Trại lợn 2.000 con ở Hòa Bình gây ảnh hưởng tới nguồn nước vào nhà máy nước sạch sông Đà?

Thứ bảy, 19/10/2019, 13:09 PM

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cho rằng, trang trại lợn 2.000 con nằm gần nhà máy nước sạch Sông Đà khi báo cáo đều đảm bảo.

hoa-binh-noi-ve-trai-lon-2000-con-nam-gan-nha-may-nuoc-sach-song-da
Khu vực trại lợn 2.000 con nằm rất gần hồ Đồng Bãi và nhà máy nước sạch sông Đà. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Dư luận đang xôn xao trước thông tin liên quan đến vụ việc đổ trộm dầu thải ra suối đầu nguồn nước cấp cho nhà máy nước sạch Sông Đà (Hòa Bình).

Liên quan đến vụ việc này, báo chí phản ánh, gần khu hồ Đầm Bài còn có một trang trại lợn rộng lớn lên cả 2.000 con xả thải gây ô nhiễm. Đồng thời đặt dấu hỏi về nguồn nước cấp cho nhà máy nước sạch Sông Đà để sản xuất nước sạch bán cho hàng vạn hộ dân ở Hà Nội.

Cụ thể, báo Tài nguyên & Môi trường phản ánh rằng: Người dân xã Hợp Thịnh và xã Phú Minh (Kỳ Sơn, Hòa Bình) thời gian qua “sống dở chết dở” vì trang trại hơn 1 vạn con lợn thuộc xóm Quốc (Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình) gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Theo phản ánh, tên trang trại lợn là Dung Huyền Japfa Comfeed 2, do Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam phối hợp với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Huyền đầu tư với tổng diện tích 35.200 m2.

Vị trí đặt trại lợn nằm giáp ranh giữa hai xã Phú Minh và Hợp Thịnh (cùng thuộc huyện Kỳ Sơn), nằm trên triền núi cao và hướng thẳng xuống khu dân cư. Khu vực trại lợn cách nhà dân gần nhất chừng 400 – 500m và nước thải của trại lợn chảy thẳng xuống suối đầu nguồn, chảy vào đồng ruộng đang canh tác của nhân dân xã Phú Minh.

Còn theo quan sát trên bản đồ Google Maps, trang trại lợn này nằm trên triền núi cao, gần khu vực hồ Đồng Bãi - nơi cung cấp nguồn nước chính cho nhà máy nước sạch Sông Đà.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Toàn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết:"Đối với trang trại lợn này, quy trình quản lý chất thải khi báo cáo, trình bày cũng đảm bảo yêu cầu và cam kết không gây ô nhiễm môi trường xung quanh chứ chưa nói đến nguồn nước. Thông tin về vấn đề này, chúng tôi sẽ đôn đốc các cơ quan chức năng kiểm tra. Dứt khoát các dự án, cơ sở sản xuất nào gây ô nhiễm phải dừng sản xuất".

Về thông tin liên quan việc sắp tới có các dự án, khu du lịch sinh thái sẽ được duyệt tại gần khu vực hồ Đồng Bãi, nhà máy nước sạch sông Đà và có khả năng gây ô nhiễm, ông Toàn nói, việc thu hút đầu tư, cho các dự án phát triển, tỉnh Hòa Bình đang chỉ đạo phải đáp ứng đúng quy hoạch.

"Những vùng nào gây ô nhiễm, ảnh hưởng thì chúng tôi sẽ xem xét. Khi cấp phép đầu tư dứt khoát phải có đánh giá tác động môi trường. Chúng tôi sẽ chỉ đạo cương quyết, triệt để", ông Toàn trả lời trên tờ Trí Thức Trẻ.

Trả lời báo Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Lê - Chủ tịch UBND xã Phú Minh cho biết, trại lợn phản ánh trên có quy mô tương đối lớn, hiện nay đang nuôi 2.400 con lợn.

Năm 2017, trang trại này đi vào hoạt động và có quy trình xử lý nước thải tiên tiến đạt QCVN. Trước khi đi vào hoạt động thì các quy trình xử lý này đã được cơ quan chức năng cấp phép; Có giấy phép xả thải ra môi trường…

“Ngoài ra, nước xả thải ở trang trại đi qua suối trước cổng UBND xã, rồi đi thẳng ra sông Đà, hoàn toàn không chảy vào hồ Đồng Bài”, ông Lê khẳng định.