Thứ hai, 08/04/2019, 16:33 PM
  • Click để copy

Tỏi Lý Sơn điêu đứng vì hàng 'fake'

Để bảo vệ tỏi Lý Sơn, chính quyền địa phương sẽ lập đường dây nóng, đồng thời mở các đợt kiểm tra đột xuất tại các điểm bán tỏi trên đảo để chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân lạm dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn để thu lợi bất chính.

lap-duong-day-nong-chan-toi-gia-bao-ve-thuong-hieu-toi-dac-san-ly-son
Người dân trồng tỏi và buôn bán loại đặc sản này hy vọng thương hiệu tỏi Lý Sơn được bảo đảm

Ngày 8/4, Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh để chấn chỉnh tình trạng một số cá nhân lợi dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn hiện nay.

Tại Lý Sơn vài tháng vừa qua, có nhiều tấn tỏi bị tồn ứ không bán được do các tiểu thương nhập tỏi nơi khác về gia danh nhãn hiệu tỏi Lý Sơn để trục lợi.

lap-duong-day-nong-chan-toi-gia-bao-ve-thuong-hieu-toi-dac-san-ly-son
Tỏi Lý Sơn chính gốc được bày bán tại một số điềm trên đảo An Vĩnh

Bên cạnh việc lập đường dây nóng tố giác tỏi giả thương hiệu, chính quyền địa phương cũng yêu cầu các chủ hộ kinh doanh ngăn chặn tình trạng chuyển tỏi từ nơi khác về đảo tiêu thụ.

Được biết trong thời gian tới đây, chính quyền huyện Lý Sơn sẽ liên tục kiểm tra đột xuất tại các cơ sở thu mua, buôn bán tỏi trên đảo để ngăn chặn tỏi giả thương hiệu tỏi Lý Sơn trà trộn vào.

 

Mẹ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Quảng Ninh: 'Xem clip không cầm được lòng vì bức xúc' nhưng vẫn muốn hòa giải

Theo mẹ của nữ sinh bị đánh hội đồng ở Quảng Ninh chia sẻ, bà đã không cầm được lòng vì bức xúc khi xem clip.