Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời ông Vladimir Putin tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh song phương nhằm giải quyết các vấn đề giữa hai bên.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời ông Vladimir Putin tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh song phương nhằm giải quyết các vấn đề giữa hai bên.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời ông Vladimir Putin tham dự một cuộc gặp thượng đỉnh song phương nhằm giải quyết các vấn đề giữa hai bên.

Hãng tin Sputnik cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời người đồng cấp Nga tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh giữa cả hai "ở một nước thứ ba".

"Tổng thống Biden tái khẳng định mục tiêu xây dựng mối quan hệ ổn định với Nga, phù hợp với lợi ích của Mỹ, đồng thời đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh giữa cả hai ở một nước thứ ba trong những tháng tới để thảo luận về toàn bộ các vấn đề mà Mỹ và Nga phải đối mặt" - một quan chức Nhà Trắng cho hay.

Theo đó, hai nhà lãnh đạo "đã thảo luận một số vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm ý định của Mỹ và Nga trong việc theo đuổi đối thoại ổn định chiến lược về kiểm soát vũ khí và các vấn đề an ninh mới nổi, dựa trên mục tiêu gia hạn Hiệp ước START mới".

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Biden từng tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với đài ABC vào tháng 3 rằng ông Putin sẽ phải "trả giá" vì cáo buộc liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, và gọi Tổng thống Nga là một "kẻ giết người".

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga đã tiếp tục leo thang gần đây trong bối cảnh tình hình đang xấu đi ở miền đông Ukraine, nơi các lực lượng dân quân và chính quyền khu vực Donetsk và Lugansk báo cáo về sự leo thang của các cuộc tấn công và đánh bom của Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington tuyên bố ủng hộ hoàn toàn Ukraine trong xung đột ở miền đông Ukraine, giữa bối cảnh NATO kêu gọi Matxcơva ngừng củng cố quân sự dọc biên giới cùng Ukraine.

Ông Blinken đã quay lại Brussels chỉ vài tuần sau khi chuyến thăm châu Âu đầu tiên của ông dưới tư cách ngoại trưởng Mỹ. Phát biểu trước báo giới, ông cho biết "Mỹ kiên quyết ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Ngoại trưởng Blinken cũng cho biết ông sẽ bàn bạc với Kyiv về tham vọng gia nhập NATO. Ông Blinken đã gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, sau khi ngoại trưởng của nhóm 7 quốc gia G7 cùng chỉ trích việc Nga xây dựng lực lượng quân đội.