Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao tiết lộ về kế hoạch tập huấn cho kình ngư Ánh Viên trong năm 2020

Thứ năm, 23/01/2020, 13:00 PM

Năm 2020, Tổng cục Thể dục Thể thao quyết định sẽ không để kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên sang Mỹ tập huấn.

 

 

Ánh Viên sẽ không tập huấn dài hạn bên Mỹ.

SEA Games 30 là kỳ đại hội rất thành công của đoàn thể thao Việt Nam. Chúng ta xuất sắc đứng thứ hai chung cuộc với 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng, chỉ xếp sau chủ nhà Philippines.

Để có được những thành tích đó, không thể không kể đến đóng góp to lớn của các vận động viên. Cái tên để lại nhiều ấn tượng nhất, mang về nhiều huy chương nhất chính là Nguyễn Thị Ánh Viên. Kình ngư của tuyển bơi Việt Nam đã mang về 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, ngang với Quah Zheng Wen (VĐV nam) của đội bơi Singapore.

Tại lễ bế mạc SEA Games 30 Ánh Viên được vinh danh với giải thưởng “Mega Athlete” dành cho vận động viên nữ xuất sắc nhất, còn Quah Zheng Wen nhận giải vận động viên nam xuất sắc nhất.

Tuy vậy, Ánh Viên cho thấy cô đã thụt lùi so với hai kỳ SEA Games trước. Cô cũng không cho thấy sự tiến bộ về các thông số chuyên môn sau nhiều năm tập huấn dài hạn tại Mỹ. Vì vậy, năm 2020, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ không để Ánh Viên sang Mỹ tập huấn.

"Bây giờ, Ánh Viên đã lớn rồi nên sẽ thay đổi về tâm sinh lý và nhiều thứ khác. Cũng theo nguyện vọng của VĐV thì năm nay chúng tôi sẽ không để Ánh Viên sang Mỹ tập huấn. Từ năm nay, Ánh Viên sẽ chuyển sang một cách tập huấn khác. Sở dĩ, tập huấn của Ánh Viên bên Mỹ cũng là áp lực và khó khăn với VĐV.

VĐV khi đi tập huấn cũng rất phải rất tiết kiệm, từ đi ăn uống đi lại cũng vậy chứ VĐV của Việt Nam đi tập huấn ở Mỹ không được chế độ như một VĐV của nước Mỹ đâu.

Trong thời gian qua, tôi nghĩ Ánh Viên đã rất nỗ lực để đạt được một thành tích như vậy. Chúng tôi cũng sẽ có những phương pháp mới cho cô ấy tập trung vào những nội dung mũi nhọn và tăng cường thi đấu trong nước cũng như nước ngoài", Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng chia sẻ với báo chí.

"Những năm trước đây, điều kiện dinh dưỡng cho Ánh Viên tốt hơn rất nhiều nhưng vừa rồi phải giảm bớt đi vì chúng tôi không thể đảm bảo được nhu cầu vì một mình Tổng cục không lo được. Chúng tôi phải phối hợp với nhà tài trợ, với quân đội, thế nhưng 1 trong những khâu đó khó khăn một chút là ảnh hưởng đến dinh dưỡng của các VĐV", ông nói thêm.

Ánh Viên lần đầu đến với SEA Games là vào năm 2011. Khi đó, “tiểu tiên cá” của chúng ta chỉ mới 15 tuổi, giành được 2 tấm huy chương bạc mà thôi. Đến 3 kỳ đại hội sau đó, Ánh Viên liên tiếp làm nên bất ngờ và mang về các chiến tích. Tính đến sau SEA Games 30, cô đã có 25 HCV – một kỷ lục lớn cho thể thao Việt Nam nói riêng và cả Đông Nam Á nói chung. Tuy nhiên, ở những sự kiện thể thao tầm châu lục, Ánh Viên chưa có thành tích nổi bật.