Giải trí
31/01/2019 15:06Trấn Thành: ‘Tôi sống thật nên làm gì cũng lố’
Trấn Thành nói về chuyện "làm lố".
Ở lĩnh vực hài, không ai phủ nhận tài năng của Trấn Thành dù đôi khi anh bị quá “lố”. Nhưng ở điện ảnh, dù tham gia một loạt phim song tên tuổi của ngôi sao sinh năm 1987 vẫn chưa thể tỏa sáng.
Nếu Hoài Linh và Trường Giang là tên tuổi bảo chứng cho doanh thu phòng vé trong cuộc đua phim Tết, thì Trấn Thành lại tỏ ra “vô duyên” ở thị phần này.
Ông xã Hari Won nhiều lần bày tỏ mong muốn có một vai diễn để đời. Anh muốn được thành công như Thái Hòa từng có. Thế nhưng, không phải cứ muốn là được.
Trấn Thành đóng khá nhiều phim nhưng lại không chọn lọc. Kết quả, sự dễ dãi của anh không mang lại hiệu ứng nào ngoài mác “hài nhảm”. Anh từng thử nghiệm ở thể loại kinh dị tâm lý Bệnh viện ma nhưng diễn xuất thiếu chiều sâu và kịch bản lỏng lẽo khiến nỗ lực của anh bất thành.
Năm 2019, Trấn Thành có mặt ở đường đua phim Tết với dự án Cua lại vợ bầu, đóng cặp với Ninh Dương Lan Ngọc và Nhất Trung làm đạo diễn.
Ngôi sao của làng hài khẳng định tâm huyết mới của anh sẽ không còn bị gắn mác “hài nhảm”, nhưng cũng không quá liều lĩnh.
“Tôi chưa có vai diễn để đời vì đóng phim dễ dãi”
- Vì sao Trấn Thành bắt tay với Nhất Trung – một đạo diễn dù có phim thắng về doanh thu nhưng chưa được công nhận về tài năng?
- Tôi và Nhất Trung hứa với nhau sẽ làm điều gì đó khác biệt. Nhất Trung cũng thừa nhận những bộ phim trước đó của anh là làm cho khán giả. Còn tôi cũng chưa có vai nào ấn tượng trong điện ảnh.
Bây giờ chúng tôi đã qua giai đoạn làm phim kiếm doanh thu. Đã đến lúc chúng tôi vừa làm phim có doanh thu vừa cho mọi người thấy sự thay đổi của cả 2. Chúng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tư duy và tính thẩm mỹ trong điện ảnh.
- Đóng nhiều phim nhưng vẫn chưa thể tỏa sáng trên màn ảnh, anh nghĩ thất bại của bản thân do đâu?
- Mọi người có thể nghĩ tôi tham gia phim dễ dãi, chỉ cười xòa rồi thôi. Thực tế khi tham gia dự án nào đó, tôi đều mong muốn mình làm tốt nhất nhưng khi ra rạp, phim chưa đọng lại trong lòng khán giả. Đó thật sự là lỗi của tôi vì tôi chưa giỏi, cũng có thể do tôi chọn đơn vị cộng tác chưa phù hợp với phong cách của mình.
Lần này, tôi với Nhất Trung nói trước là tôn trọng nhau mà làm. Nhất Trung quá đáng yêu, anh ấy rất thương và hiểu tôi, cả 2 đều có cùng suy nghĩ.
Tôi muốn lời thoại mang tính chất đối kháng để khán giả nghe chứ không đơn giản là cung cấp thông tin, lời thoại cũng là một nhân vật trong phim và Nhất Trung hiểu điều đó.
- Trấn Thành tự tin thế nào trong lần trở lại này?
- Tôi muốn ở bộ phim này khán giả có thể cười vui nhưng phải đọng lại điều gì đó trong lòng. Đặc biệt, tôi muốn tặng món quà này cho những người đang yêu mà đôi khi không biết họ có đi đúng đường hay không. Tôi muốn vẽ ra trước một viễn cảnh nếu lựa chọn cách này thì chúng ta có kết quả này.
