Thứ ba, 25/12/2018, 08:14 AM
  • Click để copy

Những vụ tai nạn giao thông khủng khiếp nhất năm 2018

Xe rước dâu gặp nạn 13 người tử vong ở Quảng Nam, xe bồn đâm xe khách làm 13 người chết ở Lai Châu, xe Mercedes húc bay thành cầu Chương Dương lao xuống sông Hồng, 2 tàu hỏa chở hàng đâm nhau... là những vụ tai nạn giao thông khủng khiếp nhất năm 2018.

top-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-khung-khiep-nhat-nam-2018
Hiện trường vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người tử vong có cả chú rể xảy ra ở Quảng Nam.

Xe rước dâu gặp nạn, 13 người tử vong có cả chú rể

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra rạng sáng 30/7/2018, tại tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trung Phú 1, xã Điện Minh (huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo đó, chiếc ô tô khách 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52 chở 17 người đi rước dâu, di chuyển theo hướng Đà Nẵng đi các tỉnh phía nam đã va chạm với xe container mang BKS 51D - 411.21 kéo theo rơmooc.

Vụ tai nạn khiến 10 người chết tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đến bệnh viện, trong đó có chú rể. 4 người còn lại bị thương nặng. Tất cả nạn nhân đều trên ôtô khách. Tài xế container bị thương nhẹ.

Được biết, chú rể là Nguyễn Khắc L. (ở Hải Lăng Quảng Trị) làm việc ở công ty thép tại Bình Dương. Anh có quen và yêu nữ công nhân Lê Thị Y. (quê Bình Định), làm việc cho một công ty may. Sau nhiều năm yêu nhau, hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân. Đến khi đi rước dâu thì xảy ra tai nạn.

Trong số 13 người tử vong, ngoài tài xế ô tô (trú ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), 12 nạn nhân còn lại là người thân và hầu hết cùng một chi Nguyễn Khắc ở thôn Lương Điền (Quảng Trị). Riêng nhà chú rể có 4 người thiệt mạng.

top-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-khung-khiep-nhat-nam-2018
Hình ảnh cô dâu trẻ khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của chú rể khiến ai cũng cảm thương. (Ảnh: Zing.vn).

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do xe rước dâu 16 chỗ mang BKS: 75B-000.52 lấn làn, tông thẳng vào xe container mang BKS: 51D-411.21 đang chạy ngược chiều. Do vậy, báo cáo kết quả nêu, lỗi trong vụ tai nạn hoàn toàn thuộc về tài xế chiếc ô tô 16 chỗ.

Theo Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Quảng Nam, xe ô tô 16 chỗ trong vụ tai nạn đã bị hư hỏng nặng, tay lái, chân thắng, bánh xe đều bể nát nên không đủ cơ sở để xác định xe có bị hư hỏng về mặt kỹ thuật trước đó hay không. Ngoài ra, cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cả hai xe đều có giấy tờ, còn hạn kiểm định, người điều khiển có bằng lái, có bảo hiểm đầy đủ. Riêng xe 16 chỗ được mua - bán vào năm 2016 nhưng chưa sang tên, chỉ mới chứng thực ở UBND xã.

Vụ tai nạn đã lấy đi nước mắt của nhiều người bởi hoàn cảnh của những người gặp nạn đều hết sức đáng thương khi ngày vui lại thành ngày "đại tang". 

Đồng thời vụ tai nạn cũng là bài học cảnh báo cho những lái xe đường dài bởi có thông tin cho rằng tài xế xe khách đã chạy liên tục hơn 12 tiếng, có dấu hiệu làm việc quá sức nên có khả năng ngủ gật, để lạc tay lái lao xe qua phần đường bên trái tông vào xe container.

Xe bồn đâm xe khách 13 người chết ở Lai Châu

Khoảng 9h sáng 15/9/2018, tại km 57+400 trên quốc lộ 4D thuộc địa phận bản Tiên Bình (thị trấn huyện Tam Đường, Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe bồn và xe ô tô khách 16 chỗ.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm trên, tài xế Lò A Liệu (33 tuổi, quê Lào Cai) lái xe bồn mang biển 24C chạy theo hướng Lai Châu đi huyện Tam Đường với tốc độ hơn 100 km/h.

top-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-khung-khiep-nhat-nam-2018
Hiện trường vụ xe bồn đâm xe khách làm 13 người chết ở Lai Châu.

Đến Km 57+561 quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Tam Đường, xe bồn va chạm với ô tô khách gắn biển 25B, do tài xế Nguyễn Văn Hảo (39 tuổi, ở Lai Châu) điều khiển, chở nhiều hành khách chạy cùng hướng.

