Toàn cảnh quá trình gây án của hai đối tượng sát hại tài xế Grab

Thứ bảy, 05/10/2019, 18:08 PM

Chiều ngày 5/10, tại Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm diễn ra buổi hội nghị biểu dương, khen thưởng và thông tin báo chí liên quan đến vụ trọng án sát hại tài xế Grab trên địa bàn.

 

toan-canh-qua-trinh-gay-an-cua-hai-doi-tuong-sat-hai-tai-xe-grab
Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm.

Phát biểu tại buổi hội nghị, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm thông tin, vào khoảng 16h30p ngày 28/9 Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của anh Đàm Duy Long về việc nghi bạn cùng phòng là anh Nguyễn Cao Sang bị cướp.

Theo anh Long cho biết, anh Sang đi xe ôm chở khách ở bến xe Mỹ Đình từ ngày 26/9 đến nay chưa trở về, gia đình không thể liên lạc được.

Trước đó, anh Nguyễn Cao Sang có chụp ảnh hai vị khách và nhắn tin cho bạn mình là anh Long với nội dung “nếu có gì thì báo công an”.

Nhận được thông tin, công an quận đã tiến hành ra soát, xác minh, đến 18h cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu công trường, đoạn đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành điều tra làm rõ, khẩn trường truy tìm vật chứng, truy bắt đối tượng gây án.

Với sự quyết tâm cao, 17h45p ngày 30/9 lực lượng Cảnh sát hình sự quận, phối hợp với Phòng hình sự Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành truy bắt thành công Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường đang lẫn trốn tại huyện Văn Chấn.

Tại cơ quan công an Đinh Văn Giáp và Đinh Văn trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, ngày 20 tháng 9 năm 2019 Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường rủ nhau xuống Hà Nội chơi. Khi đến Hà Nội Giáp và Trường thuê nhà nghỉ ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình ở lại Sau khi đến nhà bạn chơi Giáp vào Trường quay lại lang thang ở khu vực Bến xe Mỹ Đình.

Ngày 26/9 do hết tiền tiêu nên Giáp rủ Trường lên kế hoạch đi cướp tài sản của những người lái xe ôm chở khách. Cả hai bàn bạc thống nhất buổi tối sẽ đến khu vực Bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở đến khu vực vắng vẻ để giết cướp tài sản.

toan-canh-qua-trinh-gay-an-cua-hai-doi-tuong-sat-hai-tai-xe-grab
Đối tượng Đinh Văn Giáp.
toan-canh-qua-trinh-gay-an-cua-hai-doi-tuong-sat-hai-tai-xe-grab
Đối tượng Đinh Văn Trường.

Trường là người dẫn đường cho lái xe ôm đến khu vực vắng vẻ mà Trường chọn, Giáp sẽ dùng dao bấm chuẩn bị sẵn, giấu trong túi đeo trên người để tấn công cướp tài sản.  

“Giáp bảo nếu lái xe chống trả thì giết chết luôn còn Trường nói sau khi giết xong sẽ vứt xác nạn nhân xuống ao sen gần đó rồi phủ bèo lên để che giấu”, ông Ngọc cho hay.

Thống nhất xong cả hai quay lại quán Intrrnet số 176 đường Mỹ Đình Nam Từ Liêm Hà Nội ngồi chơi game.

Khoảng 19h40 ngày 26/6 Giáp và Trường đi bộ ra khu vực Bến xe Mỹ Đình để thực hiện kế hoạch đã bàn bạc trước đó. Khi đến bến xe Mỹ Đình Giáp và Trường thuê anh Nguyễn Cao Sang chở về khu vực Học viện Cảnh sát Nhân dân. Đây là nơi mà Trường biết trước và chọn để cướp tài sản.

Do anh Sang đang có việc nên bảo Giáp lát nữa sẽ chở rồi đi lấy hàng giao cho khách theo đơn đã nhận.

Giáp và Trường tiếp tục ngồi ở khu vực vỉa hè trước cổng Bến xe Mỹ Đình đợi đến khoảng 20h25 cùng ngày anh Sang quay lại chở Giáp và Trường đi như đã hẹn.

toan-canh-qua-trinh-gay-an-cua-hai-doi-tuong-sat-hai-tai-xe-grab
Công an thành phố Hà Nội biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phá vụ trọng án.

Anh Sang chở Giáp và Trường đi từ bến xe Mỹ Đình qua cổng Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trường bắt đầu chỉ đường cho anh Sang đi đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc tổ dân phố Tân Phong, Thụy Phương, Bắc Từ Liêm theo hướng đi qua khu B trường Đại học Mỏ Địa Chất.

Đến đoạn đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thì hết đường, xung quanh có nhiều mô đất đang thi công, Trường nói đi sai đường và bảo anh Sang quay xe vòng lại.

Khi đến đoạn ngã tư lối đi vào khu vực tổ dân phố Tân Phong thì xe của anh Sang bị chết máy dừng lại. Khi anh Sang xuống dựng chân chống để kiểm tra xe bị Giáp bất ngờ dùng dao đâm một nhát trúng vào gáy, anh Sang bỏ chạy, Giáp cầm dao chạy đuổi theo đâm nhiều nhát vào lưng.

Bị đâm nhiều nhát, nhưng anh Sang tiếp tục vùng dậy chạy về phía cây đường lối hướng về phía khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Giáp không đuổi nữa mà quay lại bảo Trường đuổi theo, khi thấy anh Sang chạy trên mô đất cuối đường lối Hoàng Quốc Việt kéo dài về hướng vườn bưởi gần đó, Trường quay lại bảo Giáp Sang đã chạy rồi nên không đuổi nữa.

Gây án xong Giáp điều khiển xe máy chở Trường bỏ trốn về nhà tại Yên Bái. Còn anh Sang do mất nhiều máu đã tử vong ngay sau đó. Trên đường bỏ trốn Giáp vào trường vứt bỏ dao và biển kiểm soát xe máy vừa cướp được của anh Sang.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Giáp (24 tuổi) và Đinh Văn Trường (19 tuổi) cùng trú tại huyện Văn Chấn (Yên Bái) để làm rõ tội danh giết người, cướp tài sản.