Tôi mong khán giả thấy được bản thân mình trong đó, quan trọng bộ phim phải mang thông điệp. Tội xây dựng bộ phim phải có tính thẩm mỹ về điện ảnh, góc máy phải đẹp, âm nhạc phải tuyệt vời để dẫn dắt người xem.
“Tôi không có vai nào tâm lý nên chỉ ngồi bấm điện thoại”
- Nhiều người bảo rằng ở Việt Nam, đạo diễn rất khó làm việc với ngôi sao vì cái tôi của họ quá cao, đôi khi còn quyết định mọi thứ. Anh có bị mắc bệnh ngôi sao trên phim trường?
- Tôi có chính kiến nhưng không phải không biết tôn trọng ý kiến người khác mà chỉ biết bảo vệ ý kiến của bản thân.
Tôi có nguyên tắc làm việc là khi ra hiện trường thì đạo diễn là người có quyền quyết định lớn nhất trong đoàn phim, tôi không được quyền cãi. Nếu muốn cãi thì trước khi phim bấm máy, còn ra hiện trường đạo diễn quyết định chứ tôi không ngang ngược. Trừ khi điều đó quá đáng thôi.
Ít nhiều gì tôi cũng có chỗ đứng trong nghề nên tôi không thể làm những điều mình cho là đúng để vai diễn hỏng. Khi tôi và đạo diễn nảy sinh tình huống tranh cãi nào đó, chúng tôi cùng thống nhất quay cả 2 ý tưởng và khi về phòng dựng, cái nào hay mình lấy và lúc đó người kia sẽ tự biết mình sai.
- Nhưng lại có ý kiến phàn nàn rằng Trấn Thành ở trường quay đều chăm chú bấm điện thoại, không tập trung khai thác tâm lý nhân vật nên vai diễn của anh mới hời hợt. Anh giải thích điều này thế nào?
- Nếu xem lại những bộ phim trước đây của tôi thì có vai nào tâm lý đâu mà cần gì phải nhập tâm? Kịch bản thế nào tôi diễn thế đấy.
Còn phim Bệnh viện ma, mọi người vào hậu trường sẽ không thấy tôi bấm điện thoại. Vai nào cần nuôi tâm lý thì tôi không nói chuyện với ai, tôi ngồi yên trong góc phòng một lát rồi ra quay.
Tôi làm gì cũng có nhiều người chú ý nên đôi khi có những cái làm quá, người ta cứ nghĩ mình như vậy.
- Từ sau khi kết hôn, người hâm mộ phàn nàn vì Trấn Thành tăng cân chóng mặt. Anh không giữ hình tượng sao?
- Phim này tôi phải tăng cân, nhân vật phải mập mạp, xuề xòa thì mới ra người đàn ông không để ý bản thân. Đến khi Trọng Thoại nhận ra vấn đề thì lúc đó tôi phải giảm cân gấp.
Bởi vậy khán giả cứ hỏi tại sao tôi mập là vì có những dự án tôi phải ăn thật nhiều để mặt tròn trịa. Nghệ sĩ khổ là vì vậy.
Nhưng nếu không tăng cân, lo sợ giữ hình ảnh của bản thân thì tôi sẽ thất bại với nhân vật Trọng Thoại. Anh này mang tâm lý đã có bạn gái xinh đẹp nên không cần phải chăm lo bản thân vì nghĩ cô ấy mãi mãi là của mình.
Tôi phải ăn thật nhiều cho người nục ra, gương mặt thì khờ khạo, ngu ngơ để khi mấy chị em phụ nữ nhìn vào họ nhận ra “đây là chồng của mình nè”, “đây là bạn trai của tôi nè”.
- Áp lực có vai diễn thành công khiến anh nôn nóng?
- Nếu không thành công thì tôi cũng không dám trách ai. Chỉ trách bản thân làm chưa tốt và tự thấy mình phải nỗ lực hơn.
Tôi không nôn nóng điều gì cả, chỉ sợ sau một tác phẩm mà người ta không ghi nhận. Tôi có có thể va vấp, có thể thất bại nhưng tôi vẫn tiếp tục làm. Con người tôi thích chinh phục những đỉnh cao.
