Tổng thống Pháp rủ Mỹ cùng xây dựng ‘Syria mới’

Thứ hai, 23/04/2018, 09:23 AM

Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), trả lời phỏng vấn tờ Fox News ngày 22/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Mỹ và các đồng minh ở lại Syria sau khi đánh bại IS để xây dựng một 'Syria mới.

tong-thong-phap-ru-my-cung-xay-dung-syria-moi
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn Mỹ và các đồng minh ở lại và xây dựng một "Syria mới".

RT dẫn lời ông Macron: "Chúng ta cần xây dựng một Syria mới sau chiến tranh”. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, Mỹ có vai trò rất quan trọng trong tiến trình này. Theo ông, không chỉ các lực lượng Mỹ mà ngoại giao Mỹ và Tổng thống Mỹ nên thực hiện nhiệm vụ đó.

Khi được hỏi vì sao cho rằng Pháp, Mỹ và đồng minh nên ở lại Syria, ông Macron liệt kê những bên mà ông gọi là “kẻ tình nghi thông thường” là Iran và Tổng thống Syria Bashar Assad.

Mặc dù Pháp, Mỹ và các đồng minh được cho là không có nhiều đóng góp trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhưng Tổng thống Pháp Macron vẫn kêu gọi: "Ngày chúng ta hoàn thành cuộc chiến chống IS, nếu chúng ta rời đi hoàn toàn, chúng ta sẽ vô tình để lại khoảng trống cho Iran và ông Bashar Assad phát động một cuộc xung đột mới. Họ sẽ tiếp sức cho những kẻ khủng bố mới”.

Ông Macron nhấn mạnh Pháp và các đồng minh phải tham gia vào công cuộc xây dựng Syria hậu chiến. Nhà lãnh đạo Pháp nhắc tới Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng “thậm chí những nước này cũng có 1 vai trò quan trọng”.

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, ông Donald Trump cho biết Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria để cho “những người khác quan tâm Syria”. Tuy nhiên, sau đó, Phát ngôn viên Nhà Trắng đã đính chính lại rằng chỉ khi IS bị đè bẹp, 2.000 lính Mỹ mới trở về nhà. Trong khi đó, các quan chức khác của Mỹ, gồm Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haly đang công bố những mục tiêu lớn hơn ở Syria.

Theo bà Haley, Mỹ không chỉ đánh bại khủng bố, đảm bảo vũ khí hóa học không tiếp tục được sử dụng mà còn theo dõi các hành động của Iran ở Syria.

Đầu tháng 4, có một số nguồn tin cho rằng quân đội Mỹ đang cân nhắc xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại miền bắc Syria. Saudi Arab tài trợ cho sự hiện diện của Mỹ ở khu vực này.

Trong khi đó, ngày 21/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết 5.000 xe tải chở vũ khí đã được Mỹ điều tới phía bắc Syria để hỗ trợ lực lượng đồng minh, trong đó có các lực lượng người Kurd ở Syria và đe dọa tới an ninh của Ankara.

Lời kêu gọi trên của ông Macron được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ - Anh -Pháp nã hơn 100 tên lửa vào Syria với lý do đáp trả việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học bất chấp cuộc điều tra về cáo buộc đó chưa có kết quả cũng như sự phủ nhận của Nga và chính phủ Syria.

Hiện tại Tổng thống Pháp đang có chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ. Trả lời phỏng vấn Fox News, ông Macron tiết lộ, vấn đề về thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ là chủ đề chính trong chuyến thăm này của ông. Ông cho biết sẽ thuyết phục ông Trump giữ lại thỏa thuận và tiếp tục dỡ bỏ trừng phạt Tehran.

 

Hậu tấn công Syria, ông Trump nói muốn thân với Nga

Sau khi bất chấp sự phản đối của Nga để cùng đồng minh Anh, Pháp tấn công Syria bằng 103 quả tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn cải thiện mối quan hệ với Nga.