Trải nghiệm hương xưa bánh Tết chốn hoàng cung

Chủ nhật, 19/01/2020, 07:05 AM

“Hương xưa bánh Tết” là hoạt động có ý nghĩa khởi động đầu năm với những trải nghiệm về hương sắc Tết cũ qua những sắc màu truyền thống.

Ngày 18/1, tại cung Diên Thọ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”.

Ngày 18/1, tại cung Diên Thọ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Hương xưa bánh Tết”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa khởi động đầu năm với những trải nghiệm về hương sắc Tết cũ qua những sắc màu truyền thống.

Đây là hoạt động có ý nghĩa khởi động đầu năm với những trải nghiệm về hương sắc Tết cũ qua những sắc màu truyền thống.

Chương trình này gồm các âm điệu ca Huế; các trò chơi cung đình và dân gian (đổ xăm hường và bài vụ); trình diễn thư pháp tặng chữ, đặc biệt là hội thi gói bánh chưng, bánh tét... có sức gợi về cái Tết cổ truyền của dân tộc.

Chương trình này gồm các âm điệu ca Huế; các trò chơi cung đình và dân gian (đổ xăm hường và bài vụ); trình diễn thư pháp tặng chữ, đặc biệt là hội thi gói bánh chưng, bánh tét... có sức gợi về cái Tết cổ truyền của dân tộc.

Sau hội thi gói bánh chưng, bánh tét, số bánh này sẽ được nấu chín và tặng cho người lao động ở đơn vị có hoàn cảnh khó khăn và các trẻ em ở Trung tâm nuôi dạy trẻ em.

Sau hội thi gói bánh chưng, bánh tét, số bánh này sẽ được nấu chín và tặng cho người lao động ở đơn vị có hoàn cảnh khó khăn và các trẻ em ở Trung tâm nuôi dạy trẻ em.

Các đội thi hăng say gói bánh.

Các đội thi hăng say gói bánh.

Thêm nhân vào bánh tét.

Thêm nhân vào bánh tét.

Gói bánh tét.

Gói bánh tét.

Các em nhỏ chăm chú học cách gói bánh chưng.

Các em nhỏ chăm chú học cách gói bánh chưng.

Không khí ngập sắc xuân.

Không khí ngập sắc xuân.

Khói bốc nghi ngút trên các nồi bánh.

Khói bốc nghi ngút trên các nồi bánh.

Vớt bánh.

Vớt bánh.

Nghi thức rước bánh.

Nghi thức rước bánh.

Bánh chưng, bánh tét.

Bánh chưng, bánh tét.

Du khách được trải nghiệm qua những hình bóng của nếp xưa xứ Huế.

Du khách được trải nghiệm qua những hình bóng của nếp xưa xứ Huế.

Đổ xăm hường là trò chơi gieo con súc sắc (còn gọi là hột xí ngầu) để dành những chiếc thẻ khắc chữ màu đỏ, ghi các học vị trong hệ thống khoa cử thời xưa gồm: tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hội nguyên, thám hoa, bảng nhãn và trạng nguyên.

Đổ xăm hường là trò chơi gieo con súc sắc (còn gọi là hột xí ngầu) để dành những chiếc thẻ khắc chữ màu đỏ, ghi các học vị trong hệ thống khoa cử thời xưa gồm: tú tài, cử nhân, tiến sĩ, hội nguyên, thám hoa, bảng nhãn và trạng nguyên.

Tên gọi của các quân cờ đã thể hiện cái nho nhã của trò chơi cũng như tinh thần cầu học và ước vọng khoa bảng của người xưa.

Tên gọi của các quân cờ đã thể hiện cái nho nhã của trò chơi cũng như tinh thần cầu học và ước vọng khoa bảng của người xưa.

Từ thấp lên cao, ai dành được số thẻ có điểm cao nhất hoặc đổ được ngay thẻ Trạng nguyên là thắng cuộc.

Từ thấp lên cao, ai dành được số thẻ có điểm cao nhất hoặc đổ được ngay thẻ Trạng nguyên là thắng cuộc.

Bài vụ là một trò chơi dân gian nhưng rất được các bà trong nội cung ưa thích, thường được tổ chức vào những đêm rằm hoặc vào những ngày đầu năm để đoán vận may.

Bài vụ là một trò chơi dân gian nhưng rất được các bà trong nội cung ưa thích, thường được tổ chức vào những đêm rằm hoặc vào những ngày đầu năm để đoán vận may.

Trên mặt bàn có tám con vật gồm lợn đen, voi trắng, trâu xanh, ếch vàng, ngựa đỏ, rùa vàng, tôm xanh, cá vàng.

Trên mặt bàn có tám con vật gồm lợn đen, voi trắng, trâu xanh, ếch vàng, ngựa đỏ, rùa vàng, tôm xanh, cá vàng.

Người chơi sẽ đặt cược vào các con vật tương ứng trên mặt bàn. Khi con vụ dừng lại, mặt ngửa vào ô con vật nào trúng với con vật đặt cược của người chơi thì sẽ thắng cuộc.

Người chơi sẽ đặt cược vào các con vật tương ứng trên mặt bàn. Khi con vụ dừng lại, mặt ngửa vào ô con vật nào trúng với con vật đặt cược của người chơi thì sẽ thắng cuộc.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/trai-nghiem-huong-xua-banh-tet-chon-hoang-cung-150002.html