Tổng thống Putin chúc mừng ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Thứ ba, 15/12/2020, 14:54 PM

Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden không lâu sau khi Cử tri đoàn Mỹ xác nhận Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020.

Tổng thống Nga Putin (phải) bắt tay với Phó Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Joe Biden, năm 2011.

Tổng thống Nga Putin (phải) bắt tay với Phó Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Joe Biden, năm 2011.

Trong tuyên bố đưa ra cách đây ít phút, điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã gửi bức điện tới ông Biden để chúc mừng chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử hôm 3/11.

"Tổng thống Nga lưu ý rằng hợp tác Nga-Mỹ dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau sẽ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước và toàn bộ cộng đồng quốc tế", thông báo nói thêm.

Trước đó, nói về việc chưa chúc mừng ông Biden, nhà lãnh đạo Nga khẳng định ông không có động cơ gì.

Tổng thống Nga cho biết thêm chính quyền của ông sẽ làm việc với bất kỳ người nào nắm giữ lòng tin của người dân Mỹ.

"Nhưng niềm tin này được trao cho ai - thì điều đó phải được chỉ ra thông qua hội nghị chính trị, khi một đảng công nhận chiến thắng của bên kia, hoặc kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử cần được tổng kết chính đáng, hợp pháp”, ông nhấn mạnh.

Người phát ngôn của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov nhiều lần khẳng định Matxcơva sẵn sàng làm việc với bất kỳ tổng thống nào do cử tri Mỹ bầu để tìm cách bình thường hóa quan hệ Nga - Mỹ.

USA Today cho hay, mặc dù Cử tri đoàn Mỹ xác nhận Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020 song ông Trump vẫn không thừa nhận thất bại, tiếp tục chiến đấu.Hôm 14/12, Trump và phụ tá của mình đã phát đi thông báo “không thừa nhận” kết quả bầu cử, cho rằng cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn xác nhận chiến thắng của ông Biden sẽ không làm nhụt ý chí của họ dù cơ hội đảo ngược tình thế là rất mong manh.

Vào thời điểm các đại cử tri đang bỏ phiếu, Trump đăng tải tweet, lặp lại một tuyên bố "cho thấy gian lận lớn" trong cuộc bầu cử.

Một số đồng minh trong Quốc hội Mỹ cho biết, họ có kế hoạch phản đối các phiếu đại cử tri của Biden ở các bang quan trọng khi Hạ viện và Thượng viện Mỹ bỏ phiếu để chứng nhận kết quả của Cử tri đoàn vào ngày 6/1.

Trump đã dành ngày 14/12 tổ chức các cuộc họp kín và đưa ra các tuyên bố trên tweet. Trong suốt cả ngày, các phụ tá Trump đã lên tiếng ủng hộ các thách thức của Trump. "Chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng", một văn bản gây quỹ của chiến dịch Trump cho hay.