Tổng thống Putin luôn tiêm vắc xin để làm ‘bảo hiểm’ trước vi rút

Thứ ba, 12/11/2019, 11:51 AM

Tổng thống Vladimir Putin là luôn thực hiện tất cả các thủ tục phòng ngừa bệnh tật, bao gồm tiêm vắc xin, khi đi công du nước ngoài.

Tổng thống Vladimir Putin là luôn thực hiện tất cả các thủ tục phòng ngừa bệnh tật khi đi công du nước ngoài.
Tổng thống Vladimir Putin là luôn thực hiện tất cả các thủ tục phòng ngừa bệnh tật khi đi công du nước ngoài.

Sputnik dẫn lời Thư ký báo chí Tổng thống Nga Dmitry Peskov hôm 11/11 cho hay Tổng thống Nga Putin luôn làm tất cả thủ tục cần thiết, bao gồm tiêm vắn xin, để bảo đảm bản thân không mắc vi rút hoặc các bệnh khác khi đi công du nước ngoài.

Ông tự nguyện làm vậy dù hiện tại trên thế giới không còn nhiều quốc gia yêu cầu phải tiêm vắc-xin trước khi đến thăm.

“Ông (Putin) là một người ủng hộ mạnh mẽ lối sống lành mạnh”, ông Peskov nói.

Trước đó, Tổng thống Putin đã chỉ thị Bộ trưởng Y tế Veronika Skvortsova tổ chức tiêm phòng cho tất cả các thành viên của chính phủ. Ngoài ra, những trường hợp mắc bệnh cúm trong số những người từ chối tiêm vắc-xin sẽ bị đánh giá là “tự làm mình tổn thương”.

Bà Skvortsova cho biết đang thực hiện quá trình tiêm chủng, ưu tiên các nhân viên của ”nhóm rủi ro” gồm bác sĩ, giáo viên và nhân viên hoạt động cộng đồng.

Trong khi đó, Tổng thống Putin cho rằng các thành viên của chính phủ cũng có thể thuộc “nhóm rủi ro” vì họ cũng thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

https://baosuckhoecongdong.vn/tong-thong-putin-luon-tiem-vac-xin-de-lam-bao-hiem-truoc-vi-rut-141508.html