Sau cú va chạm, cả hai phương tiện rơi xuống suối dưới cầu bản Tiên Bình. Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 13 người chết và 3 người bị thương. Cơ quan chức năng xác định, cả lái xe bồn và xe khách đều tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bồn mất phanh nên đã lao đi rất nhanh rồi đâm mạnh vào xe khách ở phía trước khiến cả 2 xe lao xuống suối sâu có nhiều đá tảng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Vụ tai nạn là bài học lớn cho các lái xe về kỹ thuật đổ đèo, tránh tai nạn khi xe mất phanh.

Mercedes húc bay thành cầu Chương Dương lao xuống sông Hồng

Khoảng 19h40 ngày 3/11, chiếc ô tô 5 chỗ màu đen hiệu Mercedes di chuyển trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên về trung tâm Hà Nội. Khi đến trụ cầu T11N9 cầu Chương Dương, chiếc xe đâm văng lan can cầu và lao xuống sông Hồng.

top-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-khung-khiep-nhat-nam-2018
Cảnh vớt chiếc xe Mercedes húc bay thành cầu Chương Dương lao xuống sông Hồng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, tới khoảng 0h25 ngày 4/11, lực lượng chức năng xác định được vị trí chiếc ô tô Mercedes rơi, đưa được xe lên khỏi lòng sông và lai dắt vào gần bờ để trục vớt. Bên trong chiếc xe gặp nạn có 2 thi thể được xác định là Bùi Kim C. (21 tuổi, ở Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu H. (SN 1989, ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội), chủ nhân chiếc xe. 

Chủ tịch xã lái xe gây tai nạn có người nhận tội thay

Đêm 23/3, trên Qốc lộ 38B đoạn qua thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên), ô tô BKS 29A - bất ngờ đâm vào 4 học sinh đang đi bộ cùng chiều. Hậu quả khiến 1 học sinh tử vong và 3 em khác bị thương. Sau khi gây tai nạn, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

top-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-khung-khiep-nhat-nam-2018
Chiếc xe của Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa bị vỡ nát sau vụ tai nạn.

Điều đáng nói, tài xế điều khiển xe ô tô chính là ông Phạm Văn Thụy - Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên). Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn có một người đàn ông tên Nguyễn Văn Quyền (SN 1984, trú tại thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa TP Hưng Yên) đã đến cơ quan Công an "nhận tội thay".

Công an sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vị Chủ tịch xã đồng thời điều tra đối với người nhận tội thay.

Nữ tài xế lái BMW gây tai nạn khai do vướng quai giày cao gót

Khoảng 23h30 tối 21/10, một ô tô hiệu BMW chạy trên đường Điện Biên Phủ, hướng quận 3 đi cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư cầu vượt Hàng Xanh, xe này bất ngờ mất lái, tông 5 xe máy và một taxi đang lưu thông cùng chiều.

Chiếc ô tô trên tiếp tục lao đến phía trước tông vào một taxi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

top-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-khung-khiep-nhat-nam-2018
Hiện trường vụ nữ nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn ở Hàng Xanh (TP HCM). (Ảnh: Zing.vn).

Danh tính nữ tài xế là Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM). Theo lời khai ban đầu, nữ tài xế cho biết, tối cùng ngày có dự tiệc tại nhà hàng ở trung tâm TP HCM và có dùng rượu. Tàn tiệc, bà lái xe chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng về ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

Đến ngã tư này, bà Nga thấy đèn đỏ nên phanh xe lại. Tuy nhiên, lúc chuyển từ chân ga sang chân thắng thì quai giày cao gót vướng vào chân ga. Người phụ nữ quýnh quáng đạp nhầm vào chân ga nên chiếc xe lao về phía trước, gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết và nhiều người khác bị thương.

Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) đo nồng độ cồn bà Nga thì có kết quả 0,94 mg/lít khí thở, vượt gần 4 lần mức cho phép (0,25 mg/1 lít khí thở).

Hai tàu hỏa chở hàng đâm nhau ở Quảng Nam

Vụ tai nạn xảy ra lúc 16h30 chiều 26/5/2018, tại ga Núi Thành, Quảng Nam. Lúc này, ga Núi Thành có kế hoạch đón đoàn tàu hàng số hiệu ASY2 do đầu máy 011 kéo thông qua đường số 2.

Trong lúc đó, trên đường ga số 3 có đoàn tàu hàng số hiệu 2469 do đầu máy 350 kéo đang thực hiện dồn toa. Tuy nhiên, khi đầu máy 011 của đoàn tàu hàng ASY2 đang thông qua ghi N4 vào đường số 2 thì gặp đầu máy 350 của tàu 2469 vượt mốc khi dồn tàu gây va chạm giữa hai đoàn tàu.

 

top-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-khung-khiep-nhat-nam-2018Hai tàu hỏa đâm nhau ở  ga Núi Thành, Quảng Nam.

