Tổng thống Trump bị luận tội, ông Biden khẳng định 'Hạ viện đã thực thi quyền lực được trao'

Thứ năm, 14/01/2021, 11:03 AM

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lên tiếng sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Ông Biden lên tiếng sau khi Tổng thống Trump bị luận tội

Ông Biden lên tiếng sau khi Tổng thống Trump bị luận tội

Sau khi Tổng thống Trump bị luận tội, trong tuyên bố phát đi Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết: "Hôm nay, các thành viên của Hạ viện đã thực thi quyền lực được trao cho họ theo Hiến pháp của chúng ta, bỏ phiếu luận tội và yêu cầu Tổng thống chịu trách nhiệm. Đây là cuộc bỏ phiếu của lưỡng đảng do những thành viên đi theo Hiến pháp và lương tâm của họ thực hiện. Tiến trình này sẽ tiếp tục ở Thượng viện".

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc kích động bạo loạn. Động thái này diễn ra sau khi hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Trump xông vào tòa nhà quốc hội hôm 6/1, trong lúc lưỡng viện Mỹ đang họp để xác nhận kết quả bầu cử. Ông Trump trước đó đã kêu gọi người ủng hộ ông tuần hành về phía tòa nhà quốc hội để phản đối kết quả bầu cử.

Việc Hạ viện Mỹ thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Trump đã mở đường cho phiên tòa xét xử tại Thượng viện. Nếu đủ 2/3 thượng nghị sĩ đồng ý, điều khoản luận tội được thông qua và Tổng thống sẽ bị phế truất.

Tổng thống đắc cử Joe Biden kêu gọi ban lãnh đạo Thượng viện tiếp tục duy trì các công việc khác, trong khi vẫn thực hiện trách nhiệm của họ liên quan đến việc luận tội Tổng thống Trump. Ông Biden cho rằng nước Mỹ vẫn đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 và nền kinh tế gặp khó khăn.

"Tôi hy vọng ban lãnh đạo Thượng viện sẽ tìm ra cách để vừa có thể thực hiện trách nhiệm của họ theo Hiến pháp liên quan đến việc luận tội (Tổng thống), vừa thực hiện những công việc cấp bách khác của đất nước", ông Biden cho biết.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lên tiếng sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lên tiếng sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Ở chiều ngược lại, trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 12/1, Tổng thống Donald Trump cho rằng việc hạ viện chuẩn bị luận tội ông là điều "tuyệt đối nực cười".

AFP dẫn lời Tổng thống Trump cho rằng việc hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu luận tội ông vào ngày 13/1 là sự tiếp tục cuộc săn phù thủy lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo, điều này đang gây ra sự phẫn nộ to lớn. “Họ đang làm điều đó và thật sự tồi tệ khi họ làm vậy”, Tổng thống Trump nói khi chuẩn bị khởi hành chuyến thị sát bức tường biên giới với Mexico tại thành phố Alamo, bang Texas.  

Theo một nguồn tin thân cận với Tổng thống, ông Trump sẽ không cân nhắc đến việc từ chức: "Ông ấy sẽ không làm vậy".

Một cố vấn cấp cao Nhà Trắng khác thì nhận định: "Từ chức nghĩa là chấp nhận thất bại, do đó, ông ấy sẽ không làm vậy". Cố vấn này cũng cho biết hiện tại Thượng viện không có đủ thời gian để kết tội ông Trump. Vì thế, Tổng thống có thể kết thúc nhiệm kỳ mà không lo bị bẽ mặt trong một sự kiện như vậy.

"Chúng tôi sẽ vượt qua ngày 20 và tiếp tục tiến về phía trước", quan chức này cho hay.

Hôm 13/1, lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell bác lời kêu gọi Thượng viện trở lại họp sớm, cho biết phiên tòa luận tội lần hai đối với Tổng thống Trump sẽ không bắt đầu cho đến ít nhất là vào tuần tới.

"Hạ viện đã bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Trump. Quy trình tại Thượng viện sẽ bắt đầu tại cuộc họp thường kỳ đầu tiên sau khi nhận được đệ trình từ Hạ viện", ông McConnell cho hay.

Theo lý giải của ông McConnell, ngay cả khi ông đồng ý với yêu cầu từ lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Charles Schumer cho Thượng viện họp sớm, cũng sẽ không có phiên tòa nào có thể được kết thúc trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên thệ vào ngày 20/1.

Thượng viện Mỹ sẽ họp trở lại vào ngày 19/1, một ngày trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Sớm nhất, Thượng viện có thể bắt đầu xem xét các điều khoản luận tội là lúc 1 giờ chiều hôm 19/1 hoặc vào ngày 20/1 - ngày Biden tuyên thệ nhậm chức, hoặc ngày 21/1 - một ngày sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức.

Sẽ phải cần 2/3 phiếu bầu tại Thượng viện để kết tội Trump. Hiện chưa có thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa nào nói rằng sẽ ủng hộ luận tội Trump.