Tình tiết bất ngờ vụ bé gái bị hiếp dâm tại Bình Chánh bị chém trên đường

Chủ nhật, 26/04/2020, 11:00 AM

B. thừa nhận vết thương trên tay là do dùng vật nhọn tự rạch vào tay mình, không phải bị người khác gây thương tích như trình báo ban đầu.

Vết thương này do B. tự rạch.

Vết thương này do B. tự rạch.

Liên quan đến vụ bé gái bị hiếp dâm tại Bình Chánh bị 2 đối thượng lạ mặt dùng hung khí chém vào người khi đi trên đường, ngày 25/4, Công an TP HCM đã thông tin về vụ việc này.

Theo Công an TP HCM, lúc 18h50 ngày 23/4, bà N.T.T. cùng con gái là bé B. (sinh năm 2005) đến Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) trình báo về việc bé B. bị 2 thanh niên đi xe máy dùng vật nhọn rạch 2 vết thương trên bắp tay trái. Sự việc xảy ra vào lúc 11h cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét.

Đến 16h00 ngày 24/4, công an làm việc và lấy lời khai thì B. thừa nhận vết thương trên tay là do dùng vật nhọn tự rạch vào tay mình, không phải bị người khác gây thương tích như trình báo ban đầu.

Hiện Công huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bé B. là bị hại trong vụ án giao cấu với người dưới 16 tuổi, xảy ra tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh hôm 17/11/2019. Nghi phạm là Nguyễn Ngọc Quang (24 tuổi, quê Hậu Giang).

Theo lời khai báo của bé B., sau khi nhậu xong, Quang đã chở bé đến khách sạn và giở trò.

Công an huyện Bình Chánh thụ lý vụ việc, đưa B. đi giám định. Nhưng vụ việc gây tranh cãi khi giấy tờ thể hiện bé B sinh năm 2005 nhưng kết quả giám định cho hay, “đương sự B. có độ tuổi từ 17 đến gần 17 tuổi 6 tháng. Tại 19/11/2019, đương sự B. đã trên 17 tuổi”.

Kết quả giám định xác định, có ADN của Quang hiện diện trong dịch phết vùng hậu môn của bé B. Gia đình khi nhận được thông báo kết quả giám định rất bức xúc và liên tục có đơn tố cáo Quang. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cũng cử luật sư vào cuộc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bé B.

Ngày 23/4, cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quang về hành vi “giao cấu với người dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên thời điểm đó Công an đang chờ Viện KSND cùng cấp phê chuẩn các quyết định và chưa bắt tạm giam đối với Quang.

Bài liên quan