồ vì khủng hoảng Venezuela

Trong khi cuộc khủng hoảng Venezuela phải gánh thêm lệnh trừng phạt kinh tế mới của Mỹ, Trung Quốc, một trong những chủ nợ lớn nhất của Venezuela, cũng gặp rủi ro lớn.