Đời sống
30/12/2017 08:54TP HCM không kịp chuẩn bị bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết dương lịch
“Giờ Chính phủ đồng ý có lẽ thành phố cũng không chuẩn bị kịp” – ông cho hay.
Tuy nhiên cũng theo ông, dịp Tết âm lịch thành phố sẽ bắn như thường lệ và dùng kinh phí xã hội hoá.
Mới đây, vào ngày 25/12, UBND TP HCM đã có công văn gửi Thủ tướng để xin phép được bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch và âm lịch sắp tới.
Theo đó, vào Tết dương lịch, thành phố xin được bắn một điểm tầm cao (đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2) và ba điểm tầm thấp (công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11; địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi và quảng trường Rừng Sác, huyện Cần Giờ) vào ngày 1/1/2018.
Vào Tết âm lịch, thành phố xin được bắn một điểm tầm cao (khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2) và năm điểm tầm thấp thấp (công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11; địa đạo Củ Chi, huyện Củ Chi; quảng trường Rừng Sác, huyện Cần Giờ; huyện Nhà Bè; khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn) vào ngày 16/2/2018 (mùng 1 tháng Giêng), mỗi đợt bắn 15 phút, từ 0h đến 0h15’. Thành phố cũng cam kết sẽ không sử dụng ngân sách trong hoạt động này mà nguồn vốn sẽ được xã hội hóa.
Như vậy, vào dịp Tết dương lịch tại thành phố chỉ có một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) trong 15’, từ 0h – 0h15’ ngày 1/8/2018.
Nghệ An không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán để dành kinh phí ủng hộ cho người nghèoSố kinh phí không bắn pháo hoa sẽ dành để ủng hộ và góp một phần quà tết cho những người nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An |
TPHCM bắn pháo hoa tầm thấp mừng năm mới 2018Nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước vui chơi dịp Tết Dương lịch 2018, UBND TPHCM đã chấp thuận hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen. |
Các tỉnh, thành được phép bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2018 nếu không dùng ngân sách nhà nướcBan Bí thư đã ban hành chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 về việc tổ chức Tết năm 2018, theo đó ghi rõ: các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước. |