Trích xuất camera điều tra việc tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi chung cư tử vong

Thứ hai, 06/04/2020, 17:31 PM

Công an đã tiến hành trích xuất camera để điều tra vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong khi được nghi ngờ là rơi tầng 14 chung cư New Sài Gòn.

Block D2 - chung cư New Sài Gòn, nơi ông Tín được phát hiện tử vong. (Ảnh: IT).

Block D2 - chung cư New Sài Gòn, nơi ông Tín được phát hiện tử vong. (Ảnh: IT).

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP HCM rơi lầu tử vong tại chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè tối 5/4 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, sự việc xảy ra tại khu D2, chung cư New Sài Gòn. Theo thông tin ban đầu, Tiến sĩ Bùi Quang Tín đã đi ăn uống với một số người bạn, sau đó đến chung cư này để bàn công việc thì xảy ra sự việc đau lòng. 

Công an TP HCM cũng đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh tại chung cư New Sài Gòn để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ trên báo Lao Động, ông Phạm Minh Huấn - Trưởng Ban quản lý khu căn hộ N.S.G (huyện Nhà Bè) cho biết: Vào khoảng 17h30 ngày 5/4, bảo vệ chung cư nghe thấy tiếng động phát ra từ tầng trệt, sảnh D2 của chung cư nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện ông Tín rơi từ trên lầu cao xuống đất, tử vong.

"Bảo vệ chung cư đã thông báo với ban quản lý gọi điện cấp báo Công an. Chúng tôi lập tức phong toả hiện trường chờ công an đến xử lý vụ việc. Hiện chúng tôi đã cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết và hình ảnh từ camera an ninh cho cơ quan công an phục vụ điều tra", ông Huấn cho biết.

Ông Huấn cũng khẳng định, lan can chung cư nơi ông Tín bị phát hiện rơi lầu cao khoảng 1,2m. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như vậy tại chung cư này.

Theo Vnexpress, vị trí ông Tín nằm là phương thẳng đứng với giếng trời các căn hộ thuộc Block D2. Lan can của các căn hộ đều ở hướng này; cao hơn 1,2 m.

Đại diện Ban quản lý chung cư cho biết, trước đó ông Tín và một số người được chủ căn hộ ở tầng 14 bảo lãnh cho lên. 

Trong bản tường trình gửi cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thanh Bích (vợ tiến sĩ Bùi Quang Tín) không tin chồng mình tự tử.

Bà cho biết ông Tín có tinh thần rất tốt, vui vẻ, nhất là khoảng 2 tuần nay ông ở nhà, trường ĐH Ngân hàng TP HCM ngừng hoạt động do Covid-19. Bà Bích đưa ra một số nghi vấn, đề nghị cảnh sát làm rõ uẩn khúc trong cái chết của chồng.

Bài liên quan