Toyota Việt Nam dừng sản xuất vô thời hạn vì Covid-19

Thứ hai, 30/03/2020, 20:01 PM

Hãng xe Toyota Việt Nam cho biết, sẽ tạm dừng sản xuất kể từ ngày 30/3 và chưa thông tin về thời gian sản xuất trở lại.

Toyota Việt Nam đã đóng góp 1,2 tỉ USD vào ngân sách Việt Nam trong năm 2019.

Toyota Việt Nam đã đóng góp 1,2 tỉ USD vào ngân sách Việt Nam trong năm 2019.

Tính đến 18h00 ngày 30/3, Việt Nam đã ghi nhận 203 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó, 55 bệnh nhân đã được chữa khỏi và ra viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Toyota Việt Nam đã ra thông cáo tạm dừng mọi hoạt động sản xuất của mình bắt đầu từ ngày 30/3/2020.

Cụ thể, Toyota Việt Nam sẽ tạm dừng mọi hoạt động sản xuất đồng thời tạm thời đóng cửa các đại lý Toyota tại Hà Nội cũng như phòng  trưng bày và xưởng dịch vụ theo Chỉ thị của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng. Thời gian bắt đầu từ ngày 30/3/2020.

Bên cạnh đó, thời gian sản xuất trở lại sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh, nhu cầu thị trường, tình hình chuỗi cung ứng, tồn kho của các đại lý và quy định của Chính phủ.

Chia sẻ với tuổi trẻ, đại diện ban lãnh đạo Toyota Việt Nam cho biết: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn cho đội ngũ nhân viên, đối tác, khách hàng và cộng đồng".

Đồng thời sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình để cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của Chính phủ.

Trước khi Toyota phát thông tin tạm dừng sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hãng Ford Việt Nam cũng cho biết đã dừng sản xuất từ ngày 26/3. Thị trường ôtô rơi vào ảm đạm khi nhu cầu giảm và doanh số bán xe nhiều hãng giảm.

Năm 2019, Toyota xuất xưởng 50.114 xe với doanh số bán hàng đạt mức kỷ lục 79.326 xe (chưa bao gồm Lexus). Mẫu xe Vios tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh số bán; Innova và Fortuner cũng thường xuyên nằm trong top những mẫu xe bán chạy nhất.

Hãng đã đóng góp gần 1,2 tỉ USD vào ngân sách Việt Nam trong năm 2019. Vừa qua đã đóng góp 11,1 tỉ đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch.