Tin địa phương
24/01/2018 08:42Trải nghiệm du lịch ẩm thực ở Đà Nẵng
Tuy nhiên, những phố ẩm thực này vẫn nhỏ lẻ, chưa phải là những khu vực tập trung các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng. Trong khi đó, du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thường thích trải nghiệm những món ăn do chính người địa phương chế biến chứ không phải tại những nhà hàng sang trọng.Những năm gần đây, một loạt phố chuyên doanh về ẩm thực như phố điểm tâm Huỳnh Thúc Kháng, phố ẩm thực Phạm Hồng Thái, đoạn đường chuyên doanh ẩm thực Lê Thanh Nghị... được hình thành.
Nắm bắt tâm lý của du khách, anh David Li (đến từ Canada) cùng anh Nguyễn Minh Lợi, Chi nhánh Công ty TNHH Đường về châu Á tại Đà Nẵng, đã xây dựng tour ẩm thực (foody tour) dành cho khách quốc tế. David Li nhớ lại, lần đầu tiên đến Đà Nẵng cách đây hơn một năm, anh gặp anh Nguyễn Minh Lợi và chính Lợi đã đưa David đi khắp các phố, kiệt, hẻm, thưởng thức mì Quảng, bún mắm, bánh bèo, bánh xèo, bánh nậm, bánh lọc...
David cho hay: “Nếu không được những người địa phương hướng dẫn thì du khách, nhất là khách nước ngoài như chúng tôi không thể biết quán nào bán những món ăn đặc trưng của Đà Nẵng, quán nào ngon. Tôi nghĩ tour ẩm thực sẽ giúp người nước ngoài có những trải nghiệm tuyệt vời về món ăn địa phương”.
Khi xây dựng tour du lịch ẩm thực, Lợi cho hay, anh muốn chương trình tour hướng đến du lịch trải nghiệm văn hóa địa phương. Khi du khách thưởng thức món ăn nào đó, sẽ được nghe kể về nguồn gốc của món ăn, từ đó hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân địa phương và họ có thể trở lại thành phố bên sông Hàn trong những dịp khác.
Với hai bạn trẻ Jyun Yi (27 tuổi, du khách Đài Loan) và Wilson Law (21 tuổi, du khách Hong Kong), 6 ngày ở Đà Nẵng là những trải nghiệm thú vị khi họ chọn tour ẩm thực. Sau một vòng thưởng thức bánh xèo, mì Quảng, bún mắm, bánh tráng thịt heo..., Jyun Ji ấn tượng sâu sắc món mì Quảng bởi nguyên liệu đơn giản nhưng mang lại cảm giác ngon và lạ, không giống bất kỳ món nào mà anh từng thưởng thức.
Trong khi đó, vừa tranh thủ học cách cuốn bánh tráng thịt heo kèm rau từ hướng dẫn viên, Wilson Law chia sẻ, anh cảm thấy ẩm thực của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng rất độc đáo. Có điều khác biệt là mọi người ăn rau sống rất nhiều.
“Khi mới nhìn, tôi nghĩ không thể ăn được, nhưng khi kết hợp các thứ với nhau thì vị hòa quyện. Đặc biệt, mỗi món ăn có một loại nước chấm khác nhau…”, Wilson Law bày tỏ.
Tour du lịch ẩm thực này mới được đưa vào khai thác chưa lâu. Theo đó, du khách xuất phát từ Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, đi bộ qua một số tuyến phố như Bạch Đằng, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Trần Bình Trọng, Phạm Hồng Thái và kết thúc ở điểm xuất phát.
Du khách sẽ thưởng thức từ 5-7 món ăn tùy vào thực đơn, theo mùa, có thể là bánh xèo, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da, phở, các món chè... Không những thế, du khách còn được nghe những câu chuyện về món ăn…
Anh Lợi cho biết, tour du lịch ẩm thực này đang được các bạn trẻ nước ngoài biết đến vì họ thường giới thiệu cho nhau và tìm đến tour. Trung bình mỗi tháng có khoảng 20-30 khách đăng ký tour.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Trần Chí Cường đánh giá, những tour chuyên đề như foody tour rất tốt và cần thiết cho du khách. Ngành du lịch thành phố khuyến khích các doanh nghiệp mở những tour chuyên đề, không chỉ là foody tour mà cả tour mua sắm, tour du lịch tâm linh... Những tour khai thác chuyên sâu sẽ dễ dàng khai thác từng dòng khách cụ thể và phục vụ khách chuyên nghiệp, đồng thời làm đa dạng sản phẩm du lịch của thành phố.
Bó hẹp vệt phân cách cây xanh ngăn bụiNgười dân ở khu dân cư (KDC) Tây Nam làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) bức xúc trước việc vệt phân cách cây xanh giữa khu làng đá với các hộ dân trên đường Phạm Như Hiền đang bị thu hẹp, có nhiều đoạn cây thông bị chết hoặc nhổ bỏ khiến bụi từ hoạt động sản xuất đá ở khu làng nghề bay vào nhà dân. |