Thứ tư, 04/09/2019, 19:39 PM
  • Click để copy

Tỉnh Quảng Trị đã di dời 4.668 người, ngập lụt nhiều nơi

Toàn tỉnh Quảng Trị đã di dời, sơ tán được 4.668 người/1.047 hộ. Trong đó, nhiều nhất là huyện Hướng Hoá.

tinh-quang-tri-da-di-doi-4668-nguoi
Nước ngập sâu hơn 1,5 mét.

Ngày 4/9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho hay, toàn tỉnh đã di dời, sơ tán được 4.668 người/1.047 hộ. Trong đó, nhiều nhất là huyện Hướng Hoá 931 hộ/4220 nhân khẩu, Đakrông 80 hộ/305 nhân khẩu.

Những ngày qua, mưa lớn gây ra thiệt hại lớn về nông nghiệp, 4.483 ha lúa bị ngập úng, hư hỏng nặng; hơn 345,4 ha hoa màu, 50,4 ha cây trồng hàng năm bị hư hỏng. Hàng chục con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ngập trôi, sạt lở.

tinh-quang-tri-da-di-doi-4668-nguoi
Đường bị chia cắt do ngập sâu.

Về cơ sở hạ tầng giao thông, nước dâng cao đã gây ngập lụt cục bộ, chia cắt giao thông các thôn bản, khu vực thuộc các xã của huyện Hướng Hoá gồm: Thuận, Thanh, Xy, Hướng Sơn… Tính riêng xã Hướng Linh, mưa to làm sạt lở đất đá gây tắc nghẽn giao thông tuyến đường bê tông liên thôn từ Km9 đường Hồ Chí Minh lên thôn Cu Vơ (Miệt Cũ); đường liên xã từ Hướng Tân vào Hướng Linh cũng xuất hiện 3 điểm sạt lở…

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và Quốc lộ 9 đoạn qua huyện Đakrông cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Đường 558a bị chia cắt nhiều điểm do nước dâng cao, mực nước tại cầu tràn đã vượt ngưỡng 4m, đoạn tràn Khe Nhà Triều vượt tràn 2,5m. Ngoài ra, đường vào Trung tâm xã Ba Nang cũng bị sạt lở mố cầu A La chỉ còn lại phần bê tông mặt đường, không đi lại được.

Vào sáng cùng ngày, đất, đá sụt trượt ta luy dương tại Km251+450, Km228+500, Km227+650; Km225+270 thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây gây tắc đường với khối lượng khoảng 1400-1800m3. Phía Chi cục phối hợp các đơn vị liên quan đã bố trí máy móc, nhân lực để hốt dọn nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Chưa hết, tại Km54+200 Quốc lộ 9 đoạn qua địa bàn Đakrông cũng xảy ra sạt lở đất đá, sụt trượt taluy dương gây tắc đường, với khối lượng ước tính khoảng 300 - 400m3. Sau thời gian nỗ lực khắc phục, hiện đoạn đường này đã được thông tuyến.

Theo quan sát của PV, chạy dọc tuyến Quốc lộ 9 có rất nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại. Đặc biệt, có đoạn đất đá sạt lở xuống dòng sông, lộ cả phần bên dưới đường…

tinh-quang-tri-da-di-doi-4668-nguoi
Chị Hường trở về nhà lau chùi các đồ đạc trong nhà.

Tại thị xã Quảng Trị, nước sông dâng cao khiến 1 dây chuyền khai thác cát và 400m3 cát bị cuốn trôi. Lốc xoáy xuất hiện khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị ở xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong) và Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) bị tốc mái, hư hỏng.

Trong khi đó, ghi nhận tại huyện Hướng Hoá, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi trên địa bàn bị chia cắt cục bộ.

Theo quan sát của PV, vào chiều tối 4/9, ở thị trấn Lao Bảo vẫn còn ngập sâu trong nước, có đoạn ngập sâu hơn 1 mét, nhiều nhà dân còn ngập trong nước.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Hường (47 tuổi, ở đường Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo) cho hay: “Tối qua, tôi đến ở nhà hàng xóm cao hơn, chiều nay tôi trở về nhà để dọn dẹp, lau chùi các đồ đạc trong nhà”.

mua-lon-tuyen-quoc-lo-doan-qua-quang-tri-sat-lo-gay-ach-tac-giao-thong
Đường ở Quốc lộ 9 bị sạt lở nghiêm trọng. 

Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá thông tin, huyện đã cắt cử lực lượng về túc trực tại các địa phương để theo dõi tình hình, chỉ đạo và xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra. Đồng thời, tổ chức phân công, thành lập các tổ chốt chặn các khu vực, các điểm giao thông bị chia cắt do ngập lụt, hướng dẫn người dân không qua lại các khu vực này có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

tinh-quang-tri-da-di-doi-4668-nguoi
Gia đình ông Nguyễn Như Phúc ngập trong nước với hơn 1,5 mét.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung bộ, hồi 16 giờ ngày 4/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0-18,0 độ Vĩ Bắc; 108,5-109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km, hướng về phía vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Vùng áp thấp này còn gây mưa to đến rất to cho khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trong đêm nay và ngày mai.

Video ngôi nhà dân ngập sâu trong nước:

 

Thừa Thiên Huế: Chống mái hiên nhà, cụ ông bị trượt chân rơi xuống đất tử vong

Do leo lên chằng chống mái hiên nhà, một cụ ông ở Thừa Thiên Huế bị trượt chân, rơi xuống đất tử vong.

 

Thừa Thiên Huế điều tiết hồ thủy điện A Lưới để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, nhà máy thủy điện A Lưới vận hành điều tiết về hạ du huyện Kà Lừm (Lào) với lưu lượng tăng dần trong khoảng từ 20m3/s đến 400m3/s.

 

Áp thấp nhiệt đới KAJIKI sẽ chuyển hướng ra biển và mạnh thêm, Nghệ An-Huế mưa lớn, nguy cơ ngập lụt

Bản tin dự báo thời tiết mới nhất ngày 3/9 cho biết, áp thấp nhiệt đới trên đất liền KAJIKI sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, có khả năng mạnh lên thành bão.