Tri ân người thầy thuốc nhân dân Trần Hậu Khang ngày 27/2

Thứ tư, 26/02/2020, 16:24 PM

GS.TS., thầy thuốc nhân dân Trần Hậu Khang đã đóng góp rất nhiều cho ngành y cũng như chia sẻ, giúp đỡ các bệnh nhân của mình. Nữ thi sĩ Hà Nhị Lê đã làm thơ tặng ông nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Bằng chứng nhận Thầy thuốc nhân dân cho GS Trần Hậu Khang.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Bằng chứng nhận Thầy thuốc nhân dân cho GS Trần Hậu Khang.

Khi nhắc tới sự phát triển của ngành Da liễu Việt Nam, không thể không nhắc tới bác sĩ Trần Hậu Khang, người có nhiều đóng góp trong việc đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, chẩn đoán và chữa trị bệnh. Bác sĩ da liễu Trần Hậu Khang là một trong những giáo sư, tiến sĩ đầu ngành chuyên khoa Da liễu.

Bác sĩ Trần Hậu Khang có hơn 40 năm kinh nghiệm là việc, nghiên cứu trong chuyên ngành da liễu. Ông đã khám và điều trị cho hàng chục nghìn bệnh nhân mắc bệnh phong và các bệnh da liễu như viêm da, xơ cứng bì, lupus ban đỏ, vảy nến…

Trong thời gian khoảng 15 năm thực hiện công tác quản lý, đảm nhiệm vị trí từ phó Giám đốc lên Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, GS.TS Trần Hậu Khang đã đưa ngành Da Liễu hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với những kiến thức chuyên môn và vốn tiếng Anh sành sỏi, bác sĩ Trần Hậu Khang đã đưa ra ý kiến tranh luận của mình đối với các chuyên gia nước ngoài về phương pháp điều trị bệnh phong, bệnh xơ cứng bì, lupus ban đỏ và viêm da dị ứng do tiếp xúc với côn trùng.

Trên cương vị là Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, Chủ tịch hiệp hội Da liễu Đông Nam Á (nhiệm kỳ 2012 – 2014), Phó Chủ tịch Hội Da liễu Châu Á (từ 2009 đến nay), GS. Trần Hậu Khang đã cùng các cán bộ, viên chức Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức thành công  nhiều hội nghị: Hội nghị Da liễu quốc tế như Hội nghị Da liễu Đông Nam Á tại Hà Nội 2009, Hội nghị Da liễu khu vực Châu Á và Úc tại Đà Nẵng 2014…

Năm 2016, Hội Nghị chuyên gia Da liễu Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ II cũng được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 200 nhà khoa học chuyên ngành đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Mỹ, Italia, Indonesia, Singapore… Nhờ các hội nghị và hội thảo như vậy, cán bộ ngành Da liễu Việt Nam có điều kiện học hỏi, nâng cao chuyên môn và ngoại ngữ, giúp hội nhập quốc tế sâu rộng hơn.

Tri ân bác sĩ Trần Hậu Khang

Bác sĩ Trần Hậu Khang bên bệnh nhân nhỏ tuổi của mình.

Bác sĩ Trần Hậu Khang bên bệnh nhân nhỏ tuổi của mình.

Nhân dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nữ thi sĩ Hà Nhị Lê đã chắp bút bài thơ dành tặng riêng cho bác sĩ Trần Hậu Khang, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài thơ này.

Ngày Thầy thuốc,

anh tặng bao Tình nghĩa

Cho người nghèo

kể sao hết bạn ơi

Từ cụ già ốm đau

đến cháu mới ra đời

Bàn tay vun cho

Tình người đầy mãi.

Tâm anh sáng,

thêm kiên trì, nhẫn nại

Anh tặng đời hoa trái kết

Từ tâm trái tim

Anh cứ mài miệt âm thầm

Giúp những bệnh nhân

vượt thăng trầm khốn khó

Mỗi việc anh làm

Đối với anh là nhỏ

Nhưng với những ân tình càng chứng tỏ

Niềm yêu

Chúc Anh mãi yêu thương

như giai điệu sớm chiều

Anh đã gửi trong tiếng đàn tràn thương yêu,

Anh nhé!