Trạm Y tế xã đề nghị bố trí phòng cách ly đối với 4 người Vĩnh Phúc vào Quảng Nam làm việc

Thứ bảy, 15/02/2020, 16:39 PM

Để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19, Trạm Y tế xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đề nghị cấp trên bố trí phòng cách ly đối với 4 người Vĩnh Phúc vào Quảng Nam làm việc.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh corona tại Trung đoàn Bộ binh 885. Ảnh: P. Thuận.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh corona tại Trung đoàn Bộ binh 885. Ảnh: P. Thuận.

Sáng ngày 15/2, bà Thân Thị Tuyết Nhung, Trưởng trạm Y tế xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho hay, vừa có báo cáo gửi UBND thị xã về việc 4 người dân từ tỉnh Vĩnh Phúc - vùng có dịch Covid-19, đến tạm trú tại xã Điện Thắng Bắc.

Cụ thể, 4 người này gồm: Nguyễn Đại Quân (SN 1984), Lưu Đức Ân (SN 1986), Nguyễn Khánh Toàn (SN 1987), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1987).

Bà Nhung nói: “Những người này đến địa phương thuê trọ ở và hành nghề mua bán xe đạp từ năm 2019. Trong dịp Tết vừa rồi, họ về quê. Đến ngày 13/2, chính quyền địa phương phát hiện những người này vào lại Quảng Nam để tiếp tục công việc”.

Cũng theo bà Nhung, nắm bắt tình hình họ trở lại từ địa phương có dịch Covid-19, Trạm Y tế xã ngay lập tức lập đoàn giám sát. Trong những ngày qua, các nhân viên y tế địa phương đã triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại nơi ở và đo thân nhiệt của 4 người này.

“Một trong số 4 người này có biểu hiện sốt nhẹ. Qua quá trình theo dõi, chúng tôi không thấy họ bộc lộ những triệu chứng của dịch viêm đường hô hấp cấp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Trạm Y tế xã đề nghị cấp trên bố trí phòng cách ly đối với những trường hợp này”, bà Nhung nói.

Trước đó, từ ngày 14/2, trên mạng xã hội Facebook đã lan truyền nội dung báo cáo về việc 4 người dân ở tỉnh Vĩnh Phúc vào tỉnh Quảng Nam.

Điều này khiến nhiều người lo lắng, bởi ở tỉnh Vĩnh Phúc đang có nhiều trường hợp dương tính với virus corona. Đặc biệt, từ sáng 13/2, toàn bộ xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị phong tỏa trong 20 ngày để khoanh vùng, dập dịch Covid-19.

Được biết, trước đó, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh corona (thuộc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh - Trung đoàn Bộ binh 885).

Bài liên quan