Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không để dịch bệnh bùng phát ở VN

Thứ sáu, 20/03/2020, 13:04 PM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xác định đây ưu tiên hàng đầu và là mục tiêu quan trọng nhất trong thời gian tới. Thái độ cần kiên quyết, kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: TTXVN)

Sáng 20/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo VTV, Bộ Chính trị đã nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo cho hay các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được áp dụng rất triệt để. Việc rà soát, xét nghiệm, cách ly và chữa trị cho những người bị nhiễm bệnh đã rất hiệu quả, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Bộ Chính trị nhận định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 các ngành các cấp, các địa phương đã nhanh chóng triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp bước đầu thu được những kết quả tích cực, được nhân dân và quốc tế đánh giá cao.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Trung ương và các cấp đã bám sát tình hình, xây dựng các phương án, kịch bản, có nhiều cách làm hay, sáng tạo để kiểm soát dịch bệnh, tập trung điều trị cho các bệnh nhân, hỗ trợ người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Đội ngũ cán bộ y tế, quân đội công an, và các địa phương như Thành phố Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành khác đã thực hiện nghiêm túc chức trách nhiệm vụ của mình đã tham gia phòng, chống dịch quyết liệt hiệu quả.

Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện khá tốt, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, minh bạch, các thông tin sai sự thật được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Đặc biệt, các tầng lớp nhân dân đã thể hiện sự bình tĩnh, chủ động cùng cấp ủy chính quyền tham gia chống dịch, chia sẻ giúp nhau vượt qua khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đồng tình với ý kiến của các đồng chí Bộ chính trị thống nhất nhận định những kết quả rất đáng ghi nhận nêu trên đã thể hiện tính ưu việt của hệ thống chính trị trong xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và trong đấu tranh phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân nói riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong thời gian tới vẫn ưu tiên hàng đầu và là mục tiêu quan trọng nhất đó là kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam. Đây là thời điểm quan trọng, cần có thái độ kiên quyết, kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao nhất để phòng, chống dịch bệnh, cần phải xác định các kịch bản diễn biến của tình hình dịch bệnh để từ đó các phương án cụ thể để đạt được mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.

Bài liên quan