Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ tưởng nhớ 2 sĩ quan thiệt mạng trong vụ bạo loạn nhà quốc hội

Thứ hai, 11/01/2021, 09:11 AM

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh để cờ rủ để tưởng nhớ 2 sĩ quan cảnh sát Quốc hội Mỹ, những người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn ngày 6/1 vừa qua tại Đồi Capitol.

Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C., ngày 6/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C., ngày 6/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố phát đi ngày 10/1, Tổng thống Trump cho biết hành động trên nhằm tỏ lòng tưởng nhớ hai sĩ quan cảnh sát là Brian D. Sicknick and Howard Liebengood. Sự kiện này sẽ diễn ra tại Nhà Trắng và tất cả các tòa nhà liên bang cho đến tối 13/1.

Sĩ quan cảnh sát Sicknick thiệt mạng vào ngày 7/1 vừa qua, sau khi bị tấn công bởi những người biểu tình quá khích. Trong tuyên bố chính thức, Cảnh sát Đồi Capitol thông báo sĩ quan này đã bị thương trong khi đối phó với người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội và tử vong sau đó tại bệnh viện.Cảnh sát cho biết sẽ điều tra về cái chết của cảnh sát Sicknick. Trong khi đó, nhà chức trách Mỹ thông báo về cái chết của sĩ quan cảnh sát Liebengood vào ngày 10/1. Hiện vẫn chưa rõ liệu cái chết của sĩ quan này có liên quan đến các cuộc biểu tình ngày 6/1 hay không.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ tại các cơ sở liên bang sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ra quyết định tương tự cho Đồi Capitol sau cái chết của sĩ quan Sicknick.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng cố vấn cấp cao và con rể Jared Kushner đang liên hệ với các đồng minh trong Quốc hội và thúc giục họ ngăn cản thủ tục luận tội có thể xảy ra.Washington Post trích các nguồn tin cho biết, hiện vẫn chưa rõ liệu nỗ lực của ông Trump và con rể Kushner có mang lại thành công hay không.

Theo quan sát của Washington Post, những lời kêu gọi chủ yếu được đưa ra từ những thành viên của đảng Dân chủ để loại bỏ tổng thống đương nhiệm khỏi quyền lực.

Đồng thời, một nhóm thành viên đảng Cộng hòa đã đưa ra một lá thư kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden ngăn chặn việc luận tội. Tuy nhiên, nhóm của ông Biden nhắc lại rằng quyết định liên quan nên được đưa ra bởi các nhà lập pháp trong Quốc hội.

Ngoài ra, Washington Post cũng tuyên bố đã xem bản ghi nhớ phác thảo quy trình tổ chức phiên luận tội ông Trump được đưa ra bởi ông Mitch McConnell, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và là lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ.

Theo ông McConnell, kịch bản có khả năng xảy ra nhất nếu Hạ viện luận tội Trump trong 12 ngày tại nhiệm cuối cùng của ông là Hạ viện sẽ thông báo cho Thượng viện về hành động này vào ngày 19/1, khi các thượng nghị sĩ làm việc trở lại sau kỳ nghỉ. Điều này có nghĩa là một phiên tòa luận tội sẽ diễn ra sau khi ông Trump rời nhiệm kỳ tổng thống.

Bất chấp những lời chỉ trích đối với ông Trump liên quan đến tình trạng bất ổn ở Điện Capitol và trong số các thành viên cùng đảng của ông vẫn có những nghị sĩ ở Hạ viện Mỹ chống lại việc luận tội. “Việc luận tội tổng thống trong 12 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ của ông ấy sẽ chỉ làm sâu sắc thêm sự chia rẽ của đất nước”, lãnh đạo phe thiểu số đảng Cộng hòa Kevin McCarthy từ California cho biết.

Trước đó, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Tây Virginia Joe Manchin cho biết, ông Trump bị truy tố tốt hơn là bị luận tội. Ông Manchin lưu ý rằng thủ tục này không có ý nghĩa gì, vì Quốc hội sẽ không có thời gian để hoàn tất thủ tục trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden lên nắm quyền.