Vụ tai nạn làm đầu máy và 4 toa xe hàng của tàu hàng ASY2 bị trật bánh, toa xe hàng bung cửa, rơi hàng hóa ra khu vực ga; Tàu 2469 bị trật bánh đầu máy và 1 toa xe.

Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) sau đó đã khởi tố đối với lái tàu Dương Trần Chí Hiếu (31 tuổi, trú huyện Tuy Phước, Bình Định). Hiếu bị khởi tố về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.

Công an xác định người này điều khiển đầu máy D11H-350 kéo đoàn tàu chở hàng số hiệu 2469 ra ga nhưng không tuân thủ quy định về tác nghiệp lái tàu nên gây tai nạn nghiêm trọng.

Nhân viên gác chắn bị nghi 'nhác việc' dẫn đến tai nạn thảm khốc

Khoảng 0h30 ngày 24/5, tàu SE19 chở hơn 400 hành khách hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tông vào xe ben chở đá đang băng qua đường ngang.

Sau cú đâm rất mạnh, đoàn tàu tiếp tục lao về phía trước. Đầu máy đứt rời khỏi đoàn tàu, lộn nhiều vòng xuống mương nước bên cạnh. 6 toa khác gồm 2 toa chuyên dụng, 4 toa hành khách bật khỏi đường ray.

2 lái tàu tử vong, 9 hành khách và lái xe tải bị thương nặng, đang được cấp cứu ở bệnh viện Thanh Hóa và Nghệ An. Trong đó ba người bị thương rất nặng được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hiện trường cho thấy, 3 trong 4 trụ barie ở giao cắt vẫn lành lặn. Duy nhất có một trụ gần với vị trí xe tải bị tông bẹp rúm. Nhiều hành khách tàu SE19 cũng cho biết barie hai bên đường ray không hề đóng khi tàu chạy qua. 

 

top-nhung-vu-tai-nan-giao-thong-khung-khiep-nhat-nam-2018
Hiện trường vụ tai nạn tàu SE19. (Ảnh: Zing).

Căn cứ vào các thông tin, tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 25/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360 - Bộ luật Hình sự năm 2015; Khởi tố 2 bị can là nhân viên gác chắn đường ngang của Công ty đường sắt Thanh Hóa gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1983) và Phạm Văn Vui (1978), cùng trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Cả 2 bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng... Ngoài vụ tai nạn trên, năm 2018 còn ghi nhận liên tiếp nhiều vụ tai nạn đường sắt gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra khác.

Bộ GTVT sau đó đã chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiểm điểm, kỷ luật cá nhân, lãnh đạo cục liên quan.

Cục trưởng Cục Đường sắt Vũ Quang Khôi đã nhận trách nhiệm, hình thức kỷ luật là phê bình nghiêm khắc với vai trò của người đứng đầu.

Ông Khương Thế Duy - Phó cục trưởng nhận trách nhiệm, hình thức kỷ luật là khiển trách. Ông Duy là người trực tiếp phụ trách công tác an toàn giao thông đường sắt. Ngoài Cục trưởng và Phó cục trưởng, lãnh đạo các phòng Tham mưu và Thanh tra An toàn của Cục Đường sắt có 3 người chịu kỷ luật khiển trách, 11 người chịu hình thức phê bình nghiêm khắc.

 

Hưng Yên: Chủ tịch xã thừa nhận lái xe đâm 4 học sinh thương vong

Vị chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa (Tiên Lữ, Hưng Yên) đã thừa nhận là người lái xe ô tô gây tai nạn khiến 4 học sinh thương vong. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe còn 3 người nữa.

 

Ban an toàn giao thông bác bỏ thông tin xe rước dâu gặp tai nạn khiến nhiều người thương vong

Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn giao thông giữa xe rước dâu và xe máy. Cụ thể Ban ATGT bác bỏ thông tin xe rước dâu gặp tai nạn khiến nhiều người tử vong đăng tải trên mạng xã hội trước đó.

 

Xác định danh tính của hai người phụ nữ trên ô tô Mercedes rơi từ cầu Chương Dương

Công an quận Long Biên cho biết, chủ nhân chiếc xe ô tô Mercedes rơi từ cầu Chương Dương đã tử vong cùng một phụ nữ khác.

 

 

Tình tiết mới vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết ở Lai Châu

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết ở Lai Châu xảy ra sáng 15/9, là do tài xế xe bồn khi xuống dốc đã thao tác sai kỹ thuật dẫn đến phanh mất hiệu lực.

 

Xe đón dâu gặp nạn 13 người chết: Cô dâu nức nở gọi tên chồng 'chúng ta còn chưa cưới'

Quá đau lòng trước sự ra đi của chú rể trong vụ xe đón dâu gặp nạn làm 13 người chết, cô dâu nhiều lần khóc ngất gọi tên chồng trong vô vọng.