Tổng thống đắc cử Biden nói gì sau khi cử tri đoàn công bố kết quả bầu cử Mỹ 2020

Thứ ba, 15/12/2020, 12:01 PM

Tổng thống đắc cử Biden khẳng định pháp quyền, Hiến pháp và ý chí của người dân Mỹ đã thắng thế và giờ là lúc để lật sang trang mới, đoàn kết và hàn gắn.

Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh: New York Times)

Tổng thống đắc cử Joe Biden. (Ảnh: New York Times)

Đáng chú ý, ông Biden liệt kê những thất bại trong chiến dịch tranh cử của ông Trump và đồng minh tại tòa án các cấp, đồng thời nhấn mạnh dù kiểm lại phiếu thì kết quả cũng không thay đổi đáng kể. Ông gọi nỗ lực của người tiền nhiệm và những người ủng hộ ông Trump trong việc dùng tòa án để lật ngược kết quả bầu cử là "cực đoan nhất từng thấy từ trước tới nay". 

"Rất may Tòa án Tối cao đã ngay lập tức và hoàn toàn bác bỏ nỗ lực này", Biden nói.

Ông cũng đưa ra cam kết cho nhiệm kỳ sắp tới: “Tôi sẽ trở thành một tổng thống cho toàn dân Mỹ. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để phục vụ những cử tri không ủng hộ tôi, giống như những cử tri đặt niềm tin vào tôi”.

Ông Joe Biden phát biểu chỉ vài giờ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri đoàn. Kết quả cho thấy ông giành được 306 phiếu trong khi đối thủ tranh cử Donald Trump có 232 phiếu bầu.

Tổng thống đắc cử cũng đề ra ưu tiên sau khi lên nắm quyền là tiếp tục cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, bao gồm phân phối vaccine, thực hiện tiêm chủng toàn quốc và khôi phục nền kinh tế hậu đại dịch.

“Chúng ta có thể thấy những việc làm cấp thiết”, ông Biden nói. “Đó là kiểm soát đại dịch, tiêm chủng toàn quốc, trợ giúp kịp thời những người yếu thế và tái thiết nền kinh tế”.

Ông Trump sẽ không công khai chấp nhận thất cử

Nguồn tin cho hay nhiều khả năng ông Trump sẽ không chấp nhận thua cuộc công khai và cũng sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden vào tháng 1.

Một số cố vấn của Nhà Trắng trước đó tiết lộ với CNN ông Trump đã thừa nhận việc ông sẽ không thể tiếp tục ở lại Nhà Trắng 4 năm nữa, dù ông vẫn cố lật ngược kết quả bầu cử tại tòa án với những tuyên bố không căn cứ về gian lận cử tri.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Một cố vấn khác của Nhà Trắng đã chế nhạo đề xuất của một số quan chức đảng Cộng hòa, bao gồm trợ lý chính sách đối nội Nhà Trắng Stephen Miller. Họ muốn các bang gửi tới quốc hội danh sách đại cử tri "khác" với danh sách ngày 14/12 để kiểm đếm vào ngày 6/1.

Vị cố vấn này cho biết những người thân cận với ông Trump vẫn thấy rất ít khả năng tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Biden.

"Ông ấy sẽ không dự", vị cố vấn nói về suy nghĩ hiện tại trong những đồng minh của ông Trump.

Các đại cử tri đã tập trung về thủ phủ 50 bang và thủ đô Washington, D.C., hôm 14/12 để chính thức bầu chọn tổng thống Mỹ, giữa cuộc chiến pháp lý dai dẳng mà Tổng thống Trump phát động từ ngày bầu cử toàn quốc.

Hawaii là bang cuối cùng tổ chức bỏ phiếu. Kết quả cho thấy ông Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri như dự báo, vượt xa mốc tối thiểu 270, trong khi ông Trump chỉ thu về 232 phiếu.

Ông Biden đã được truyền thông Mỹ tuyên bố là tổng thống đắc cử từ hôm 7/11 và kết quả bỏ phiếu của đại cử tri hôm 14/12 xác nhận việc này. Dù vậy, cho đến nay, ông Trump vẫn chưa từng công khai nhận thua.