Tổng thống Trump sẽ giúp thống nhất bán đảo Triều Tiên?

Thứ ba, 27/02/2018, 15:39 PM

Ngày 25/2, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông đăng tải bài bình luận của ông Irvin Studin – một trong những nhà phân tích chính sách hàng đầu thế giới cho rằng, khi ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ, bán đảo Triều Tiên có hy vọng thống nhất hơn bao giờ hết.

tong-thong-trump-se-giup-thong-nhat-ban-dao-trieu-tien
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Irvin Studon, người Canada, là Chủ tịch Viện các Vấn đề Thế kỉ 21 kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Global Brief. Ông là một trong những nhà phân tích chính sách quốc tế hàng đầu thế giới. Theo ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến đường ngăn cách giữa chiến tranh hạt nhân và giải Nobel Hòa bình mong manh hơn bao giờ hết.

Thế giới lo ngại các phản ứng không thể đoán trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đẩy bán đảo Triều Tiên vào cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, theo ông Studin, lo ngại đó rất khó xảy ra.

Thứ nhất, chiến tranh nói chung và chiến tranh hạt nhân nói riêng giữa Mỹ và Triều Tiên dường như còn rất xa. Do khoảng cách về địa lý, Mỹ sẽ phải cân nhắc rất nhiều nếu muốn khởi động cuộc chiến ở châu lục khác.

Thứ hai, chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ gây ảnh hưởng rất nặng nề cho Trung Quốc. Trung Quốc sẽ bị mất ổn định và phải trải qua một thời gian dài để hồi phục cả về mặt kinh tế và chính trị. Do vậy, Bắc Kinh sẽ không đứng nhìn thảm họa đó xảy ra.

Thứ ba, chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh hạt nhân khác. Các siêu cường hạt nhân bao gồm Trung Quốc, Nga, Israel và Ấn Độ sẽ không chỉ chủ quan hơn khi tính đến chuyện sử dụng vũ khí hạt nhân mà còn bị mất niềm tin lẫn nhau về nỗ lực kiềm chế cũng như những đánh giá về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, chiều ngược cũng rất dễ xảy ra. Khi đó ông Trump sẽ thành “anh hùng” đưa bán đảo Triều Tiên ra khỏi cuộc khủng hoảng tưởng như không có điểm dừng, đặc biệt là trong bối cảnh mối quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc đang có những dấu hiệu tích cực.

Theo ông Studin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm được điều diệu kì đó nếu ông hoàn thành được 2 việc sau. Thứ nhất, ông tuyên bố mục tiêu thống nhất 2 miền Triều Tiên chứ không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên với kế hoạch hành động chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể và cần tuyên bố thống nhất chung từ Bình Nhưỡng và Hàn Quốc.

Thứ hai, để thể hiện thiện chí, xây dựng niềm tin và đồng thuận trong kế hoạch thống nhất 2 miền Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump phải mở đại sứ quán tại Bình Nhưỡng. Đại sứ quán này có thể tạm thời và mở đến khi 2 miền thống nhất. Hành động đó sẽ khiến nhiều quốc gia phương Tây khác làm theo, đặc biệt quan trọng là Canada, Australia và Pháp. Động thái tích cực này sẽ giúp Mỹ xây dựng lòng tin với Triều Tiên, mở đường cho kế hoạch thống nhất 2 miền.

Theo ông Studin, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump khéo léo, mục tiêu tiến tới thống nhất 2 miền Triều Tiên sẽ đem lại lợi thế cho ông hơn rất nhiều so với thách thức của một cuộc chiến hạt nhân.

 

Thâm ý của Triều Tiên khi cử trùm tình báo đến Hàn Quốc

Chính trường Hàn Quốc chia rẽ gay gắt khi Seoul đồng ý tiếp đón ông Kim Yong Chol, người bị cáo buộc gây ra vụ tấn công tàu chiến Cheonan khiến 46 thủy thủ thiệt Hàn Quốc mạng.