TQ xét nghiệm Covid-19 toàn bộ thịt nhập khẩu, Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên phải trả giá

Thứ tư, 17/06/2020, 12:30 PM

Sau ổ dịch ở chợ Tân Phát Địa tại Bắc Kinh, Trung Quốc muốn xét nghiệm virus corona trên toàn bộ thịt nhập khẩu. Tại bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu hành động quân sự.

Tin thế giới hôm nay 17/6: Các tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ khử trùng một chợ ở Bắc Kinh hôm 16/6. Ảnh: REUTERS

Tin thế giới hôm nay 17/6: Các tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ khử trùng một chợ ở Bắc Kinh hôm 16/6. Ảnh: REUTERS

Tin thế giới hôm nay 17/6: Trung Quốc xét nghiệm Covid-19 toàn bộ thịt nhập khẩu

Theo Bloomberg, một số nguồn tin cho biết hải quan Trung Quốc đang bắt đầu xét nghiệm các lô hàng thịt nhập khẩu để xác định đây có phải nguồn lây Covid-19 hay không. Xét nghiệm sẽ được thực hiện trên tất cả các kiện trong một lô hàng thay vì chỉ lấy ngẫu nhiên ra một vài mẫu.

Nhiều thành phố lớn cũng xét nghiệm các sản phẩm ở các khu chợ sau khi ổ dịch Covid-19 mới xuất hiện ở chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh. Cho đến nay đã có hơn 100 ca mắc Covid-19 liên quan đến Tân Phát Địa.

Hải quan Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên.

Tháng Tư vừa qua, Trung Quốc nhập 862.000 tấn thịt và nội tạng, nâng tổng số nhập khẩu các mặt hàng trên trong 4 tháng đầu năm 2020 lên 3 triệu tấn, tăng 82% so với năm ngoái. Trung Quốc chủ yếu nhập thịt từ Brazil, Mỹ và châu Âu để bù đắp lượng thịt bị thiếu hụt trầm trọng sau dịch tả lợn châu Phi.

Tin thế giới hôm nay 17/6: Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên trả giá

Quân đội Hàn Quốc chỉ trích việc Triều Tiên đang đưa quân tới khu vực biên giới và cho biết sẵn sàng đáp trả nếu Bình Nhưỡng có động thái quân sự với Seoul.

Trước đó, theo Yonhap, Triều Tiên đang triển khai lực lượng quân đội tới gần núi Kumgang và thị trấn biên giới Kaesong. Quân đội Hàn Quốc cho biết đang theo dõi sát sao mọi động thái của Triều Tiên và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

"Các động thái đó phá hoại hai thập kỷ nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nếu Bình Nhưỡng thực sự có hành động quân sự, họ chắc chắn phải trả giá", Jeon Dong-jin, chỉ huy tác chiến tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nhấn mạnh.

Ông Jeon khẳng định quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì ổn định nhằm ngăn tình hình leo thang thành khủng hoảng quân sự. Trong khi đó, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Do-han cho rằng những chỉ trích của bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhằm vào Tổng thống Moon Jae-in là "thô lỗ và vô nghĩa".

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận các hành động phi lý của Triều Tiên”, ông Yoon nói.

Hôm 16/6, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc ở Kaesong, cắt đứt kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền. Trước đó, Triều Tiên liên tục chỉ trích và cảnh báo hậu quả nếu Hàn Quốc không ngăn chặn các nhà hoạt động thả truyền đơn qua biên giới.

Bài liên quan