Thời sự
25/04/2021 17:46Tình tiết mới vụ đổ phân vào người 2 mẹ con: Đến tận trường dọa bắt cóc cháu bé
Chủ nợ đến trường gây áp lực để nhà trường không cho cháu bé đi học, đồng thời dọa gọi giang hồ đến bắt cháu.
Tin mới nhất liên quan đến vụ việc chủ nợ tạt phân vào người 2 mẹ con bé trai 2 tuổi ở Phú Yên để đòi nợ, gây phẫn nộ dư luận.
Người phụ nữ đổ phân lên người khác để đòi nợ là bà N.T.C. (56 tuổi, ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).
Nạn nhân là chị C.T.G. (40 tuổi, ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) cùng con trai tên T.H.L. (2 tuổi).
Mới đây, cộng đồng mạng lại lan truyền 2 clip khác về việc bà N.T.C. đến trường của cháu bé 2 tuổi để gây áp lực đối với nhà trường, không cho cháu bé đi học.
Trong clip, bà C. còn nói với cô giáo của cháu H.L. là sẽ gọi giang hồ, công an đến bắt cháu bé đi. "Nhà thằng nhỏ ni vay mượn của cô. Nó cắm mạng con, cắm mạng cha, rồi giờ nó núp trong nhà. Giờ thằng nhỏ ni đi nhà trẻ nên cô đến cô bắt, cô kêu giang hồ đến cô bắt. Trước khi cô bắt, cô sẽ báo với cháu và báo với công an. Cô báo trước các cháu, nếu nhà trẻ này chứa chấp nó thì cái nhà trẻ này có khi ồn ào thì các cháu tự chịu", người phụ nữ chủ nợ nói trong clip.
Mẹ con nạn nhân khóc sau khi bị đổ phân lên khắp người. (Ảnh cắt từ clip).
Ở một clip khác, người quay nói "Cô là người lớn, thật kinh khủng". Tiếp lời, bà C. nói giọng to, đầy vẻ thách thức: "Tau chỉ lên đòi cái thằng đó thôi, nên từ bỏ nó đi… Chiều nay sẽ có 3 người lên đây. Mày cứ gọi Công an huyện lên đây".
Thấy sự việc diễn biến phức tạp, một người đàn ông đứng ngoài can ngăn: "Việc gì thì phải lên pháp luật xử lý, chứ con nít nó biết cái gì".
Clip lan truyền trên mạng khiến nhiều người hết sức phẫn nộ với hành vi đe dọa, gây áp lực cho cháu bé 2 tuổi.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc vay nợ phải trả, cho vay thì có quyền đòi nhưng làm gì cũng phải tuân thủ pháp luật, không thể vì bố mẹ thiếu nợ mà đi gây áp lực đến cháu bé 2 tuổi như hành động của người phụ nữ kia.
Được biết các clip về hành động trên đã được Công an địa phương này thu thập để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.