Tokyo có nguy cơ 'vỡ trận' như New York

Chủ nhật, 05/04/2020, 11:48 AM

Số ca mới ở Tokyo mỗi ngày đang tăng nhanh và liên tiếp trong nhiều ngày qua khiến nhiều người lo ngại thủ đô của Nhật Bản rơi vào tình trạng ổ dịch lớn như New York hiện nay.

Lần đầu tiên số ca nhiễm Covid-19 mới trong một ngày ở thủ đô Nhật Bản vượt mốc 100.

Lần đầu tiên số ca nhiễm Covid-19 mới trong một ngày ở thủ đô Nhật Bản vượt mốc 100.

Tokyo có 118 ca nhiễm mới hôm 4/4, đài NHK dẫn lời các quan chức chính quyền cho hay. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong một ngày ở thủ đô Nhật Bản vượt mốc 100. Con số này cao gần gấp ba lần so với số ca nhiễm mới hàng ngày của Tokyo cách đây vài ngày. Từ khoảng 40 ca nhiễm mới một ngày cuối tháng Ba, con số này vọt lên 97 ca ngày 2/4 và 89 ca ngày 3/4. 

Tokyo hiện đã có 891 ca nhiễm. Cho tới giờ Nhật Bản chưa áp dụng biện pháp phong tỏa như nhiều quốc gia khác. Chính quyền Tokyo thúc giục mọi người ở nhà vào cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều người suy đoán Nhật có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp, dẫn đến lệnh phong tỏa.

Nếu số ca mới vẫn tiếp tục tăng với tốc độ như hiện tại, nguy cơ Tokyo bị mất kiểm soát rất cao,  ông Kentaro Iwata, chuyên gia về kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Đại học Kobe nhận định. Trước đó ông liên tục cảnh báo những biện pháp mà Nhật Bản đưa ra chưa đủ để ngăn Covid-19.

Nhiều người lo ngại Tokyo sẽ bị mất kiểm soát như New York. New York đã ghi nhận gần 115.000 ca nhiễm và hơn 3.500 người tử vong.

"Khởi đầu của đợt bùng phát Covid-19 ở Tây Ban Nha, Pháp, Italy và thành phố New York rất giống với tình hình ở Tokyo hiện tại", ông Iwata nói.

Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 225 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 3.300 ca.

Số người được xét nghiệm ở Nhật Bản cũng rất thấp so với nhiều quốc gia khác có số ca nhiễm tương đương hoặc thậm chí thấp hơn. Tính tới ngày 3/4, Tokyo mới xét nghiệm chưa tới 4.000 người trong 13,5 triệu dân của thành phố. Trong 125 triệu dân của Nhật Bản, chỉ có 39.466 người được xét nghiệm.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc ưu tiên xét nghiệm những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao là phù hợp. Xét nghiệm cho những người ít có khả năng nhiễm bệnh sẽ là lãng phí.

"Chúng tôi yêu cầu những người có triệu chứng tự cách ly ở nhà trong một khoảng thời gian", Bộ Y tế Nhật Bản cho hay.

Cho đến nay, dù là một trong những quốc gia có ca nhiễm đầu tiên ngoài Trung Quốc, Nhật Bản đã tránh được việc bị bùng dịch như ở châu Âu, Mỹ và các nơi khác.

Bài liên quan