Đời sống
13/08/2018 17:55Tình trạng gây rối thời gian qua: Đối tượng thù địch lợi dụng
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm diễn ra chiều nay, đại biểu Đinh Duy Vượt (Đoàn Đại biểu Quốc hội Gia Lai) đặt vấn đề: Thời gian qua, đối tượng thù địch lợi dụng các sự kiện quan trọng như sự kiện Formosa, Quốc hội bàn về Luật Đặc khu, An ninh mạng để kích động, xuyên tạc, lôi kéo người dân biểu tình bạo loạn, chiếm trụ sở cơ quan công quyền, trụ sở công an, gây thiệt hại, bất bình.
Từ thực tế này đại biểu Đinh Duy Vượt đặt câu hỏi về nguyên nhân, giải pháp, đấu tranh phòng ngừa để không xảy ra sự việc tương tự?
Trả lời chất vấn này, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, trong các vụ việc biểu tình gây rối, cơ quan công an phát hiện nhiều đối tượng hình sự, ma túy, nhiễm HIV được thuê mướn tham gia biểu tình từ 200.000 – 400.000 đồng/lượt để thực hiện các hành vi manh động liều lĩnh như chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản, khủng bố phá hoại…
Theo người đứng đầu Bộ Công an ngoài âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lưu vong và hoạt động bộc phát của người dân vì kiến nghị chung chưa được giải quyết thì tội phạm hình sự tham gia các vụ này cũng là con số đáng kể.
Về giải pháp trong thời gian tới, Bộ Chính trị đã có kết luận tập trung các mặt công tác an ninh giải quyết việc kích động biểu tình tại các địa phương. Bên cạnh đó, Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình các tổ chức chống phá, sẵn sàng các phương án tại chỗ chống biểu tình, chống khủng bố, bảo vệ an toàn các cơ quan, khu công nghiệp…
Lực lượng công an cũng tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tránh bị đối tượng xấu lôi kéo, kích động và truy quét các đối tượng hình sự, làm trong sạch địa bàn, không để tham gia về các hoạt động biểu tình.
Liên quan đến tình trạng các băng nhóm sử dụng vũ khí khiến người dân lo lắng. Đại biểu Lữ Thanh Hải (Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa) đặt câu hỏi: Các băng nhóm tội phạm thanh thiếu niên ở địa phương diễn ra phức tạp. Các băng nhóm này sử dụng nhiều loại vũ khí như súng, bom xăng, dao kiếm gây mất an ninh trật tự, làm cho nhân dân lo lắng. Vì sao xảy ra tình trạng này? Giải pháp khắc phục của Bộ Công an là gì?
Theo Bộ trưởng Tô Lâm từ 2015 đến tháng 5/2018, toàn quốc gần 4.200 vụ băng nhóm thanh thiếu niên đâm chém trả thù lẫn nhau liên quan đến 14.000 đối tượng tụ tập gây rối, truy sát làm 264 người chết và hơn 3.800 người bị thương. Thành phần đối tượng phạm tội chủ yếu là 18 đến 30 tuổi.
Dù không hình thành băng nhóm nhưng phương thức tập hợp gây án diễn ra rất nhanh, chủ yếu tập hợp trên mạng xã hội.
Phương tiện thanh toán lẫn nhau chủ yếu là súng bắn đạn bi, súng tự chế, dao kiếm, mã tấu. Nhiều vụ hàng trăm đối tượng dàn trận đánh nhau gây tâm lý rất bất an trong nhân dân.
Gần đây, Công an Hà Nội và các địa phương cũng đã kịp thời ngăn chặn những vụ có cả trăm đối tượng tụ tập. Giải pháp được Bộ Công an đề ra là yêu cầu công an địa phương lên danh sách, phòng ngừa các băng nhóm có biểu hiện phạm tội.
"Công tác nắm tình hình là rất quan trọng, vừa qua chúng tôi đã kỷ luật một số chỉ huy các đơn vị địa phương để băng nhóm thanh niên tụ tập. Hai là tổ chức tốt công tác trực chiến, phương tiện xử lý nhanh các đối tượng có hành vi phạm tội", Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.
Chủ tịch Quốc hội: Nhân dân bình tĩnh, không tụ tập đông người, phản ứng quá khíchChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kêu gọi đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, tránh để lòng yêu nước "bị lợi dụng". |
Thấy gì qua vụ cầm chảo tụ tập trên phố?Muốn hiểu giới trẻ, hiểu những hành động của người trẻ, không còn cách nào khác là đặt mình vào chính họ để hiểu và lý giải |