Tôi hy vọng khán giả xem xong bộ phim bàn luận về nó, đối với tôi như vậy là thành công. Dư luận bàn về phim có nghĩa phim có thông điệp, có câu chuyện, có tư duy điện ảnh.
- Nhưng nếu phim không thành công, anh có chuẩn bị cho điều đó?
- Trấn Thành không phải là thánh và nghề diễn viên không phải 100% mọi người đều thích. Dư luận phải có khen có chê, nếu chê đúng mình rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Nhưng khi khán giả bàn đến phim có nghĩa là họ có sự chú ý và tôi cần điều đó trước tiên.
“Tôi sống thật với cảm xúc nên làm gì cũng lố”
- Trấn Thành xuất hiện dày đặc ở truyền hình thực tế làm khán giả dần nhàm chán. Tham gia phim Tết, anh lo sợ thế nào về việc khán giả không còn thấy sự mới mẻ của anh?
- Chắc chắn khán giả sẽ rất khó thấy sự thay đổi của tôi, bởi không có một biểu hiện cảm xúc nào mà mọi người không thấy trên truyền hình cả. Vì bình thường tôi đã quá hoạt hình. Tôi sống với cảm xúc thật nên biểu cảm nào tôi cũng lố hơn người ta, vui cũng vui hơn mà buồn cũng buồn hơn.
Tôi sống thật với cảm xúc đó, đều phơi bày hết trên sóng truyền hình nên cực kỳ khó để khán giả thấy nhân vật Thoại của Trấn Thành mới mẻ.
Đó là lý do tôi luôn quan trọng về tạo hình nhân vật. Tôi phải làm sao để người xem không nhận ra tôi nữa thì từ đó họ mới thấy được sự thay đổi. Đóng phim này tôi phải nhắm mắt tưởng tượng mình là người khác, tôi không còn là một Trấn Thành lanh lợi nữa mà lúc nào cũng ù lì, chậm chạp, ngờ ngệch.
- Nhưng có nhận xét cho rằng cái tôi của Trấn Thành nhiều hơn là nhân vật. Anh nói gì về điều này?
- Nếu làm không tốt thì do tôi chuyển hóa chưa thành công. Còn về việc tôi bị đánh giá mang cái tôi của bản thân vào nhân vật, tôi cho rằng không một vai diễn nào, kể cả diễn viên Hollywood đi chăng nữa cũng đều bỏ 30% bản thân mình vào, còn 70% là suy nghĩ, tư duy của nhân vật.
Nếu làm 100% nhân vật đó thì không có gì để coi hết, nhân vật đó chỉ thật sự thú vị khi nó có 30% tư duy của người diễn viên thì mới thành công.
- Nghe nói Trấn Thành góp cổ phần trong phim Tết. Đây có phải là cách đầu tư lấy lãi?
- Bất cứ bộ phim nào tôi tham gia cũng muốn đầu tư một ít vào đó. Tôi đầu tư không phải để kiếm lời, bởi vì nếu phim không thắng thì tôi sẽ mất tiền lương. Nhưng số tiền đó cho tôi trách nhiệm với đứa con tinh thần để tôi làm cho thật hay. Nếu tôi làm dở, phim không thắng thì tôi mất cát-xê.
Sao Việt hôm nay: Ngọc Hân diện áo dài ủng hộ Tuyển Việt Nam, vợ chồng Trấn Thành gây sốc với set đồ 4 tỷ đồngVy Oanh cho rằng Minh Tuyết đã có động thái tranh giành ca khúc "Để cho em khóc" từ khi nó còn do cô độc quyền. |
Trấn Thành: 'Tâm! Rút cuộc chị là ca sĩ hay diễn viên vậy?'Mặc dù không phải nghệ sĩ duy nhất bình luận về vai diễn điện ảnh đầu tiên của Mỹ Tâm nhưng Trấn Thành lại là người bóc tách tỉ mỉ nhất với bài viết trên trang cá nhân. |