Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu đã chỉ đạo các sở ngành, quận huyện cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn; thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp xử lý.
ô nhiễm tiếng ồn
TP HCM lập đường dây nóng, tổ phản ứng nhanh xử lý ô nhiễm tiếng ồn. (Ảnh minh họa)

Thời gian gầy đây, người dân TP HCM liên tục kêu cứu vì bị ảnh hưởng nghiêm trọng việc nghỉ ngơi, sức khoẻ do tình trạng người dân tự thuê thiết bị công suất lớn để hát karaoke; các nhà hàng, beer club, quán bar… thường mở nhạc hết công suất gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, mất an ninh trật tự.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn quá quy định ở khu dân cư hay trung tâm thành phố đang tăng mạnh nhưng việc xử lý hành vi này bị bỏ ngỏ.

Khi người dân bị ảnh hưởng đến trình báo, công an hay uỷ ban phường thường xuống hiện trường nhắc nhở để chấm dứt việc gây ồn chứ chưa có chế tài mạnh.

Trước tình trạng trên, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu đã chỉ đạo các sở ngành, quận huyện cung cấp đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn; thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp xử lý.

Động thái này của UBND TP HCM được cho là sẽ hạn chế được tình trạng quán nhậu, beer club, vũ trường, loa kẹo kéo, hát karaoke tràn lan… Gây ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Trước đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 179/2013/NĐ-CP đã quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và phải chịu xử phạt hành chính.

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là: 70dBA (từ 6h đến 21h) và 55dBA (21h đến 6h).

Hành vi gây ồn quá quy định đối với cá nhân sẽ bị phạt từ một triệu đến 160 triệu đồng tùy độ ồn ghi nhận được. Đối với tổ chức, mức phạt sẽ tăng gấp đôi, cơ sở kinh doanh vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động tiếng ồn 3-12 tháng.

Được biết, trước đây từng có nhiều vụ karaoke ồn ào dẫn đến kết quả xấu. Điển hình như vụ an mạng từ mâu thuẫn hát karaoke gây ồn ào tại xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, theo kết quả điều tra của cơ quan công an, khoảng 16h ngày 19/1, ông Nguyễn Văn Trỗi tổ chức tiệc rượu với bè bạn tại nhà. Trong bữa tiệc này có tiết mục hát karaoke. Khi tiệc rượu đang diễn ra thì ông Lê Văn Tuấn nhà kế bên đi qua nhà ông Trỗi, tay cầm 2 viên đá, phàn nàn về việc hát hò ồn ào.

Tiếp đó, giữa ông Tuấn và ông Trỗi đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Ông Nguyễn Văn Trỗi đã dùng một khúc gỗ vuông dài hơn 60cm đánh vào vai, tay và đầu của Tuấn gây thương tích rất nặng phải nhập viện cấp cứu. Đến ngày 21/1, ông Tuấn đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh),  nghi do bị chấn thương sọ não.

 

'Bí mật' bên trong nhà hàng Ruby kiêm karaoke 'chui' ở TP HCM

Ập vào kiểm tra nhà hàng kiêm karaoke "chui", lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 64 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang đang tiếp khách bên trong.

 

Hàng loạt quán karaoke, nhà hàng Hàn Quốc bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt vì vi phạm PCCC

Nhiều quán karaoke, nhà hàng trên địa bàn quận 1 bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt, cưỡng chế vì vi phạm về PCCC, bít bùng mặt tiền…