Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh: 'Trọng tài cũng là con người'

Thứ ba, 28/07/2020, 16:39 PM

VFF cũng khuyến cáo các CLB không nên có những phát ngôn chỉ trích các tổ chức, ban điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp để sao cho hình ảnh giải đấu được thể hiện một cách chuyên nghiệp nhất.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh.

Chiều 28/7, tại hội trường Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới. Buổi họp báo có sự tham gia của Tổng giám đốc VPF Trần Anh Tú, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng và Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền.

Nổi bật nhất trong thời gian gần đây chính là vấn đề mắc sai sót của các trọng tài tại giải vô địch Quốc gia (V.League 2020). Chia sẻ về điều này, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền cho biết, trong thời gian vừa rồi, lực lượng trọng tài khi điều hành trận đấu đã có một số sai sót nhất định.

''Với tư cách Trưởng Ban trọng tài, tôi thấy mình có trách nhiệm và sẽ cố gắng trong thời gian tới công tác trọng tài tốt lên. Sau cuộc làm việc với thường trực VFF vào sáng nay, sau khi cúp Quốc gia diễn ra vào đầu tháng 8, chúng tôi sẽ tổ chức đợt tập huấn ngắn hạn trong gian đoạn nghỉ.

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền.

Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền.

Chúng tôi sẽ mời thêm một số chuyên gia, đặc biệt là có chuyên gia tâm lý để hỗ trợ trọng tài. Thời gian tập huấn sẽ dài hơn, đồng thời chúng tôi học tập AFC, FIFA để đưa nhiều bài tập thực tiễn ở ngay trên sân, đưa các tình huống gây tranh cãi ở lượt đi vào để có sự chuẩn bị cho giai đoạn lượt về tốt hơn.

Còn về giải pháp dài hạn, do lực lượng trọng tài mỏng nên chúng tôi hướng tới việc tăng cường đào tạo, VFF cũng sẵn sàng hỗ trợ để tăng cường số lượng cũng như chất lượng các trọng tài để đáp ứng được với sự phát triển của các giải đấu bóng đá Việt Nam”, ông Hiền chia sẻ.

Cũng liên quan đến công tác trọng tài, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay: ''Sau khi làm việc với Ban trọng tài, chúng tôi nhận định công tác trọng tài có sai sót và đã làm ảnh hưởng đến kết quả cả trận đấu".

"Về nguyên nhân, V.League năm nay diễn ra rất hấp dẫn, đặc biệt khi phải thay đổi thể thức khiến có tính chất các trận đấu trở nên căng thẳng, quyết liệt hơn. Tính cạnh tranh cao khi thi đấu khiến việc điều hành trận đấu của các trọng tài gặp thêm phần áp lực, từ đội bóng, ban huấn luyện cũng như các CĐV.

Trọng tài Trần Văn Trọng bị cầu thủ TP.HCM phản đối. Ảnh Vietnamnet.

Trọng tài Trần Văn Trọng bị cầu thủ TP.HCM phản đối. Ảnh Vietnamnet.

Trọng tài cũng là con người, họ cũng bị tác động từ những yếu tố bên ngoài, có thể gặp áp lực khi làm nhiệm vụ. Vì thế chúng tôi đã yêu cầu giám sát trọng tài có sự chia sẻ, động viên với các trọng tài ở mỗi trận đấu để anh em làm việc với tâm lý thoải mái nhất. Cùng với đó là việc trọng tài nên nắm bắt thông tin về các đội bóng dự trận đấu mình chuẩn bị điều khiển", ông Lê Hoài Anh nói.

Theo vị Tổng thư ký VFF, Ban trọng tài cũng cần có đánh giá chi tiết về năng lực, kinh nghiệm để phân bổ trọng tài điều khiển các trận đấu cho phù hợp nhất, cho người đủ năng lực bắt các trận cầu đinh, căng thẳng. Sau đó cần có những đợt tập huấn để nâng cao trình độ.

VFF cũng nhấn mạnh không lo ngại về vấn đề tài chính trong việc tập huấn cho trọng tài, miễn sao hiệu quả đem lại tốt. Tuy nhiên VFF cũng khuyến cáo các CLB không nên có những phát ngôn chỉ trích các tổ chức, ban điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp để sao cho hình ảnh giải đấu được thể hiện một cách chuyên nghiệp nhất.

"Như với HLV Park Hang-seo, trong hợp đồng chúng tôi cũng đưa ra điều khoản về việc HLV trưởng có thể bình luận về các diễn biến, tình huống trong trận đấu và hạn chế đưa ra chỉ trích đến ban tổ chức các giải đấu mà đội tuyển Việt Nam tham dự”, ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh.

Bài liên quan